Tìm thấy thi thể công nhân thứ hai trong vụ sập mỏ titan ở Bình Thuận

Sự kiện: Tin nóng

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, nạn nhân thứ hai của vụ sạt lở bãi cát tại mỏ titan Nam Suối Nhum được tìm thấy gần khu vực một chiếc bơm nước, cách nơi xảy ra sự cố khá xa.

Sáng 17-10, đại diện mỏ titan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) cho biết đã tìm thấy thêm 1 thi thể công nhân bị vùi lắp do sạt lở bãi cái.

Nạn nhân được tìm thấy vào sáng nay là anh Nguyễn Văn Trung (30 tuổi, quê Bình Định). Vị trí tìm thấy thi thể anh Trung gần khu vực một chiếc bơm nước, cách nơi xảy ra sự cố khá xa.

Thi thể anh Trung được phát hiện dưới hồ nước. Ảnh: DT

Thi thể anh Trung được phát hiện dưới hồ nước. Ảnh: DT

Đến nay, 2 trong số 4 công nhân bị vùi lấp dưới cát trong vụ bãi cát tại mỏ titan Nam Suối Nhum của Công ty TNHH TM Tân Quang Cường (tỉnh Bình Thuận) đã được tìm thấy. 

Ngoài anh Trung, trước đó thi thể anh Bùi Quang Trình được phát hiện cách vị trí máy bơm về hướng Tây khoảng 30m, độ sâu khoảng 1m. Thi thể anh Trình được tìm thấy sau 2 giờ sự cố xảy ra vào ngày 15-10.

Xe cứu thương điều động để hỗ trợ các nạn nhân

Xe cứu thương điều động để hỗ trợ các nạn nhân

Hiện các lực lượng vẫn đang tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại, gồm: Huỳnh Tân Phước và Nguyễn Văn Nam (cùng trú tỉnh Bình Thuận).

Trước đó, như NLĐO đưa tin, vào lúc 16 giờ ngày 15-10, tại khu vực mỏ titan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam đã xảy ra sự cố sạt lở cát làm tràn bùn, cát từ bãi thải đến khu vực văn phòng của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (cách khoảng 500 m). Bước đầu xác định có 4 công nhân làm việc tại hiện trường… 

Việc tìm kiếm các nạn nhân còn lại vẫn đang diễn ra khẩn trương

Việc tìm kiếm các nạn nhân còn lại vẫn đang diễn ra khẩn trương

Nguyên nhân ban đầu của vụ sập mỏ được cho là do việc di chuyển bãi cát hiện hữu sang vị trí khác ở độ cao khoảng 20m. Vị trí 4 công nhân bị chôn vùi nằm trong vùng mỏ bàn giao mặt bằng để thi công đường ven biển ĐT.719B.

Nguồn: [Link nguồn]

3 lý do gây ngập, lũ ngày càng nghiêm trọng

Miền Trung vừa hứng trận mưa kinh hoàng làm người dân lao đao. Còn vùng ĐBSCL đang chịu đợt ngập lớn dù không chịu mưa to.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Châu Tỉnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN