Chủ tịch TP.Hà Nội: "Từ nay đến 31/3, mọi người cố gắng ở nhà, hạn chế ra đường"

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khuyến cáo, từ nay đến 31/3, mọi người cố gắng ở nhà càng nhiều càng tốt, hạn chế ra đường vì nguồn lây nhiễm đang ẩn nấp trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại cuộc họp.

Chiều 18/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội tiếp tục họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp. TP Hà Nội đang tập trung cao độ phòng chống dịch Covid-19.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhận định, tình hình dịch bệnh trên thế giới hiện nay rất phức tạp, những nước có dịch bệnh lây lan nhanh như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đang có số ca nhiễm giảm xuống sau 12 tuần. Từ khi Việt Nam phát hiện ca thứ 17 (ngày 6/3), nếu theo đúng kịch bản diễn biến dịch bệnh như các nước trên, chúng ta mới bước sang tuần thứ 2.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, con đường phía trước còn rất dài, chúng ta không định hình lại các nhiệm vụ sẽ lãng phí thời gian, công sức, thậm chí không đủ sức cho những thời gian tiếp theo. Ở giai đoạn 2, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều nguồn lây nhiễm từ các quốc gia. Chỉ cần lọt một trường hợp, sẽ kéo theo rất nhiều trường hợp lây nhiễm chéo.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là phát hiện kịp thời, cách ly nhanh chóng. Người về từ vùng dịch mà có triệu chứng ho, sốt phải cách ly, đưa vào bệnh viện bằng xe y tế, không tự đi taxi hay các phương tiện khác.

Về khả năng kéo dài của dịch bệnh, theo Chủ tịch Hà Nội, đến nay thế giới vẫn chưa thể định nghĩa được. Đặc biệt, rất khó đánh giá những trường hợp ở thể nhẹ, không có biểu hiện gì, vẻ ngoài vẫn bình thường, nhưng xét nghiệm lại dương tính.

Ông Chung nhận định: "Chúng ta còn phải chiến đấu trong vòng 10 tuần nữa để xác định thành phố có thể đi đến đâu. Thời gian rất cao điểm của thành phố là từ nay kéo dài đến ngày 3/4".

Ông Chung yêu cầu tiếp tục đào tạo nguồn y tá, bác sĩ đi lấy được mẫu xét nghiệm. Hiện nay, đang huy động lực lượng y tá, bác sĩ của các bệnh viện để có thể lấy được 2.500 mẫu xét nghiệm/ngày. Để lấy được số mẫu xét nghiệm này cần khoảng 800 cán bộ y tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, tình hình dịch bệnh trên địa bàn sẽ diễn biến phức tạp, khó lường trong khoảng 15 ngày tới. Đây là khoảng thời gian có nhiều nguồn lây nhiễm, trong đó có nguồn lây nhiễm từ quá trình tiếp nhận công dân về từ các nước có dịch. Về số lượng công dân từ vùng dịch về, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, tình hình cách ly phòng ngừa có thể lớn hơn nhiều trong thời gian tới khi có hơn 10.000 - 15.000 trường hợp về nước.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng khuyến cáo các cửa hàng nên đóng cửa, trừ cửa hàng xăng dầu, thuốc và lương thực thực phẩm.

Các trường hợp có bệnh nền thì cố gắng hạn chế đi lại. Các trường dạy nghề phải đóng cửa, học sinh phải nghỉ học.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng lưu ý: “Từ nay đến 31/3, mọi người cố gắng ở nhà càng nhiều càng tốt, hạn chế ra đường vì nguồn lây nhiễm đang ẩn nấp trong cộng đồng".

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm một ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 76

Ca nhiễm Covid-19 thứ 76 tại Việt Nam là một người đàn ông quốc tịch Pháp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN