TP.HCM: Thêm 5 người đã 2 lần âm tính với Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

TP.HCM công bố vừa ghi nhận 5 bệnh nhân Covid-19 có kết quả 2 lần âm tính với virus SAR-CoV-2.


Theo thông cáo báo chí do Trung tâm Báo chí TP.HCM phát đi vào tối 30/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Thành phố cho biết, số trường hợp nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP.HCM đã được Bộ Y tế công bố tính đến 14h ngày 30/3 là 45 ca, trong đó 10 ca đã khỏi bệnh.

Một trong những bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh.

Một trong những bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh.

Về ổ dịch tại quán bar Buddha (quận 2), cơ quan chức năng đã điều tra dịch tễ mở rộng trên toàn địa bàn Thành phố, tiếp cận được 222 người có mặt trực tiếp (thuộc nhóm F1) tại quán bar để cách ly và xét nghiệm. Hiện đã lấy mẫu 196 trường hợp, trong đó 166 trường hợp âm tính, 11 trường hợp dương tính (là các bệnh nhân 91, 97, 98, 120, 124, 125,126, 127, 157,158, 159) và 19 trường hợp đợi kết quả xét nghiệm.

Từ các trường hợp dương tính, TP.HCM đã xác định thêm 2.953 người tiếp xúc hoặc có liên quan (thuộc nhóm F2) để tổ chức cách ly và xét nghiệm, phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính là bệnh nhân số 151 và 152.

Thông cáo của Trung tâm Báo chí TP.HCM chia sẻ một tin vui là: Trong 39 ca nhiễm Covid-19 đang tiếp tục điều trị, có 5 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus SAR-CoV-2.

Đối với cộng đồng người Hồi giáo ở Quận 8, TP.HCM đã lấy 306 mẫu xét nghiệm. Tất cả đều cho kết quả âm tính.

Đối với nhóm tham dự lễ tang ở Bình Chánh, TP.HCM đã đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 179 trường hợp. Hiện, 86/179 trường hợp đã có kết quả âm tính, trong đó có 56 nhân viên y tế của bệnh viện Bình Chánh và 8 nhân viên y tế của bệnh viện Bình Dân; 93 mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả.

Về số trường hợp đang cách ly tập trung vì dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, tổng số người cách ly tại các điểm cách ly tập trung của Thành phố hoặc của quận/huyện là 9.632 trường hợp (so với tổng công suất 12.335 giường của Thành phố, tức còn lại 2.723 giường). Ngoài ra, số trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú được thống kê trong ngày 30/3 là 1.736 người.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Muôn kiểu bán hàng của người Hà Nội sau lệnh đóng cửa hàng phòng dịch Covid-19

Sau khi “lệnh” đóng cửa phòng dịch Covid-19, nhiều cửa hàng kinh doanh ăn uống ở Hà Nội treo biển chỉ bán hàng online.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN