Sao bóng rổ Mỹ: Chú của Kim Jong-un chưa bị xử tử

Dennis Rodman khẳng định đã nhìn thấy Jang Song-taek khi tới thăm Triều Tiên.

Ngày 5/5, cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman tuyên bố người chú quyền lực Jang Song-taek của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không hề bị xử tử, và chính anh này đã nhìn thấy ông Jang trong các chuyến thăm tới Triều Tiên.

Hồi tháng 12 năm ngoái, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA thông báo rằng nhân vật quyền lực thứ hai đất nước là Jang Song-taek đã bị tử hình với các tội danh phản quốc, âm mưu lật đổ chính phủ.

Sao bóng rổ Mỹ: Chú của Kim Jong-un chưa bị xử tử - 1

Hình ảnh Jang Song-taek bị đưa ra tòa án quân sự

KCNA cho biết ông Jang đã bị một tòa án quân sự xét xử và tuyên án tử hình sau khi thừa nhận các tội danh phản đảng, phản quốc. Nhiều nguồn tin ở Hàn Quốc cũng nói rằng ông Jang đã bị xử tử bằng súng máy.

Tuy nhiên, Rodman, một người Mỹ được nhà lãnh đạo Kim Jong-un coi như “bạn thân” và đã nhiều lần tới thăm Triều Tiên lại khẳng định rằng Jang Song-taek vẫn còn sống. Không những thế, Rodman còn nói rằng bạn gái cũ của Kim Jong-un là Hyon Song-wol cũng chưa chết như lời đồn đại.

Hồi năm ngoái, nữ ca sĩ nổi tiếng Triều Tiên Hyon Song-wol cùng nhiều nghệ sĩ khác của một ban nhạc ở Bình Nhưỡng được cho là đã bị xử tử bằng súng máy với tội danh làm phim khiêu dâm.

Trả lời phỏng vấn tạp chí DuJour, Rodman nói: “Ngồi đây, bạn có thể nói bất cứ điều gì về Triều Tiên khiến người ta tin sái cổ. Nhưng lần cuối cùng tôi đến đó, khi người ta đồn rằng chú của Kim Jong-un bị xử tử bằng chó đói, bạn gái anh ta bị xử bắn, thì thực tế họ vẫn đứng ngay sau tôi.”

Rodman từng có một chuyến thăm đình đám tới Triều Tiên vào năm 2013 để tổ chức một giải giao hữu bóng rổ với đội tuyển Triều Tiên. Dường như Kim Jong-un là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của đội bóng Chicago Bulls, nơi Rodman từng tỏa sáng trong những ngày hoàng kim.

Sao bóng rổ Mỹ: Chú của Kim Jong-un chưa bị xử tử - 2

Kim Jong-un và sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nhiều lần mời Rodman tới Triều Tiên, và cựu ngôi sao bóng rổ này đã hứng chịu nhiều chỉ trích của dư luận Mỹ về các chuyến thăm trên.

Tuy nhiên, Rodman cho rằng mọi người đã hiểu nhầm mục đích các chuyến thăm Triều Tiên của anh, và thậm chí chính phủ Mỹ còn dọa sẽ thu hồi hộ chiếu để anh không được trở lại Triều Tiên vì “anh biết quá nhiều”.

Bảo vệ cho quyết định của mình, Rodman nói: “Tôi không làm hại ai cả, tôi không đặt bất kỳ ai vào vòng nguy hiểm, tôi chỉ nói những gì mình nhìn thấy.” Rodman cũng tiết lộ rằng anh đã từng yêu cầu chính phủ Mỹ giúp đỡ nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào.

Cựu ngôi sao bóng rổ này tâm sự: “Thật khó khi tự mình làm một điều gì đó ở Triều Tiên trong khi chính phủ không muốn giúp đỡ bạn.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo IBT) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN