Siêu bão Yutu giật cấp 15 bắt đầu đổi hướng đi vào Biển Đông

Sự kiện: Tin bão

Siêu bão Yutu đang hoành hành trên đảo Lu-Dông (Philippines) và chuẩn bị đi vào Biển Đông.

Siêu bão Yutu giật cấp 15 bắt đầu đổi hướng đi vào Biển Đông - 1

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của siêu bãoYutu. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay (30/10), siêu bão Yutu đang ở ngay trên đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km và đi vào khu vực Biển Đông.

Đến 7 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão Yutu cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 270km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 90km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-9, từ chiều nay mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14; biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Đến 7 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 7 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão ở cách Đài Loan khoảng  460 về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ tối nay ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Những thống kê đáng sợ về siêu bão Yutu sắp đi vào Biển Đông

Với sức gió có lúc đạt đến 290km/h, đây là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm 2018.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN