Tin tức 24h qua: Nhặt được 2 chỉ vàng trong quần áo cứu trợ, thanh niên vùng lũ xin trả lại

Nhặt được 2 chỉ vàng trong quần áo cứu trợ, thanh niên vùng lũ xin trả lại; Tìm thấy 33 người sống sót sau vụ sạt lở đất tại xã Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam... là những tin nóng nhất 24h qua.

Nhặt được 2 chỉ vàng trong quần áo cứu trợ, thanh niên vùng lũ xin trả lại

Trong trận lũ lịch sử từ ngày 18 đến 21/10, nhà anh Đào Xuân Minh, trú tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, bị nước lũ ngập sâu hơn 2m. Rất nhiều tài sản trong gia đình đã hư hỏng. Chia sẻ với những mất mát của gia đình, người dân khắp nơi có gửi đồ cứu trợ, trong đó có cả quần áo cũ.

Ngày 28/10, khi lấy đồ ra dùng, anh Minh phát hiện trong túi áo khoác có 2 chỉ vàng 9999. Ngay lập tức, anh đã báo với chính quyền địa phương để tìm chủ nhân của 2 chỉ vàng trên.

Anh Minh (bên phải) người nhặt được 2 chỉ vàng trong đồ cứu trợ - Ảnh: C. Mỹ

Anh Minh (bên phải) người nhặt được 2 chỉ vàng trong đồ cứu trợ - Ảnh: C. Mỹ

Theo chính quyền xã Cẩm Mỹ hai chỉ vàng được đựng trong hộp, bên ngoài hộp ghi địa chỉ hiệu vàng P.N. nằm trên một tuyến phố thuộc TP Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Hiện tại, số vàng trên địa phương đang giao cho gia đình anh Minh quản lý và sẽ thông tin rộng rãi để chủ nhân biết, liên hệ nhận lại.

Chưa liên lạc được với hai tàu cá Bình Định gồm 26 ngư dân bị chìm 

Tối 28/10, UBND tỉnh Bình Định đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do bão số 9 trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là có nhiều ngư dân của địa phương này bị mất tích khi tàu cá của họ đang trên đường vào tránh trú bão. 

Trước đó, vào lúc 13h ngày 27/10, tàu cá do ông ông Nguyễn Văn Minh ở Tam Quan Nam (TX Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng, cùng 12 thuyền viên chạy về cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) để tránh bão thì tàu bị phá nước và chìm. Và tàu cá gồm 14 thuyền viên của ông Võ Ngọc Đô ở (Hoài Hải, TX Hoài Nhơn) bị phá nước và chìm khoảng 17h cùng ngày. Còn tàu cá với 14 lao động của ông Nguyễn Văn Toàn ở phường Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn) do thời tiết xấu nên tàu vẫn đang neo ở tọa độ 13,05N - 112,35E.

Tàu cá của ngư dân neo đậu tại cảng cá Tam Quan

Tàu cá của ngư dân neo đậu tại cảng cá Tam Quan

Đáng nói, trong ngày 28/10, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với 26 ngư dân trên 2 tàu cá trên. Tuy nhiên, trao đổi với PV vào chiều tối 28/10, ông Hồ Đắc Chương, Chánh VP Ban PCTT và TKCN tỉnh Bình Định cho biết, hiện tại vẫn chưa có thông tin về 26 thuyền viên bị mất tích trên.

Việc lực lượng chức năng liên lạc được là chỉ liên lạc được với 14 thuyền viên trên tàu của ông Nguyễn Văn Toàn. Còn 26 ngư dân mất liên lạc trên 2 tàu còn lại vẫn chưa liên lạc được.

Hiện có 5 tàu kiểm ngư cùng 2 máy bay của Quân chủng Hải quân đang tìm kiếm 26 ngư dân Bình Định mất tích trên vùng biển Khánh Hòa.

Tìm thấy 33 người sống sót sau vụ sạt lở đất tại xã Trà Leng, Quảng Nam

Chiều 29/10, Trung tá Hà Ra Diêu, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho hay hiện lực lượng chức năng đã cứu sống được 33 người, trong đó có 8 người bị thương nặng, trong vụ sạt lở đất hơn 40 người mất tích tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My . Cơ quan chức năng tìm thấy 6 thi thể, 13 người hiện đang còn mất tích. Những người còn sống được nước đẩy dồn về chân núi.

Các nạn nhân còn sống sót đã được đưa ra ngoài và lên xe cấp cứu về Bệnh viện huyện Bắc Trà My.

Các nạn nhân còn sống sót đã được đưa ra ngoài và lên xe cấp cứu về Bệnh viện huyện Bắc Trà My.

Trước đó, chiều 28/10, sau tiếng nổ lớn, một quả đồi đã bị sạt lở, vùi lấp một ngôi làng có 11 hộ dân sinh sống tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Sau khi vụ sạt lở xảy ra, chính quyền huyện Nam Trà My đã sơ tán khoảng 100 hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. 

Ngay trong đêm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành công điện khẩn về việc cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp tại xã Trà Leng. 

Ngoài điểm sạt lở này, tại Quảng Nam còn có hai điểm khác là tại xã Trà Tập và xã Phước Sơn. Bên cạnh đó,  tại xã Phước Sơn, hiện tại 200 công nhân đang thi công công trình thủy điện Đak Mi 2 đang bị mắc kẹt bên kia dòng sông Đak Mi.

Thêm 4 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca tại Việt Nam lên 1.177

Tối 29/10, Bộ Y tế công bố thêm 4 ca mắc COVID-19,  là các  ca nhập cảnh được cách ly ngay, nâng tổng số ca tại Việt Nam lên 1.177. Việt Nam đã 57 ngày chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. 

Thông tin 4 ca mắc mới (BN1174-1177) là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Cụ thể:

CA BỆNH 1174 (BN1174): nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Phùng Khoang, Hà Nội.

CA BỆNH 1175 (BN1175): nữ, 59 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 12, quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

CA BỆNH 1176 (BN1176): nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

CA BỆNH 1177 (BN1177): nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Nguồn: [Link nguồn]

Liên tiếp 3 vụ sạt lở nghiêm trọng ở Quảng Nam, nhiều người chết và mất tích

Sau 6 tiếng cơn bão số 9 (Molave) quần thảo ở miền Trung từ các tỉnh Quảng Nam đến Bình Định, nước lũ dâng cao và xảy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN