Lý do hơn 500 trụ điện "đi lạc" xuống đường, người dân luồn lách như "làm xiếc"

Sự kiện: Tin nóng

Công ty Điện lực Hóc Môn nêu lý do hơn 500 trụ điện vẫn đang chắn giữa đường Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) khi nhiều đoạn tuyến đường này đã được trải nhựa, lát gạch vỉa hè.

Hơn 500 trụ điện "đi lạc" xuống đường chực chờ gây hoạ cho người dân. Ảnh:Hồng Lam

Hơn 500 trụ điện "đi lạc" xuống đường chực chờ gây hoạ cho người dân. Ảnh:Hồng Lam

Ngày 21/12, thông tin cho báo chí, Công ty Điện lực Hóc Môn cho biết Dự án nâng cấp, mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông (gọi tắt là Ban Giao thông) làm chủ đầu tư có điểm đầu tuyến là giao lộ đường Tô Ký - Đặng Thúc Vịnh, điểm cuối tuyến là giao lộ đường Lê Văn Khương – Đặng Thúc Vịnh. 

Để đồng bộ với dự án Nâng cấp, mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh, Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM (Ban ALĐPP) được Tổng công ty Điện lực TP.HCM giao chủ đầu dự án “Di dời, tái bố trí lưới điện, trạm biến thế trên đường Đặng Thúc Vịnh”, đơn vị thi công Công ty TNHH xây dựng công trình điện TM Thuận Phát, đơn vị quản lý vận hành và giám sát chuyên điện Công ty Điện lực Hóc Môn. 

Theo Công ty Điện lực Hóc Môn, do mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh nên lưới điện hiện hữu nằm trên vỉa hè đường cũ đang nằm dưới lòng đường sau khi được mở rộng và lưới điện này hiện vẫn đang thực hiện cung cấp điện cho các xã Thới Tam Thôn, Đông Thạnh và Nhị Bình. 

Để tránh mất điện nhiều lần cho người dân trong quá trình di dời lưới điện, phương án là xây dựng lưới điện mới hoàn chỉnh để cấp điện cho các hộ dân các xã trên, đồng thời thu hồi lưới điện hiện hữu để trả lại mặt đường cho Ban Giao thông. Để có mặt bằng thi công thì Ban Giao thông và Ban ALĐPP đã thống nhất tiếp nhận mặt bằng từ Ban Giao thông đến đâu thi công đến đó. 

Đến nay, Ban Giao thông đã bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện di dời lưới điện 7,83km/10,6km tính tổng chiều dài 2 bên mặt bằng chiếm tỉ lệ 82%, trong đó chỉ có 1/5 cung đoạn (cung đoạn 5) bàn giao toàn bộ mặt bằng, 4 cung đoạn còn lại bàn giao ngắt quãng. 

Hiện nay, Ban ALĐPP đã triển khai cho nhà thầu thi công trồng được 456/642 trụ, đạt 71% khối lượng. 

Trong thời gian tới, ngành điện sẽ tiếp tục phối hợp địa phương, chủ đầu tư, đơn vị thi công tiếp nhận các vị trí mặt bằng còn lại, đồng thời sẽ tăng cường nhân sự, phương tiện phối hợp với các đơn vị viễn thông tập trung thi công cơ bản hoàn tất cuối tháng 1/2022 (trước Tết nguyên đán) để đảm bảo tiến độ thông xe kỹ thuật tuyến đường. 

Công ty Điện lực Hóc Môn cho biết thêm, để đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông khi các trụ điện chưa được di dời mà mặt đường đã thảm nhựa, ngành điện đã chủ động phối hợp với đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện một số biện pháp như sơn phản quang gốc trụ, bắt đèn cảnh báo… để cảnh báo người tham gia giao thông.

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Đặng Thúc Vịnh dài hơn 5km qua xã Thới Tam Thôn và Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (TP.HCM) thi công năm 2018, đến nay công trình đạt hơn 80% khối lượng. Tuyến đường được mở rộng lên 30m với nhiều đoạn được trải nhựa, lát gạch vỉa hè hai bên. Tuy nhiên, toàn tuyến đường hiện có hơn 500 trụ điện trước đây nằm hai bên vỉa hè đường cũ, nay chình ình ngay giữa đường do chưa được di dời chờ "bẫy" người dân.

Nhiều đoạn có 3-4 hàng trụ điện cũ và mới nằm "hiên ngang", song song kéo dài, dây điện, cáp viễn thông... chằng chịt. Đủ các loại trụ điện chiếm hết không gian mặt đường mới, người tham gia giao thông phải luồn lách như "làm xiếc" để di chuyển.

Ngoài ra, những dãy trụ điện nằm dọc kéo dài, nhiều cặp trụ nằm ngang giữa đường, phần lớn không có biển cảnh báo, nhiều trụ căng dây nhưng cụng bị rơi rụng. Những bó dây cáp lòng thòng giữa các trụ điện, nhiều chỗ võng xuống sát đầu người đi đường gây mất mỹ quan đô thị. Nhiều trụ quá cũ, xiêu vẹo được níu giữ bằng dây điện, thanh thép luôn chực chờ gây hoạ cho người qua đường và cư dân xung quanh.

Nguồn: [Link nguồn]

Hơn 500 trụ điện “đi lạc” xuống đường, người dân luồn lách như “làm xiếc”

Đường Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) được nâng cấp, hoàn thành nhiều đoạn nhưng đang để lại hơn 500 trụ điện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Lam ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN