Thái Lan: Phe áo đỏ quyết bảo vệ chính phủ

Phe áo đỏ Thái Lan dự định tổ chức tuần hành để bảo vệ chính phủ trước sức ép ngày càng lớn từ người biểu tình.

Ngày 11/12, phe “áo đỏ” ủng hộ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố họ có thể sẽ xuống đường tuần hành để bảo vệ chính phủ trước sức ép của những người biểu tình từng khiến bà Yingluck phải quyết định giải tán quốc hội và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm.

Lời cảnh báo của phe “áo đỏ” càng khiến tình hình có nguy cơ diễn biến phức tạp hơn trong bối cảnh những người biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp tục gia tăng sức ép nhằm xóa bỏ ảnh hưởng chính trị của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người được cho là một “anh hùng” đối với người dân nghèo ở nông thôn Thái Lan.

Thái Lan: Phe áo đỏ quyết bảo vệ chính phủ - 1

Người biểu tình Thái Lan tiếp tục gây sức ép đòi lật đổ chính phủ

Lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban trước đó đã phớt lờ lời kêu gọi chấm dứt biểu tình để tổ chức bầu cử sớm vào tháng 2 năm sau của bà Yingluck.

Ông Suthep muốn Thái Lan phải được cai trị bằng một “hội đồng nhân dân” không qua bầu cử với thành phần là những “người tốt” được chỉ định. Đòi hỏi vô tiền khoáng hậu này của ông Suthep đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của bà Yingluck và có nguy cơ gây ra xung đột với những người thuộc phe áo đỏ.

Ông Jatuporn Promphan, một lãnh đạo của Mặt trận Dân chủ Thống nhất chống Độc tài (UDD) đại diện cho phe áo đỏ tuyên bố họ có thể sẽ tổ chức tuần hành trên các đường phố để bảo vệ chính phủ.

Ông Jutaporn khẳng định: “Nhiệm vụ của UDD là tập hợp những người áo đỏ và những người yêu dân chủ phản đối các phương án của Suthep. Chúng tôi sẽ huy động được nhiều người hơn Suthep rất nhiều.”

Thái Lan: Phe áo đỏ quyết bảo vệ chính phủ - 2

Lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban

Ông Suthep nhận được sự ủng hộ của một nhóm thiểu số nhưng rất quyền lực ở Thái Lan, đó là những người bảo hoàng và đảng Dân chủ, đảng lâu đời nhất ở Thái Lan nhưng chưa từng giành một chiến thắng nào trong các cuộc bầu cử kể từ năm 1992 tới nay.

Năm 2010, chính Suthep đã ra lệnh cho các lực lượng an ninh và quân đội tổ chức đàn áp dã man người biểu tình áo đỏ, sát hại hàng chục người ủng hộ bà Yingluck và ông Thaksin.

Chủ tịch đảng UDD Thida Thawornseth tuyên bố: “Mỗi khi nói, Suthep cần phải nhớ rằng hàng triệu người dân Thái Lan yêu mến Thaksin và yêu mến gia đình Shinawatra. Dựa vào đâu mà Suthep có thể nói rằng ông ta đại diện cho toàn bộ người dân Thái Lan... Chính ông ta mới là người phải lo lắng.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Biểu tình bạo lực ở Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN