Tìm thấy xác 1 công nhân chết trong hầm thủy điện

Lúc 13 giờ ngày 1/10, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên (trong số 3 người bị kẹt lũ đêm 26/9) và đưa ra khỏi đường hầm dẫn nước Thủy điện La Hiên 2 (huyện Đồng Xuân, Phú Yên).

Ngày 1/10, Đại tá Nguyễn Đình Triết – Phó Ban Chỉ huy PCLB-TKCN Phú Yên cho biết thông tin trên.

Đó là thi thể lái xe Nguyễn Công Lệnh (26 tuổi, ở thôn Suối Cối 1, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, Phú Yên). Ngay sau đó, thi thể anh Lệnh đã được bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình.

Như vậy, trong đường hầm trên hiện còn 2 nạn nhân là công nhân Nguyễn Thanh Phương (30 tuổi, ở thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3, Đồng Xuân, Phú Yên) và công nhân Zho Ming Shu (51 tuổi, người Trung Quốc).

Trước đó, ở chiều sâu 1.300m tính từ miệng hầm, đội cứu hộ đã phát hiện một xe tải trong tư thế đang đẩy ben lưng chừng, trống hai cửa và kính trước. Ông Nguyễn Đức Danh (cha ruột nạn nhân Lệnh, cũng là lái xe của công trường này đêm 26/9) đã xác định đó chính là xe của con ông điều khiển.

Khi ông Danh vừa lái chở đất đá và tránh xe anh Lệnh tại chiều sâu 1.200m, ra bên ngoài hầm được hơn 10 phút thì nước lũ bất ngờ tuôn vào hầm. “Rất có thể, khi gặp nước lũ, Lệnh vội nâng ben đổ đất đá để thoát ra khỏi miệng hầm nhưng không kịp”, ông Danh thất thần nói.

Theo Đại tá Triết, chỉ còn khoảng 370m nữa là đến cuối đoạn đường hầm (tổng dài hơn 1.700m) mà 3 công nhân bị nạn. Tuy nhiên, trời có mưa, thời tiết rất lạnh và nước đục nên công tác tìm kiếm vẫn vô cùng gian nan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hùng Phiên (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN