Tìm thấy toàn bộ 4 thi thể vụ sạt lở núi vùi lán phu trầm ở Quảng Bình

Chiều 24/10, lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy toàn bộ 4 thi thể vụ núi lở vùi lấp lán của 4 phu trầm Quảng Bình.

Theo đó, danh tính toàn bộ 4 nạn nhân gồm: Nguyễn Văn Sáng (SN 1991), Trần Văn Lý (SN 1965), Nguyễn Văn Hạnh (SN 1968) và Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1973, Hưng Trạch, Bố Trạch).

Lực lượng chức năng đã tìm thấy toàn bộ 4 thi thể vụ sạt lở núi vùi lán phu trầm Quảng Bình.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy toàn bộ 4 thi thể vụ sạt lở núi vùi lán phu trầm Quảng Bình.

Trước đó, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo huyện Bố Trạch (Quảng Bình) thông tin, địa phương đang huy động lực lượng tìm kiếm người trên địa bàn huyện đi tìm trầm đã nhiều ngày chưa về.

Theo chính quyền sở tại, nhóm đi tìm trầm có 4 người, tìm thấy thi thể một người vào tối 23/10.

Thông tin PV Dân Việt nắm được, khoảng hơn 1 tuần trước, cả bốn người này vào rừng thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (địa phận xã Hưng Trạch) tìm trầm.

Nhóm người này sau đó dựng lán trại dưới chân một ngọn đồi để nghỉ ngơi trong những ngày tìm kiếm. Từ ngày 18/10, do mưa lũ nên người thân liên lạc với nhóm người này nhưng không nhận được phản hồi.

Đến sáng 23/10, khi lũ rút, người thân cùng chính quyền địa phương đến khu vực lán trại 4 người đã dựng để tìm kiếm thì phát hiện chiếc lán bị ngọn đồi phía trên san phẳng.

Nguồn: [Link nguồn]

Tìm thấy 3 thi thể vụ sạt lở vùi lấp lán phu trầm Quảng Bình

Vụ sạt lở vùi lấp lán của phu trầm trong rừng tại Quảng Bình, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thứ 3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Thuần ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN