Tin tức 24h qua:  "Người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén qua đời ở tuổi 60

"Người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén qua đời ở tuổi 60; Hacker Nhâm Hoàng Khang kêu oan, HĐXX trả hồ sơ vụ án... là những tin nóng nhất 24h qua.

"Người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén qua đời ở tuổi 60

Ông Huỳnh Văn Nén (sinh năm 1962, thường được gọi là “người tù thế kỷ”) qua đời vào sáng 13/9, tại bệnh viện ở Vũng Tàu. Các con và vợ ông Nén được công an địa phương báo tin về cái chết của ông Nén tại bệnh viện và yêu cầu gia đình liên hệ với bệnh viện để nhận thi thể. Trong ngày 13/9, bà Nguyễn Thị Cẩm đã đến Vũng Tàu để nhận thi thể về nhà lo hậu sự. Tang lễ đang được tổ chức tại gia đình ở khu phố 2, thị trấn Tân Minh. 

Ông Nén cùng mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Lâm và em vợ là Nguyễn Thị Tiến, đều là người bị oan trong Vụ án vườn điều ngày 29/11/2015, sau khi ông Nén được trả tự do.

Ông Nén cùng mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Lâm và em vợ là Nguyễn Thị Tiến, đều là người bị oan trong Vụ án vườn điều ngày 29/11/2015, sau khi ông Nén được trả tự do.

Ông Huỳnh Văn Nén là người duy nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam mang 2 án oan về tội Giết người. Tháng 4/1998, ông bị cáo buộc dùng dây thừng giết bà Lê Thị B. cướp nhẫn vàng. Hơn 2 năm sau TAND tỉnh Bình Thuận xử sơ thẩm, tuyên phạt ông án tù chung thân về tội Giết người, 3 năm tội cướp tài sản và 2 năm về tội cố ý hủy hoại tài sản; tổng hợp hình phạt là chung thân.

Cuối năm 2015, ông Nén được TAND tỉnh Bình Thuận công khai xin lỗi tại địa phương do công an tìm được hung thủ giết bà B. Sau đó, TAND tỉnh Bình Thuận công bố tiền bồi thường đạt được thỏa thuận với ông Nén là hơn 10 tỷ đồng.

Vụ du khách để ngực trần chơi team building: UBND TP Hạ Long ra công văn hoả tốc

Sáng 14/9, UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chức năng, UBND các phường có liên quan và đơn vị quản lý, khai thác các bãi tắm công cộng trên địa bàn để tiến hành kiểm tra thực tế tại 3 bãi tắm: Công viên Đại Dương, Tuần Châu, Hòn Gai để xác minh làm rõ clip về nhóm phụ nữ để ngực trần chơi team building lan truyền trên mạng xã hội.

Nhóm nữ du khách lộ ngực trần vô tư nô đùa trên bãi biển - Ảnh cắt từ clip

Nhóm nữ du khách lộ ngực trần vô tư nô đùa trên bãi biển - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế từng địa điểm và đối chiếu với các hình ảnh trong clip, hiện tại chưa xác định được địa điểm phù hợp với hình ảnh, clip đã đăng tải.

Trước đó, sáng 13/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nhóm du khách là nhân viên, đại lý kinh doanh của một đại lý bán hàng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp có nguồn gốc xuất xứ từ Hàn Quốc tổ chức chương trình du lịch biển hè tại Hạ Long và tham gia chơi team building ở bãi tắm thuộc Khu du lịch Bãi Cháy.

Theo đoạn clip này, trong quá trình vui chơi, nhóm du khách nữ nô đùa và thoải mái cởi áo để lộ ngực trần giữa chốn đông người ở bãi tắm. 

Hacker Nhâm Hoàng Khang kêu oan, HĐXX trả hồ sơ vụ án

Ngày 14/9, TAND TP HCM mở phiên xét xử bị cáo Nhâm Hoàng Khang (35 tuổi; ngụ quận Tân Bình, TP HCM) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Sau khi người giữ quyền công tố tại phiên xét xử công bố nội dung cáo trạng, Nhâm Hoàng Khang kêu oan, nói mình không cưỡng đoạt tài sản của ai. Bị cáo khai không chiếm quyền điều khiển sàn T-Rex mà vô tình phát hiện ra các lỗi của sàn (nhờ vào phần mềm tự viết). Do sàn T-Rex mới mở nên có nhiều lỗi, không có phần mềm chống xâm nhập, không đảm bảo an ninh nên chỉ cần thủ thuật đơn giản, bị cáo đã phát hiện 5 lỗi.

Công an dẫn giải Nhâm Hoàng Khang

Công an dẫn giải Nhâm Hoàng Khang

Về số tiền đã nhận được từ sàn T-Rex, Nhâm Hoàng Khang khai đây là số tiền mà sàn T-Rex đã hứa thưởng (không phải cuộc thi) cho người phát hiện lỗi của sàn. Không có chuyện đe doạ, đánh sập sàn T-Rex.

Sau thời gian hội ý, HĐXX xét thấy nội dung vụ án còn nhiều tài liệu, chứng cứ chưa được làm rõ. Xét lời khai của bị cáo tại tòa, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKSND TP HCM để điều tra lại.

Tài xế taxi trả lại ví có 4.000 USD cho nữ Việt kiều Mỹ

Chiều 11/9, anh Nguyễn Hiền Phong (24 tuổi, ngụ ở xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước)  chạy xe taxi chở khách đến nhà thờ Tắc Sậy (nằm trên địa bàn thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) thì nhặt được một chiếc ví. Lúc này, anh Phong đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không gặp người đánh rơi nên điều khiển phương tiện về gia đình rồi trình báo vụ việc đến Công an xã Tân Hưng Đông.

Anh Nguyễn Hiền Phong trả lại chiếc ví có 4.000 USD cho chị Huỳnh Như

Anh Nguyễn Hiền Phong trả lại chiếc ví có 4.000 USD cho chị Huỳnh Như

Trong thời gian này, anh Phong đăng tải thông tin trên lên các trang mạng xã hội nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định chủ nhân chiếc ví trên là chị Huỳnh Như (quốc tịch Mỹ).

Trước sự chứng kiến của cơ quan công an, anh Phong đã trao trả lại chiếc ví cho chị Như trưa 12/9. Trong ví có 4.000 USD cùng một số tiền mặt, nữ trang và giấy tờ tùy thân của chị Như. Chị Huỳnh Như cho biết thêm, số tiền 4.000 USD chị vừa đem về Việt Nam chưa kịp đổi và chị dự định về quê để điều trị bệnh.

Phát hiện 58% quán karaoke ở Hà Nội không đạt yêu cầu an toàn PCCC

Theo phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, đơn vị đã phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội thực hiện tổng kiểm tra rà soát phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố.

58% trên tổng số hơn 1.400 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke được kiểm tra vi phạm an toàn PCCC

58% trên tổng số hơn 1.400 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke được kiểm tra vi phạm an toàn PCCC

Đến hết ngày 13/9, kết quả kiểm tra cho thấy, trong tổng số hơn 1.400 cơ sở kinh doanh karaoke đã được kiểm tra thì có đến 58% cơ sở không đạt yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình hoạt động. Đáng chú ý, các cơ sở vi phạm nằm rải rác ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Đợt cao điểm kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ kết thúc vào ngày 20/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết đang đặt ra mục tiêu kiểm tra 100% các quán karaoke trên địa bàn; tổ chức giám sát chặt các cơ sở đang bị đình chỉ hoạt động. Sau đó, cơ quan Công an sẽ công khai các cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện hoạt động để người dân giám sát.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc đời đầy bi kịch của ”người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén

Ông Huỳnh Văn Nén là người duy nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam mang hai án oan về tội Giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân (t/h) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN