Tin mới nhất vụ xe tải chở hàng chục thi thể bệnh nhân COVID về Bến Tre hỏa táng

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ tài xế xe "luồng xanh" chở 46 thi thể từ TP. HCM về địa phương để hỏa táng.

Sáng 17/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, các đơn vị chức năng đang điều tra, làm rõ việc tài xế chở 46 thi thể, trong đó có 41 trường hợp mắc COVID-19 từ TP. HCM về địa phương.

“Hiện công an đang điều tra, làm rõ. Bước đầu tài xế khai nhận 41 tử thi mắc COVID -19. Trước mắt, địa phương giao cho cơ quan chức năng phun khử khuẩn, xác định những người cùng đi để tránh làm lây lan dịch bệnh”, ông Tam nói.

Theo ông Tam, tài xế lợi dụng xe tải có đăng ký “luồng xanh” để vận chuyển thi hài qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Tài xế chở thi thể nhiều chuyến, từ sáng 15/8 nhưng đến 0h30 ngày 16/8, cơ quan chức năng mới phát hiện. Hiện công an đang phối hợp để điều tra, làm rõ việc tài xế vận chuyện thi hài này cụ thể ở đâu về Bến Tre.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cũng xác nhận, trước đó tỉnh chưa tiếp nhận bất kỳ thông tin nào từ Sở Y tế TP.HCM hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM về việc hỗ trợ hỏa táng tại Bến Tre các thi thể bệnh nhân COVID-19.

Nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên (xã Phú Hưng, TP. Bến Tre)

Nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên (xã Phú Hưng, TP. Bến Tre)

Cùng ngày, ông Ngô Văn Tán - Giám đốc Sở Y tế Bến Tre cho biết, UBND TP. Bến Tre sẽ cho hoả táng các thi thể còn lại rồi xử lý tài xế sau.

"Tôi cũng chưa nắm rõ thi hài này được vận chuyển cụ thể ở những đâu, thông tin người thuê, hợp đồng vận chuyển... Hiện công an đang làm việc với tài xế này”, ông Tán nói.

Giám đốc Sở Y tế cho biết thêm, việc tài xế dùng xe tải chở thi thể người đến địa phương là sai phạm nghiêm trọng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Trước đó, rạng sáng ngày 16/8, Công an xã Phú Hưng (TP. Bến Tre) nhận thông tin từ cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (xã Phú Hưng, TP. Bến Tre) về việc tiếp nhận 46 thi thể từ TP. HCM để hỏa táng.

Sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng TP. Bến Tre xác định, tài xế chở các thi thể này là L.P.H. (28 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long). Thời điểm phát hiện, cơ sở này đã hỏa táng được 18/46 thi hài.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ làm rõ vụ xe tải chở 46 thi thể về Bến Tre hỏa táng

Liên quan đến thông tin “phát hiện xe tải vận chuyển 46 thi hài từ TPHCM về Bến Tre hỏa táng", Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Huy ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN