Tận thấy những "khối vàng xanh bạc tỷ" trên phố Hà Nội

Sự kiện: Thời sự

Nhiều cây sưa đỏ có tuổi đời mấy chục năm, nằm sắt mép đường, trên vỉa hè, trong công viên là đối tượng săn lùng của “sưa tặc”​.

Tận thấy những "khối vàng xanh bạc tỷ" trên phố Hà Nội - 1

 Theo đánh giá của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, toàn địa bàn thành phố hiện có khoảng 1.400 cây sưa, trong đó có gần 600 cây sưa đỏ. Trong ảnh: Hàng sưa đỏ trên phố Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm), có khoảng 50 cây, trong đó có rất nhiều cây có đường kính lớn.

Tận thấy những "khối vàng xanh bạc tỷ" trên phố Hà Nội - 2

Hà Nội được xác định là một trong những nơi có nhiều loài cây sưa nhất, trong đó có rất nhiều cây có giá trị nằm rải rác trên các tuyến phố. Nhiều cây sưa đỏ có tuổi thọ lên đến mấy chục năm, đường kính gốc lên đến 20-40 cm. Có khoảng 50% trong số cây sưa đỏ có đường kính từ 30cm trở lên

Tận thấy những "khối vàng xanh bạc tỷ" trên phố Hà Nội - 3

Cây gỗ sưa đỏ có tên khoa học là Dalbergia Tonkinensis Prain. Ở Việt Nam cây sưa đỏ còn gọi là cây huỳnh đàn đỏ, trắc thối hay cây huê mộc vàng. Loại gỗ này thường được làm đồ gia dụng như bàn, ghế, các đồ thờ, tượng phật. Thời nay, gỗ sưa đỏ rất quý hiếm, giá trị trường có lúc tới 20 tỷ đồng/m3 nên là đối tượng săn lùng của kẻ trộm

Tận thấy những "khối vàng xanh bạc tỷ" trên phố Hà Nội - 4

Hình ảnh những cây sưa có đường kính lớn trên đường Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm). Theo số liệu thống kê của UBND Thành phố, Hà Nội. Cụ thể, tại 24 tuyến phố của quận Hoàn Kiếm có tổng cộng 128 cây sưa đỏ, quận Hai Bà Trưng có tổng cộng 31 cây sưa đỏ rải rác trên 15 tuyến phố, quận có số cây sưa đỏ ít là Tây Hồ (18 cây), quận Cầu Giấy có nhiều cây sưa đỏ nhất, hơn 100 cây…

Tận thấy những "khối vàng xanh bạc tỷ" trên phố Hà Nội - 5

Hà nội có rất nhiều cây sưa hoa màu trắng còn có tên gọi là cây thàn mát, quả hóa gỗ hình kiếm, thân trơn, vỏ nhăn không nứt. Giá trị kinh tế của loại cây này không cao và không phải đối tượng săn lùng của lâm tặc. Cây sưa đỏ, còn có tên trắc thối, huê mộc vàng. Cây này có hoa màu vàng nhạt; hạt có mùi thối, thuộc họ đậu, quả không hóa gỗ; thân sần sùi. có giá trị cao. Trong ảnh, cây sưa đỏ lớn trên phố Phan Đình Phùng (quận Ba Đình)

Tận thấy những "khối vàng xanh bạc tỷ" trên phố Hà Nội - 6

Một gốc cây sưa đỏ có đường kính khoảng 40cm, sần sùi trên phố Trần Quang Khải không có hàng rào bảo vệ

Tận thấy những "khối vàng xanh bạc tỷ" trên phố Hà Nội - 7

Cây sưa đỏ to đã chết trên đường Trần Quang Khải, trên thân cây vẫn còn vết tích bị chặt cành…

Tận thấy những "khối vàng xanh bạc tỷ" trên phố Hà Nội - 8

… một bên thân cây đang bị hư hỏng, bong tróc vỏ nhưng chưa được các cơ quan chức năng xử lý

Tận thấy những "khối vàng xanh bạc tỷ" trên phố Hà Nội - 9

Phần ngọn cây khô héo. Những cây sưa đỏ đã được lên kế hoạch bảo vệ sau khi Hà Nội bị “sưa tặc” hoành hành

Tận thấy những "khối vàng xanh bạc tỷ" trên phố Hà Nội - 10

 Cách đó vài mét, một cây sưa đỏ lớn cũng đang mục ruỗng

Tận thấy những "khối vàng xanh bạc tỷ" trên phố Hà Nội - 11

Cây sưa đỏ có đường kính hơn 20cm, cao hơn 6m, trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng (quận Ba Đình), có giá trị hàng trăm triệu bởi một cây sưa đỏ tương tự ở làng Phụ Chính (Chương Mỹ, Hà Nội), được định giá khoảng 400 triệu đồng.

Tận thấy những "khối vàng xanh bạc tỷ" trên phố Hà Nội - 12

Hiện tại phố Phan Đình Phùng có 15 cây, trong đó có nhiều cây có đường kính từ 20cm trở lên, sát mép đường, xen kẽ với những cây khác

Tận thấy những "khối vàng xanh bạc tỷ" trên phố Hà Nội - 13

Một phần gốc cây sưa đỏ trên phố Phan Đình Phùng bị lõm vào bên trong

Tận thấy những "khối vàng xanh bạc tỷ" trên phố Hà Nội - 14

Dọc phố Giảng Võ (quận Ba Đình) có hàng chục cây sưa đỏ có tuổi đời trên chục năm. Hầu hết các cây được bao bọc sơ sài

Tận thấy những "khối vàng xanh bạc tỷ" trên phố Hà Nội - 15

Hiện chỉ một cây sưa đỏ duy nhất ở vỉa hè đường Giảng Võ (trước cửa số nhà 105K1) được bảo vệ bằng khung sắt để chống kẻ xấu cưa trộm. Cây có đường kính khoảng gần 40cm, chiều cao 9m

Tận thấy những "khối vàng xanh bạc tỷ" trên phố Hà Nội - 16

Hàng rào sắt bảo vệ một cây sưa bị tháo bỏ, thay vào đó là những cây gỗ, cây tre chống quanh cây

Tận thấy những "khối vàng xanh bạc tỷ" trên phố Hà Nội - 17

Theo Công ty Công viên cây xanh, đường Thanh Niên có 58 cây sưa đỏ

Tận thấy những "khối vàng xanh bạc tỷ" trên phố Hà Nội - 18

Gỗ sưa được xếp vào nhóm hiếm, cấm khai thác sử dụng vào mục đích thương mại

Dân làm đơn xin được bán “cụ” sưa từng được trả giá 100 tỷ đồng

Người dân trong thôn Phụ Chính đã đồng ý bán cây sưa từng được trả giá 100 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN