Số tiền thưởng dành cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam “khủng” chưa từng có trong lịch sử

Với việc đánh bại ĐT nữ Thái Lan để giành HCV SEA Games 30, ĐT bóng đá nữ Việt Nam đang nhận được những “cơn mưa” tiền thưởng.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam lên ngôi vô địch lần thứ 6 tại các kỳ SEA Games

ĐT bóng đá nữ Việt Nam lên ngôi vô địch lần thứ 6 tại các kỳ SEA Games

Tối 8/12, ĐT nữ Việt Nam đã đánh bại ĐT nữ Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 30 với tỉ số 1-0 nhờ pha làm bàn của tiền vệ Phạm Hải Yến ở hiệp phụ thứ nhất.

Tấm huy chương vàng này đã giúp ĐT nữ Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch, đồng thời vượt qua ĐT nữ Thái Lan trở thành đội bóng đá nữ có thành tích tốt nhất tại các kỳ SEA Games với 6 lần lên ngôi vô địch.

Ngay sau trận đấu, rất nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, các mạnh thường quân… đã “thưởng nóng” cho các cô gái vàng. Đó là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho thành quả của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Tính đến 11h ngày 9/12, số tiền thưởng cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã lên con số khoảng 12 tỉ đồng. Một khoản thưởng kỷ lục, chưa từng có trong lịch sử bóng đá nữ.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung ăn mừng chiếc huy chương vàng SEA Games 30.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung ăn mừng chiếc huy chương vàng SEA Games 30.

Trước đó, khi dành HCV ở SEA Games 29 cách đây 2 năm, số tiền thưởng bóng đá nữ nhận được khoảng 4 tỉ đồng. Trong thời gian tới, số tiền thưởng dành cho ĐT bóng đá nữ có thể còn tăng thêm nữa.

Danh sách một số tập đoàn, doanh nghiệp, mạnh thường quân “thưởng nóng” cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam: Liên đoàn bóng đá Việt Nam 1 tỉ đồng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 tỉ đồng; Tập đoàn Hưng Thịnh 1 tỷ đồng; Doanh nhân Lê Văn Kiểm (Công ty Golf Long Thành) 1 tỷ đồng, cá nhân bà Đặng Thị Thanh Hương 1 tỉ đồng (cả bán kết và chung kết).

Tập đoàn Novaland thưởng đội 500 triệu đồng, thưởng thêm thủ môn Kim Thanh 100 triệu; các cầu thủ Huỳnh Như 100 triệu, Nguyễn Thị Vạn 50 triệu, Chương Thị Kiều 50 triệu và HLV Mai Đức Chung 50 triệu.

Bên cạnh đó, Shark Liên thưởng đội 500 triệu; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV 500 triệu; Công ty dược phẩm Cửu Long 400 triệu; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (Toà án nhân dân tối cao Việt Nam) 300 triệu đồng; Công ty Bảo Hưng 300 triệu; Doanh nhân Lê Hoài Anh 200 triệu; Công ty MEBIPHA tặng đội tuyển nữ 100 triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thưởng 100 triệu...

Trước đó, với thành tích vào chung kết SEA Games 30, tuyển nữ Việt Nam đã nhận tiền thưởng khoảng 4 tỉ đồng từ các nguồn như VFF, Trưởng Ban bóng đá nữ Phạm Thanh Hùng và các mạnh thường quân khác...

Nguồn: [Link nguồn]

Đánh bại Thái Lan, mỗi tuyển thủ nữ Việt Nam được thưởng 1 chiếc xe máy loại tốt

Với việc đánh bại ĐT nữ Thái Lan ở chung kết SEA Games 30, ĐT bóng đá nữ Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Đội tuyển nữ Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN