Tàu thuyền “tung khói trắng” xuất bến lấy lộc đầu năm

Như thường lệ hằng năm của ngư dân vùng biển ở Quảng Nam, vào sáng mồng 1 tết Ất Mùi 2015, gần trăm chiếc tàu, thuyền xuất bến lấy lộc đầu năm, để cầu mong cho một năm mới an lành, thời tiết thuận lợi mang về thủy hải sản đầy thuyền cho ngư dân…

Với sự mến khách của các chủ tàu, phóng viên Dân Việt đã được chủ tàu Qna-95428 TS do anh Phạm Văn Được (41 tuổi, trú xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) làm chủ, đồng ý cho theo cùng xuất hành lấy lộc. Đây là chiếc tàu thứ 2 của anh Được, chiếc này anh đầu tư hơn 600 triệu đồng để đóng với sức chứa gần 30 tấn cá khi hành nghề buôn trên biển. Chiếc tàu đầy đủ tiện nghi và hiện đại, có đến hơn 15 hầm chứa cá.

Trước khi xuất bến lấy lộc, các chủ tàu, thuyền phải cúng bến, mâm cúng gồm trái cây, giấy vàng bạc kèm những thứ quan trọng của riêng ngư dân có tàu. Sau khi cúng tại bến xong, tàu tiếp tục chạy lên miếu Ông gần 1km cúng tiếp, rồi đến cúng miếu Bà. Bước sau là tất cả các tàu, thuyền đều chạy “đua” trên sông để “đọ sức”. Sau hơn 1 tiếng làm nghi lễ cúng và xuất bến “đọ sức”, các chủ tàu đậu lại với nhau cùng nâng ly chúc mừng và chia sẻ bí quyết đi biển, buôn bán, hỗ trợ nhau khi gặp nạn trên biển…

Chủ tàu Qna-95428 TS, anh Phạm Văn Được (41 tuổi, trú xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), cho biết: “Cứ sáng mồng 1 hàng năm, tàu của tôi cùng anh em bạn bè khắp nơi đều chạy xuất hành lấy lộc đầu năm. Trước khi xuất bến, sẽ có bốn nghi thức cúng “cầu an” cho năm nay ra khơi trời yên biển lặng, đánh bắt được nhiều thủy sản...Sau khi các nghi thức cúng cầu lộc xong, là tiệc vui mừng đầu năm mới của các ngư dân trong chuyến xuất hành…”.

Theo được biết, chuyến biển đầu năm của ngư dân dự kiến vào khoảng 18 hay 20 âm lịch là xuất bến ra biển hành nghề. Còn nếu thời tiết thuận lợi thì cũng có tàu, thuyền xuất bến trước sau khi ăn tết.

Hình ảnh do phóng viên Dân Việt ghi nhanh trong chuyến xuất hành lấy lộc của tàu, thuyền ở Quảng Nam.

 

Tàu thuyền “tung khói trắng” xuất bến lấy lộc đầu năm - 1

 

Tàu thuyền “tung khói trắng” xuất bến lấy lộc đầu năm - 2

Vận chuyển bia ra tàu chuẩn bị xuất bến lấy lộc, sau khi lấy lộc, các tàu thuyền ngồi lại với nhau cùng nâng ly chúc mừng

Tàu thuyền “tung khói trắng” xuất bến lấy lộc đầu năm - 3

 

 

 

Chuẩn bị đồ cúng và làm nghi thức lễ cúng trước khi xuất bến lấy lộc

Tàu thuyền “tung khói trắng” xuất bến lấy lộc đầu năm - 4

 

 Sau khi hoàn tấc thủ tục cúng bến, bắt đầu xuất bến chạy lên Miếu bà cúng lần 2

Tàu thuyền “tung khói trắng” xuất bến lấy lộc đầu năm - 5

 

Sau khi cúng Miếu Ông xong, các tàu tiếp tục chạy xuống Miếu Bà cúng lần ba

Tàu thuyền “tung khói trắng” xuất bến lấy lộc đầu năm - 6Sau khi hoàn hết thủ tục, tàu thuyền nối đuôi nhau chạy đua trên sông nhằm “đọ sức” tàu

Tàu thuyền “tung khói trắng” xuất bến lấy lộc đầu năm - 7

 

Rồi đậu tàu lại hết với nhau, cùng nâng ly chúc mừng và chia sẻ với nhau về kinh nghiệm đi biển, buôn bán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phong ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN