Sau vụ “biển người” chen chúc đi lễ, chùa Tam Chúc hoạt động như thế nào?

Sự kiện: Tin nóng

Người dân từ nhiều nơi vẫn đổ về chùa Tam Chúc (Hà Nam) để du xuân, vãn cảnh chùa.

Một tuần sau khi “thất thủ”, lượng người đến chùa Tam Chúc đã giảm đáng kể. Con đường dẫn từ Tam quan ngoại vào chùa không quá đông đúc.

Một tuần sau khi “thất thủ”, lượng người đến chùa Tam Chúc đã giảm đáng kể. Con đường dẫn từ Tam quan ngoại vào chùa không quá đông đúc.

Cách đây khoảng 1 tuần (14/3), chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, Hà Nam) đã đón khoảng 5 vạn du khách đến tham quan, vãn cảnh chùa. Lượng khách đông đột biến đã khiến lối vào chùa “thất thủ”. Bến thuyền và bến xe điện đều chật cứng người, quá tải.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người đi lễ chùa “quên” đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách an toàn như yêu cầu của Bộ Y tế. Nhìn cảnh hàng vạn du khách chen chúc để lên thuyền, lên xe điện ở chùa Tam Chúc, nhiều người lo ngại nguy cơ bùng phát dịch trở lại.

Đại diện chùa Tam Chúc cho hay, sở dĩ chùa bị quá tải là do lượng khách đông đột biến, nằm ngoài dự đoán của chùa nên gây ùn tắc cục bộ.

Ngày 15/3, đoàn công tác của Sở Văn hoá – Thể thao – Du lịch Hà Nam đã kiểm tra, làm việc với ban quản lý khu du lịch Tam Chúc và chùa Tam Chúc. Sở yêu cầu ban quản lý khu du lịch Tam Chúc và chùa Tam Chúc phải thực hiện nghiêm 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tăng cường các tổ công tác của nhà chùa, đồng thời bố trí thêm các đội tuyên truyền yêu cầu người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Ngày 20/3 (tức 1 tuần sau), theo khảo sát của PV, lượng người đến chùa Tam Chúc giảm đáng kể. Các đường đi lối lại, bến thuyền, bến xe không quá đông người.

Tại các lối vào nhà chờ xe điện và bến thuyền đã được lắp các rào chắn, phân luồng di chuyển. Ban quản lý chùa cũng đã cử nhân viên đứng ngay các lối ra vào phát tờ khai y tế, đồng thời kiểm tra thân nhiệt cho từng người.

Bãi gửi xe rộng rãi nhưng không quá đông đúc.

Bãi gửi xe rộng rãi nhưng không quá đông đúc.

Sau vụ “biển người” chen chúc đi lễ, chùa Tam Chúc hoạt động như thế nào? - 3  Khu vực nhà chờ và lối vào quầy bán vé thuyền vào chùa vắng vẻ, khác hẳn với hình ảnh cách đây 1 tuần.

 Khu vực nhà chờ và lối vào quầy bán vé thuyền vào chùa vắng vẻ, khác hẳn với hình ảnh cách đây 1 tuần.

Sau vụ “biển người” chen chúc đi lễ, chùa Tam Chúc hoạt động như thế nào? - 5  Lượng người đến chùa giảm rất nhiều.

 Lượng người đến chùa giảm rất nhiều.

Sau vụ “biển người” chen chúc đi lễ, chùa Tam Chúc hoạt động như thế nào? - 7 Bến thuyền cũng không bị quá tải, không tái hiện cảnh chen chúc nhau lên thuyền như 1 tuần trước đó.

Bến thuyền cũng không bị quá tải, không tái hiện cảnh chen chúc nhau lên thuyền như 1 tuần trước đó.

 Ban quản lý chùa đã bố trí người phát tờ khai báo y tế cho người dân và du khách ở các lối ra vào chùa.

 Ban quản lý chùa đã bố trí người phát tờ khai báo y tế cho người dân và du khách ở các lối ra vào chùa.

 Người dân được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào chùa.

 Người dân được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào chùa.

 Những người đến chùa Tam Chúc đều phải thực hiện khai báo y tế và rửa tay sát khuẩn.

 Những người đến chùa Tam Chúc đều phải thực hiện khai báo y tế và rửa tay sát khuẩn.

 Nhà chờ bến thuyền được lắp rào chắn, phân luồng lối đi lại để người dân không tập trung đông đúc.

 Nhà chờ bến thuyền được lắp rào chắn, phân luồng lối đi lại để người dân không tập trung đông đúc.

 Tuy nhiên, theo khảo sát của PV, nhiều người dân vẫn “quên” đeo khẩu trang khi đến chùa.

 Tuy nhiên, theo khảo sát của PV, nhiều người dân vẫn “quên” đeo khẩu trang khi đến chùa.

 Người không đeo hoặc đeo nhưng không thực hiện đúng quy cách của Bộ Y tế.

 Người không đeo hoặc đeo nhưng không thực hiện đúng quy cách của Bộ Y tế.

 Đại diện chùa Tam Chúc cho biết, sẽ tiếp tục yêu cầu người dân đến chùa thực hiện các biện pháp chống dịch, thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế.

 Đại diện chùa Tam Chúc cho biết, sẽ tiếp tục yêu cầu người dân đến chùa thực hiện các biện pháp chống dịch, thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế.

Nguồn: [Link nguồn]

5 vạn người chen chân đi lễ: Đại diện chùa Tam Chúc nói gì?

Chùa Tam Chúc (Hà Nam) lên tiếng trước việc người dân chen chúc nhau đi lễ chùa vào ngày 14/3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang – Như Hoàn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN