Tin tức 24h qua: Kết quả bất ngờ trong ngày đầu TP.HCM thi bằng lái xe có phần mềm mô phỏng

Sự kiện: Tin nóng

Kết quả bất ngờ trong ngày đầu TP.HCM thi bằng lái xe có phần mềm mô phỏng; "Ma men" xưng cán bộ thanh tra, đòi "lập biên bản nhanh còn về"… là những tin tức nóng nhất trong ngày.

Kết quả bất ngờ trong ngày đầu TP.HCM thi bằng lái xe có phần mềm mô phỏng

Học viên thực hiện sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống lái xe

Học viên thực hiện sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống lái xe

Sáng 28/6, TP.HCM chính thức áp dụng sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) theo hình thức mới cho khoá đầu tiên. Với hình thức sát hạch mới này, mỗi học viên sẽ phải hoàn thành bài thi lý thuyết, sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống lái xe và phần thực hành lái xe.

Đến phần thi mô phỏng, khá bất ngờ khi tỉ lệ học viên không đạt điểm chiếm khoảng 44%.

Theo chia sẻ của các học viên dự thi sát hạch phần này, do tâm lý lo lắng và chưa quan sát kỹ, thao tác chưa phù hợp nên chưa đạt số điểm theo yêu cầu.

"Ma men" xưng cán bộ thanh tra, đòi "lập biên bản nhanh còn về"

Ông L. xưng là cán bộ thanh tra từ Hà Nội vào TP.HCM công tác

Ông L. xưng là cán bộ thanh tra từ Hà Nội vào TP.HCM công tác

Ngày 28/6, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính với nhiều “ma men” sử dụng rượu bia còn lái xe máy trên địa bàn.

Trong lúc xử lý một “ma men”, CSGT phát hiện ông Lê Đức L. (43 tuổi, quê Hà Nội) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua đo độ cồn, người này cho kết quả 0.121mg/lít khí thở. Với lỗi vi phạm trên, ông L bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính số tiền 2,5 triệu đồng, giữ xe 7 ngày.

Trong lúc CSGT đang lập biên bản, ông L xưng là cán bộ thanh tra từ Hà Nội mới vào TP.HCM đi công tác. Tuy nhiên, người này không xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến nghề nghiệp.

“Tôi yêu cầu mấy anh (CSGT-PV) lập biên bản nhanh để tôi còn về nhà”, ông L nói. Sau khi CSGT giải thích do phải lập đến 3 biên bản nên thời gian lâu hơn trước, người này vẫn đôi co với CSGT.

Ngôi tháp cổ Chămpa ở Thừa Thiên – Huế được xác lập kỷ lục thế giới

Ngôi tháp Chăm nằm cách mặt đất từ 5-7 m.

Ngôi tháp Chăm nằm cách mặt đất từ 5-7 m.

Tối 27/6, Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức đêm hội tháp Chăm tại di tích tháp Chăm ở xã Phú Diên, huyện Phú Vang.

Tại đêm hội, tháp Chăm Phú Diên được Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings) trao quyết định xác lập Kỷ lục thế giới đối với với tiêu chí "Tháp Chăm cổ bằng gạch chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên trên thế giới". 

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) cũng có quyết định xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với Tháp Chăm Phú Diên với tiêu chí "Tháp Phú Diên - Tháp Chăm cổ chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên tại Việt Nam".

Nguyên nhân cá chết hàng loạt tại hồ điều hòa Yên Sở

Cá chết hàng loạt tại hồ điều hòa Yên Sở

Cá chết hàng loạt tại hồ điều hòa Yên Sở

Ngày 28/6, lãnh đạo UBND phường Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến cá chết tại hồ điều hòa Yên Sở là do thời tiết nắng nóng, oi bức và quá trình điều tiết mực nước ở hồ điều hòa bị thay đổi.

Theo vị lãnh đạo này, hồ điều hòa Yên Sở do Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội quản lý. Sau khi nắm được thông tin, phía đơn vị quản lý đã cho công nhân xuống hiện trường để thu vớt cá chết.

Trước đó, ngày 27/6, hàng loạt cá chết nổi trắng một góc tại hồ điều hòa Yên Sở, phường Yên Sở. Xác cá chết dưới thời tiết nắng nóng khiến bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Nguồn: [Link nguồn]

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan: Công khai quy hoạch mà sao dân phải ”xin”?

Không hài lòng vì gần 50% hồ sơ cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng vẫn thực hiện trực tiếp, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh: "Cải cách hành chính không đi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Ngọc (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN