Thông tin mới vụ sập mái công trình đang thi công, 1 người chết, 7 người bị thương và mắc kẹt

Sự kiện: Tin nóng Thái Bình

Nhóm công nhân 8 người đang đổ bê tông mái tầng 1 thì bất ngờ bị sập mái.

Hiện trường vụ tai nạn lao động.

Hiện trường vụ tai nạn lao động.

Tối 12/12, UBND huyện Thái Thụy (Thái Bình) đã có báo cáo ban đầu vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong, 6 người bị thương và 1 người mắc kẹt.

Cụ thể, anh Nguyễn Văn Đoàn, (SN 1985, ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình) thuê đất của ông Trần Xuân Sơn và bà Đỗ Thị Lan Phượng để xây dựng nhà kết cấu khung thép thuộc khu Đồng Miễu, thị trấn Diêm Điền.

Sau đó, anh Đoàn hợp đồng thuê anh Đinh Văn Du (SN 1987, ở xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy) và anh Trần Thanh Trường (SN 1987, ở thị trấn Diêm Điền) thi công xây dựng.

Anh Du thuê nhóm thợ xây gồm 13 người do anh Trịnh Ngọc Quang (SN1987, ở xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy) làm tổ trưởng tổ thợ thi công.

Đến khoảng 15h ngày 12/12, nhóm công nhân 8 người đang đổ bê tông mái tầng 1 nhà ông Đoàn thì bất ngờ bị sập mái.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo và tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Vụ việc khiến 6 người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu, 1 người tử vong. Nạn nhân tử vong là ông Đ.V.N. (SN 1960, ở xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy).

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 1 nạn nhân mắc kẹt.

Nguồn: [Link nguồn]

Sập công trình xây dựng, 1 người tử vong, nhiều người bị thương

Công trình đang xây dựng ở thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, Thái Bình) bất ngờ sập khiến 1 người tử vong, 1 người mắc kẹt và nhiều người bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN