Tin tức 24h qua: Kết quả điều tra ban đầu vụ cán bộ QLTT hành hung bạn gái khi hát karaoke

Công an thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ cán bộ QLTT hành hung bạn gái khi hát karaoke; Nhiều diễn biến nóng quanh vụ án bà Nguyễn Phương Hằng… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Công an thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ cán bộ QLTT hành hung bạn gái khi hát karaoke

Ngày 6/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hoá đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Trọng Nhạc (SN 1986, cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nhạc

Cơ quan công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nhạc

Quá trình điều tra, Công an thành phố Thanh Hoá xác định, tối 21/8/2022, chị N.T.V. (SN 1985) cùng Nhạc và một số người bạn đi hát karaoke.

Tại đây, giữa chị V. và Nhạc đã xảy ra mâu thuẫn nên Nhạc dùng tay đánh chị V., còn chị V. giật và ném kính cận của Nhạc xuống nền nhà.

0h ngày 22/8/2022, chị V. được bạn chở về nhà nhưng giữa đường bị Nhạc chặn lại, ép lên xe. Nhạc sau đó lái xe đi và dừng ở ven đường. Tại đây Nhạc tiếp tục hành hung chị V. Đến khoảng 2h20 cùng ngày, thấy chị V bị thương nặng, Nhạc chở chị về nhà.

Kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Thanh Hoá kết luận chị V. bị tổn thương cơ thể 21%.

Thống nhất trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Bộ LĐ-TB&XH thống nhất đề xuất Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 kéo dài 7 ngày.

Phương án nghỉ Tết được hai bộ thống nhất trình Chính phủ

Phương án nghỉ Tết được hai bộ thống nhất trình Chính phủ

Theo đó, công chức, viên chức nghỉ Tết từ thứ Sáu ngày 20/1/2023 Dương lịch đến hết thứ Năm ngày 26/1/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão).

Về dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023, Bộ Nội Vụ cũng thống nhất trình Chính phủ phương án nghỉ lễ 4 ngày, từ thứ Sáu ngày 1/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 4/9/2023.

Trong khi đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng có văn bản tham gia góp ý cũng như đề xuất ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 với Bộ LĐ-TB-XH.

Theo Tổng Liên đoàn, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán là khoảng thời gian nghỉ rất quan trọng trong năm của đoàn viên, người lao động cũng như người dân nói chung. Trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phần lớn đoàn viên, người lao động đón Tết trong điều kiện hạn chế đi lại.

Do vậy Tổng Liên đoàn đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày, từ thứ Năm ngày 19/1/2023 Dương lịch đến hết thứ Năm ngày 26/1/2023 Dương lịch (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Nhiều diễn biến nóng quanh vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 6/9, lãnh đạo VKSND TP.HCM cho biết đã trả hồ sơ vụ án Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty CP Đại Nam) để CQĐT Công an thành phố làm rõ vai trò đồng phạm của một số cá nhân khác.

VKSND TP.HCM đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xem xét nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, nhằm giải quyết triệt để vụ án.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, tạm giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bà Nguyễn Phương Hằng lúc nghe lệnh bắt để tạm giam

Bà Nguyễn Phương Hằng lúc nghe lệnh bắt để tạm giam

Cùng ngày, một lãnh đạo Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Bình Dương cho biết hiện nay, Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ, bổ sung một số việc liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971) trước khi chuyển cơ quan VKSND tỉnh.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, tại Bình Dương, 6 cá nhân đã có đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an tỉnh. Đó là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Sáu người này tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi "Làm nhục người khác", "Vu khống" và "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ngày 6/9: Số ca Covid-19 mới cao nhất trong 4 tháng qua

Số mắc Covid-19 tăng mạnh trong 24h qua

Số mắc Covid-19 tăng mạnh trong 24h qua

Ngày 6/9, Bộ Y tế công bố 3.694 ca Covid-19 mới (tăng 1.533 ca so với hôm qua). Đây là ngày có số ca mắc trong ngày cao nhất tính từ tháng 4/2022 đến nay.

Về điều trị, trong ngày ghi nhận 1 ca tử vong tại Bến Tre. Hiện cả nước còn 117 bệnh nhân nặng đang thở ô xy.

Về tiêm chủng, trong ngày hôm nay có 38 tỉnh/ thành triển khai tiêm được 150.118 mũi vaccine Covid-19, trong đó 140.573 mũi tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và 9.545 mũi tiêm cho trẻ 5-11 tuổi.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin tức 24h qua: Không cho con tiêm vắc-xin Covid-19, phụ huynh bị lập biên bản

Không cho con tiêm vắc-xin Covid-19 , phụ huynh bị lập biên bản; BTC nói về nghi vấn trâu chọi Đồ Sơn dùng thuốc kích thích… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà t/h ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN