Tin tức 24h qua: Đề nghị tử hình 2 bị cáo trong vụ án ở Đồng Tâm

Đề nghị tử hình 2 bị cáo trong vụ án ở Đồng Tâm; Đại gia đất cảng Ngô Văn Phát vừa bị bắt là ai?... là những tin nóng 24h qua.

Đề nghị tử hình 2 bị cáo trong vụ án ở Đồng Tâm

Ngày 9/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 29 bị cáo trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội kết thúc phần xét hỏi. Trước khi bước vào phần tranh tụng, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội thực hành quyền công tố nêu quan điểm của vụ án và đề nghị mức ánh đối với các bị cáo.

Các bị cáo tại phiên toà

Các bị cáo tại phiên toà

Người giữ quyền công tố khẳng định, đất Đồng Sênh ở Đồng Tâm là đất quốc phòng nhưng ông Lê Đình Kình (SN 1936) cùng một số bị cáo trong vụ thành lập Tổ đồng thuận nhằm lấn chiếm, sử dụng. Nhóm này cũng nhiều lần chống đối cơ quan chức năng, bắt giữ công an, cán bộ...

VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên án các bị cáo: Lê Đình Công tử hình; Lê Đình Chức tử hình; Bùi Viết Hiểu 16-18 năm tù; Nguyễn Văn Tuyển 14-16 năm tù; Lê Đình Doanh chung thân; Nguyễn Quốc Tiến 16-18 năm tù cùng về tội Giết người.

Cũng tại toà, Viện kiểm sát đã thay đổi tội danh truy tố với 19 người từ tội Giết người sang tội Chống người thi hành công vụ.

Đại gia đất cảng Ngô Văn Phát vừa bị bắt là ai?

Chiều tối 8/9, các lực lượng chức năng của Công an TP Hải Phòng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với ông Ngô Văn Phát (SN 1964, quê quán tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) – một đại gia có tiếng trong lĩnh vực xăng dầu Việt Nam. Ông Ngô Văn Phát bị bắt về hành vi “mua bán hóa đơn trái phép”.

Thời điểm bị bắt, ông Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xăng dầu Phát, trụ sở ở xã Nam Sơn (An Dương, Hải Phòng).

Đêm 8/9, lực lượng chức năng vẫn làm việc tại tòa nhà của bị can Ngô Văn Phát trên phố Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng.

Đêm 8/9, lực lượng chức năng vẫn làm việc tại tòa nhà của bị can Ngô Văn Phát trên phố Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng.

Ông Ngô Văn Phát là đại gia xăng dầu nổi tiếng ở Hải Phòng, chủ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Những năm gần đây, ông Phát được biết đến trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Quảng Ninh, Thái Bình. Ngoài ra, bị can này cũng được biết đến là người sử hữu nhiều tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ trị giá hàng trăm tỷ đồng tại TP Hải Phòng và tỉnh Thái Bình.

Tại Hải Phòng, tòa lâu đài trên phố Lê Hồng Phong (quận Hải An) của ông Phát trên khuôn viên hai mặt tiền, rộng hàng ngàn mét vuông. Toà nhà này được xây dựng trong nhiều năm và rất cầu kỳ.

Tại quê nhà ở huyện Tiền Hải (Thái Bình), ông Phát cũng sở hữu một căn biệt thự hoành tráng, trên nóc nhà có thể đỗ được trực thăng. Ông Phát cũng được biết đến là chủ doanh nghiệp thực hiện lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Thủ và Cồn Vành tại huyện Tiền Hải. 

Sau 20 ngày điều trị, bé sơ sinh bị bỏ ở khe tường được bố mẹ đón về

Sáng nay (9/9), bố mẹ đẻ, ông bà nội, ngoại, chính quyền thị trấn Trâu Quỳ, Công an Gia Lâm (Gia Lâm, Hà Nội), đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để bàn giao cháu bé bị bỏ rơi ở khe tường cho gia đình.

Chia sẻ nhanh với PV, ông A. (ông ngoại cháu bé), xúc động khi lần đầu tiên được tận mắt nhìn cháu bé và gửi lời cảm ơn đến chính quyền thị trấn Trâu Quỳ, các bác sĩ đã tận tình cứu chữa cháu bé trong những ngày qua.

Gia đình cháu bé cũng mong muốn xã hội hãy cảm thông cho hành động dại dột của người mẹ.

Sau khi làm các thủ tục, cháu bé được bố mẹ đẻ đưa về tại nhà riêng.

Gia đình cháu bé vào đón nhận cháu.

Gia đình cháu bé vào đón nhận cháu.

Ths.BS. Thái Bằng Giang - Trưởng khoa Sơ sinh bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, qua 20 ngày điều trị cháu bé có thể tự bú bình, sức khoẻ ổn định, đủ tiêu chuẩn để xuất viện.

Sau khi trao trả về cho gia đình, các điều dưỡng cũng nhắc nhở gia đình, bố mẹ cháu bé cách chăm sóc để bé phát triển tốt nhất, đồng thời giữ liên lạc với gia đình để theo dõi tình hình sức khoẻ của cháu bé.

Bạo hành con gái 6 tuổi, người cha ở Bắc Ninh nói “tôi không phải hổ dữ”

Thông tin từ Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, sáng nay (9/9), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn đã di lý Đặng Trung Kiên (47 tuổi, trú tại khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) từ Hà Nội về Bắc Ninh để điều tra, làm rõ hành vi bạo hành con gái ruột.

Đặng Trung Kiên tại cơ quan công an.

Đặng Trung Kiên tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Đặng Trung Kiên khai không có chuyện bạo hành con gái nhiều lần hay liên tục mà chỉ đánh con đúng vài lần. Lần đánh khiến cháu N.A. bị gãy tay là khi cháu bị ngã cắm đầu xuống bể cá nên Kiên bực mình, "lôi lên vụt". Sau đó, thấy cháu N.A. bị đau nên Kiên đã đưa cháu đi bó thuốc. Lần khác, Kiên đánh con là hôm cháu N.A. ăn cơm nhưng đổ đi. Nói con nhưng cháu N.A. không nhận nên Kiên tát thẳng vào mặt con khi đang ở trên giường, khiến N.A. bật ra ngoài. Lần khác nữa là khi Kiên đang nói chuyện với khách ở trong nhà, theo lời Kiên, thấy cháu N.A. nghe trộm nên Kiên đánh cháu.

Đặng Trung Kiên nói: "Tôi không phải hổ dữ! Bình thường vẫn yêu chiều con". Kiên cũng nói đánh con xong có suy nghĩ nhiều và thấy hối hận nhưng đến bây giờ thì không biết làm thế nào.

Nguồn: [Link nguồn]

Bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường gặp lại mẹ sau 20 ngày

Bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường nhà ở thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội), đã gặp lại bố mẹ sau 20 ngày điều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lý (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN