Tin tức 24h qua: Gã đàn ông khoan tường để nhìn trộm phòng tắm nhà hàng xóm

Giở chiêu “chuyển tiền cấp cứu con”, đụng ngay… giáo viên của trường; Gã đàn ông khoan tường để nhìn trộm phòng tắm nhà hàng xóm… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Giở chiêu “chuyển tiền cấp cứu con”, đụng ngay… giáo viên của trường

Trường THPT Phan Bội Châu (ở Gia Lai) xuất hiện 4 sự việc lừa đảo "chuyển tiền cấp cứu"

Trường THPT Phan Bội Châu (ở Gia Lai) xuất hiện 4 sự việc lừa đảo "chuyển tiền cấp cứu"

Ngày 10/3, thầy Cao Xuân Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu (TP.Pleiku, Gia Lai) cho biết, toàn trường đã xuất hiện 4 vụ việc lừa đảo “chuyển tiền cấp cứu”.

Đặc biệt, cô Đỗ Thúy L., giáo viên Ngữ Văn trường này, có con học lớp 11 tại trường, nhận được cuộc gọi thông báo con đang cấp cứu ở bệnh viện. Người này yêu cầu cô L. chuyển gấp 20 triệu đồng để đóng viện phí.

Hai đối tượng thay nhau “hướng dẫn” cô L. chuyển tiền. Trong đó, một đối tượng tự xưng tên Long, giáo viên dạy Thể dục trường THPT Phan Bội Châu.

Nghi ngờ, cô L. hỏi lại: “Trường có giáo viên tên Long à?”. Đối tượng nghe xong biết sơ hở, rồi chửi thề. Cô L. cúp máy.

Thầy Cao Xuân Hà cho biết nhà trường đã báo cáo sự việc lên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cùng Công an phường để vào cuộc.

Từ sáng 11/3, tăng cường 50 CSGT hỗ trợ tại các trung tâm đăng kiểm

Khu vực đăng kiểm xe

Khu vực đăng kiểm xe

Chiều 10/3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường cơ sở, trang thiết bị kỹ thuật, con người để hỗ trợ Bộ GTVT thực hiện công tác đăng kiểm, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.

Ngày 11/3, Cục CSGT sẽ tăng cường 50 đăng kiểm viên thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ GTVT, đồng thời tổ chức lớp tập huấn cho 167 cán bộ công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ để cán bộ nắm vững các quy định, quy trình kiểm định xe cơ giới; sử dụng thành thạo các thiết bị kiểm tra trên dây chuyền kiểm định, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu.

Lực lượng cảnh sát sẽ hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật, nghiệp vụ để việc đăng kiểm của người dân được thuận lợi, nhanh chóng nhất, không để người dân phải mang chăn chiếu, thay phiên nhau xếp hàng 3 đến 4 ngày tại các trung tâm đăng kiểm

“Hiện nay, tình trạng quá tải đăng kiểm chủ yếu diễn ra tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, chính vì vậy, từ sáng 11/3, lực lượng CSGT sẽ tăng cường ngay lực lượng để hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm của Bộ GTVT ở hai thành phố này”, thiếu tướng Trung nói.

Tính đến 14h30 chiều 10/3, tại Hà Nội có 8 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động; dự kiến trong ngày thứ 7 và chủ nhật sẽ đưa thêm 3 trung tâm nữa vào hoạt động. Còn tại TP.HCM đang có 6 trung tâm đang hoạt động.

1 người trúng 50 triệu đồng của Cục Thuế TP.HCM

Chiều 10-3, Cục Thuế TP.HCM tổ chức lễ trao giải thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Cục Thuế TP HCM trao 118 giải thưởng "Hoá đơn may mắn" đợt 2 của kỳ mở thưởng quý III, quý IV-2022, tổng giá trị 310 triệu đồng. Ảnh: QH

Cục Thuế TP HCM trao 118 giải thưởng "Hoá đơn may mắn" đợt 2 của kỳ mở thưởng quý III, quý IV-2022, tổng giá trị 310 triệu đồng. Ảnh: QH

Bà Phạm Thị Thường Dung, chủ nhà thuốc Trang (quận Bình Tân, TP.HCM) là người may mắn trúng giải nhất với phần thưởng 50 triệu đồng.

Bà Dung cho biết, lúc nhận được cuộc gọi trúng thưởng bà tưởng là lừa. Đến khi cán bộ chi cục thuế tới nơi thông báo bà mới tin là sự thật.

Theo Cục thuế TP.HCM, đây là lễ trao giải thưởng đợt 2 của kỳ mở thưởng quý III, quý IV-2022. Tổng giá trị giải thưởng của Chương trình là 310 triệu đồng với 118 giải.

Trong đó, mỗi kỳ mở thưởng có 59 giải gồm 1 giải Nhất 50 triệu đồng, 3 giải Nhì 10 triệu đồng/giải, 5 giải Ba 5 triệu đồng/giải và 50 giải Khuyến khích 1 triệu đồng/giải.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Cục Trưởng Cục Thuế TP.HCM chia sẻ: “Việc triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn” không chỉ khuyến khích thói quen tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi người mua hàng hóa, dịch vụ mà còn khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử từ máy tính tiền có kết chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế”.

Gã đàn ông khoan tường để nhìn trộm phòng tắm nhà hàng xóm

Công an thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đang tạm giữ đối tượng H.V.D. (SN 1972, trú thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ) để điều tra về hành vi Dâm ô trẻ em.

Trước đó, chị V (thành phố Bắc Giang) đến cơ quan công an trình báo về việc con gái mình là cháu T (SN 2015) bị người hàng xóm sát vách là H.V.D. dâm ô.

Cụ thể, chiều 8/3, cháu T gặp H.V.D. ở đầu ngõ và bị đối tượng này tiếp cận, khống chế để ôm hôn và sờ vào bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cháu.

Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện, đối tượng Dũng còn khoan 1 lỗ nhỏ để nhìn sang phòng tắm nhà cháu T.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin tức 24h qua: Người nghèo chưng hửng khi nhận… 0,4 kg gạo hỗ trợ

Một luật sư bào chữa vụ “Tịnh thất Bồng Lai” bị điều tra; Người nghèo chưng hửng khi bỏ 5.000 đồng mua bao để nhận… 0,4 kg gạo hỗ trợ giá 4.000 đồng… là những tin...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà t/h ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN