Thay đổi bất ngờ tại công trình từng có 500 trụ điện “đi lạc” xuống đường ở TP.HCM

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Đường Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) trở nên khang trang khi được mở rộng, các công nhân đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước khi thông xe vào ngày 28/4.

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường tỉnh lộ 9 (Đặng Thúc Vịnh, đoạn giao với đường Tô Ký đến đường Lê Văn Khương) thuộc huyện Hóc Môn dài hơn 5km đang được hoàn thành sau 4 năm thi công. Công trình giúp kết nối trung tâm huyện Hóc Môn đến cầu Rạch Tra, thông suốt TP.HCM với 2 tỉnh lân cận Bình Dương và Long An. Tuyến đường được mở rộng lên 30m, kinh phí đầu tư gần 700 tỷ đồng.

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường tỉnh lộ 9 (Đặng Thúc Vịnh, đoạn giao với đường Tô Ký đến đường Lê Văn Khương) thuộc huyện Hóc Môn dài hơn 5km đang được hoàn thành sau 4 năm thi công. Công trình giúp kết nối trung tâm huyện Hóc Môn đến cầu Rạch Tra, thông suốt TP.HCM với 2 tỉnh lân cận Bình Dương và Long An. Tuyến đường được mở rộng lên 30m, kinh phí đầu tư gần 700 tỷ đồng.

Trước thời điểm thi công năm 2018, trục đường huyết mạch cửa ngõ tây bắc TP.HCM bề rộng chỉ 7-8m nhưng có lưu lượng xe cộ qua lại rất lớn gây kẹt xe thường xuyên, mặt đường hư hỏng trầm trọng, nhiều đoạn bị ngập sâu khi mưa lớn gây khó khăn cho người dân di chuyển và sinh sống hai bên đường. Đến tháng 12/2021, mặt bằng đường được mở rộng, nhiều đoạn được trải nhựa, lát đá vỉa hè nhưng dọc tuyến đường có hơn 500 trụ điện trước đây nằm hai bên vỉa hè đường cũ, chình ình ngay giữa đường do chưa được di dời.

Trước thời điểm thi công năm 2018, trục đường huyết mạch cửa ngõ tây bắc TP.HCM bề rộng chỉ 7-8m nhưng có lưu lượng xe cộ qua lại rất lớn gây kẹt xe thường xuyên, mặt đường hư hỏng trầm trọng, nhiều đoạn bị ngập sâu khi mưa lớn gây khó khăn cho người dân di chuyển và sinh sống hai bên đường. Đến tháng 12/2021, mặt bằng đường được mở rộng, nhiều đoạn được trải nhựa, lát đá vỉa hè nhưng dọc tuyến đường có hơn 500 trụ điện trước đây nằm hai bên vỉa hè đường cũ, chình ình ngay giữa đường do chưa được di dời.

Đến ngày 20/4, tất cả các trụ điện “đi lạc” xuống đường này đã được di dời, toàn bộ tuyến đường trở nên thông thoáng. Hiện hai bên đường chỉ còn 2 dãy trụ điện mới được lắp đặt.

Đến ngày 20/4, tất cả các trụ điện “đi lạc” xuống đường này đã được di dời, toàn bộ tuyến đường trở nên thông thoáng. Hiện hai bên đường chỉ còn 2 dãy trụ điện mới được lắp đặt.

Thay đổi bất ngờ tại công trình từng có 500 trụ điện “đi lạc” xuống đường ở TP.HCM - 4

Nhiều đoạn có 3-4 hàng trụ điện cũ và mới nằm "hiên ngang", song song kéo dài, dây điện, cáp viễn thông... chằng chịt. Đủ các loại trụ điện chiếm hết không gian mặt đường mới, người tham gia giao thông phải luồn lách để di chuyển. Hình ảnh hiện tại so với thời điểm các cột điện chưa được di dời tại một vị trí có thể thấy sự khác biệt rất rõ về không gian đoạn đường.

Nhiều đoạn có 3-4 hàng trụ điện cũ và mới nằm "hiên ngang", song song kéo dài, dây điện, cáp viễn thông... chằng chịt. Đủ các loại trụ điện chiếm hết không gian mặt đường mới, người tham gia giao thông phải luồn lách để di chuyển. Hình ảnh hiện tại so với thời điểm các cột điện chưa được di dời tại một vị trí có thể thấy sự khác biệt rất rõ về không gian đoạn đường.

Thay đổi bất ngờ tại công trình từng có 500 trụ điện “đi lạc” xuống đường ở TP.HCM - 6

Trước và sau khi một ngã tư trên tuyến đường Đặng Thúc Vịnh, thuộc xã Thới Tam Thôn được mở rộng, nâng cấp mặt đường và di dời trụ điện, trạm biến áp. Khu vực hai bên đường trở nên khang trang, rộng rãi, xe cộ di chuyển thuận lợi hơn.

Trước và sau khi một ngã tư trên tuyến đường Đặng Thúc Vịnh, thuộc xã Thới Tam Thôn được mở rộng, nâng cấp mặt đường và di dời trụ điện, trạm biến áp. Khu vực hai bên đường trở nên khang trang, rộng rãi, xe cộ di chuyển thuận lợi hơn.

Thay đổi bất ngờ tại công trình từng có 500 trụ điện “đi lạc” xuống đường ở TP.HCM - 8

Thời điểm đó, theo Công ty Điện lực Hóc Môn, do mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh nên lưới điện hiện hữu nằm trên vỉa hè đường cũ đang nằm dưới lòng đường sau khi được mở rộng và lưới điện này hiện vẫn đang thực hiện cung cấp điện cho các xã Thới Tam Thôn, Đông Thạnh và Nhị Bình. Để tránh mất điện nhiều lần cho người dân trong quá trình di dời lưới điện, phương án là xây dựng lưới điện mới hoàn chỉnh để cấp điện cho các hộ dân các xã trên, đồng thời thu hồi lưới điện hiện hữu để trả lại mặt đường cho Ban Giao thông.

Thời điểm đó, theo Công ty Điện lực Hóc Môn, do mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh nên lưới điện hiện hữu nằm trên vỉa hè đường cũ đang nằm dưới lòng đường sau khi được mở rộng và lưới điện này hiện vẫn đang thực hiện cung cấp điện cho các xã Thới Tam Thôn, Đông Thạnh và Nhị Bình. Để tránh mất điện nhiều lần cho người dân trong quá trình di dời lưới điện, phương án là xây dựng lưới điện mới hoàn chỉnh để cấp điện cho các hộ dân các xã trên, đồng thời thu hồi lưới điện hiện hữu để trả lại mặt đường cho Ban Giao thông.

Thay đổi bất ngờ tại công trình từng có 500 trụ điện “đi lạc” xuống đường ở TP.HCM - 10

Ngoài những hàng trụ điện giữa đường, những bó dây cáp lòng thòng giữa các trụ điện, nhiều chỗ võng xuống sát đầu người đi đường. Hiện tại cáp viễn thông cũng đã được tháo dỡ, thu gọn lại phần lớn. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 nhưng do gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng và dịch COVID1-19 nên tiến độ hoàn thành được dời đến tháng 4 năm nay.

Ngoài những hàng trụ điện giữa đường, những bó dây cáp lòng thòng giữa các trụ điện, nhiều chỗ võng xuống sát đầu người đi đường. Hiện tại cáp viễn thông cũng đã được tháo dỡ, thu gọn lại phần lớn. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 nhưng do gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng và dịch COVID1-19 nên tiến độ hoàn thành được dời đến tháng 4 năm nay.

Tuyến đường có 3 làn xe lưu thông mỗi bên, vỉa hè hai bên cũng được mở rộng. Theo lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM, công trình khi đưa vào sử dụng nhằm nâng cao năng lực giao thông, góp phần giải quyết tình trạng ngập nước, cải thiện môi trường, chỉnh trang mỹ quan độ thị và ổn định cuộc sống người dân khu vực.

Tuyến đường có 3 làn xe lưu thông mỗi bên, vỉa hè hai bên cũng được mở rộng. Theo lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM, công trình khi đưa vào sử dụng nhằm nâng cao năng lực giao thông, góp phần giải quyết tình trạng ngập nước, cải thiện môi trường, chỉnh trang mỹ quan độ thị và ổn định cuộc sống người dân khu vực.

Tuyến đường được trồng lại cây xanh hai bên vỉa hè, hệ thống chiếu sáng được lắp đặt mới cùng biển báo đường bộ đảm bảo an toàn giao thông, phù hợp với quy mô đường.

Tuyến đường được trồng lại cây xanh hai bên vỉa hè, hệ thống chiếu sáng được lắp đặt mới cùng biển báo đường bộ đảm bảo an toàn giao thông, phù hợp với quy mô đường.

Nhiều nhà dân, các hộ thuê mặt bằng kinh doanh hai bên đường đang tất bất sửa lại mặt tiền để kinh doanh khi dự án khánh thành. “Trước đây đường rất hẹp mà xe đông đúc, thường xuyên ngập nước khi mưa lớn, người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn. Nay tuyến đường được mở rộng nên việc đi lại thuận lợi, vỉa hè thông thoáng, không còn nhếch nhác như trước. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị mở cửa hàng kinh doanh khi tuyến đường hoàn thành”, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, xã Thới Tam Thôn vui mừng cho hay.

Nhiều nhà dân, các hộ thuê mặt bằng kinh doanh hai bên đường đang tất bất sửa lại mặt tiền để kinh doanh khi dự án khánh thành. “Trước đây đường rất hẹp mà xe đông đúc, thường xuyên ngập nước khi mưa lớn, người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn. Nay tuyến đường được mở rộng nên việc đi lại thuận lợi, vỉa hè thông thoáng, không còn nhếch nhác như trước. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị mở cửa hàng kinh doanh khi tuyến đường hoàn thành”, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, xã Thới Tam Thôn vui mừng cho hay.

Hàng trăm công nhân đang khẩn trương thi công nước rút một số hạng mục còn lại như đặt dải phân cách, vạch kẻ đường, lát vỉa hè… trong khi xe cộ vẫn được lưu thông bình thường.

Hàng trăm công nhân đang khẩn trương thi công nước rút một số hạng mục còn lại như đặt dải phân cách, vạch kẻ đường, lát vỉa hè… trong khi xe cộ vẫn được lưu thông bình thường.

Thay đổi bất ngờ tại công trình từng có 500 trụ điện “đi lạc” xuống đường ở TP.HCM - 16

Một số đoạn công nhân tất bật vận chuyển gạch lát, thi công lát vỉa hè một số đoạn còn lại. Nhóm công nhân công trình giao thông lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ khu vực đường Đặng Thúc Vinh giao với đường Tô Ký.

Một số đoạn công nhân tất bật vận chuyển gạch lát, thi công lát vỉa hè một số đoạn còn lại. Nhóm công nhân công trình giao thông lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ khu vực đường Đặng Thúc Vinh giao với đường Tô Ký.

Toàn bộ tuyến đường chỉ còn hai đoạn dài hơn 100m chưa được trải lớp nhựa cuối cùng nằm ở hai hướng. Dự kiến công trình sẽ được thông xe vào ngày 28/4, chào mừng dịp lễ 30/4 sắp tới.

Toàn bộ tuyến đường chỉ còn hai đoạn dài hơn 100m chưa được trải lớp nhựa cuối cùng nằm ở hai hướng. Dự kiến công trình sẽ được thông xe vào ngày 28/4, chào mừng dịp lễ 30/4 sắp tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Quân ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN