Đánh bại Thái Lan, mỗi tuyển thủ nữ Việt Nam được thưởng 1 chiếc xe máy loại tốt

Với việc đánh bại ĐT nữ Thái Lan ở chung kết SEA Games 30, ĐT bóng đá nữ Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lời biểu dương ý chí và tinh thần thi đấu tuyệt vời.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng lần thứ 6 tại các kỳ SEA Games.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng lần thứ 6 tại các kỳ SEA Games.

Tối 8/12, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã giành huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games 30 sau khi đánh bại kỳ phùng địch thủ là ĐT nữ Thái Lan ở chung kết. Trải qua 120 phút thi đấu đầy căng thẳng, ĐT nữ Việt Nam đã giành chiến thắng với bàn thắng duy nhất của tiền vệ Phạm Hải Yến ở những phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất.

Với tấm huy chương vàng giành được ở SEA Games 30, ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã vươn lên trở thành đội tuyển có thành tích tốt nhất tại các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á với 6 lần lên ngôi vô địch, vượt qua ĐT nữ Thái Lan với 5 lần.

Sau lễ đăng quang của ĐT bóng đá nữ, thông qua Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời biểu dương ý chí và tinh thần thi đấu tuyệt vời của các nữ cầu thủ. Tấm huy chương vàng thứ 6 ở SEA Games của bóng đá nữ đã làm nức lòng người hâm mộ cả nước.

Từ chiến công của đội tuyển nữ, Thủ tướng cũng động viên, khích lệ đội tuyển U22 Việt Nam phát huy phẩm chất và tinh thần Việt Nam để giành chiến thắng trước U22 Indonesia trong trận chung kết bóng đá nam diễn ra vào 19h00 ngày 10/12 tới, nhân đôi niềm vui và sự tự hào cho bóng đá nước nhà.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng cũng đã vận động được các nguồn xã hội hóa để thưởng cho mỗi nữ cầu thủ một chiếc xe máy loại tốt.

Tiền vệ Phạm Hải Yến (số 12) ghi bàn thắng duy nhất giúp ĐT nữ Việt Nam đánh bại ĐT nữ Thái Lan tại chung kết bóng đá nữ SEA Games 30.

Tiền vệ Phạm Hải Yến (số 12) ghi bàn thắng duy nhất giúp ĐT nữ Việt Nam đánh bại ĐT nữ Thái Lan tại chung kết bóng đá nữ SEA Games 30.

Ngoài ra, với việc đăng quang SEA Games 30, ĐT bóng đã nữ đã được rất nhiều doanh nghiệp, tập đoàn, mạnh thường quân “thưởng nóng”.

Theo đó, tập đoàn Hưng Thịnh đã thưởng nóng cho đội tuyển 1 tỷ đồng; ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam thưởng đội 1 tỷ đồng; VFF 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thưởng 500 triệu đồng; Công ty CP dược phẩm Cửu Long thưởng 400 triệu đồng (cả bán kết và chung kết); Công ty TNHH SX TM MEBIPHA 100 triệu đồng; Công ty CP quốc tế Bảo Hưng thưởng 300 triệu đồng.

Cá nhân bà Đặng Thị Thanh Hương đã thưởng ĐT nữ Việt Nam 500 triệu đồng với thành tích lọt vào bán kết, đồng thời, bà hứa sẽ thưởng thêm 500 triệu đồng nếu ĐT nữ giành HCV.

Dự tính, số tiền thưởng dành cho ĐT nữ Việt Nam sẽ còn tăng lên nữa với việc đưa bóng đá nữ trở thành đội giàu thành tích nhất tại các kỳ SEA Games.

Khép lại chuyến thi đấu thành công khi xuất sắc bảo vệ danh hiệu huy chương Vàng tại SEA Games 30, các cầu thủ nữ dự kiến được nghỉ ngơi 7 đến 10 ngày trước khi quay trở lại tập trung để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới đầu năm 2020 là tham dự vòng loại thứ 3 Olympic 2020 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 2 năm sau.

Nguồn: [Link nguồn]

Thi đấu quả cảm và giành HCV SEA Games, ĐT bóng đá nữ Việt Nam nhận thưởng lớn

Đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua đội tuyển nữ Thái Lan ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30 để bảo vệ tấm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
SEA Games 32 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN