Phố Bùi Viện bất ngờ ngập lênh láng sau cơn mưa “chớp mắt”

Sự kiện: Tin ngắn

Sau cơn mưa khoảng 30 phút, nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm Sài Gòn nước ngập lênh láng, người dân phải bì bõm lội nước trở về nhà chiều đầu tuần.

Chiều 31/8, cơn mưa lớn xảy ra trên diện rộng TP.HCM khiến nhiều tuyến đường ở quận 1, quận 2, quận Bình Thạnh…bị ngập nặng.

Chiều 31/8, cơn mưa lớn xảy ra trên diện rộng TP.HCM khiến nhiều tuyến đường ở quận 1, quận 2, quận Bình Thạnh…bị ngập nặng.

Khu vực phố Tây Bùi Viện (quận 1) nước ngập lênh láng sau cơn mưa. “Không biết chống ngập kiểu gì mà đường ngập như vậy đó”, một người dân tên Quý Tư ở đường Bùi Viện nói.

Khu vực phố Tây Bùi Viện (quận 1) nước ngập lênh láng sau cơn mưa. “Không biết chống ngập kiểu gì mà đường ngập như vậy đó”, một người dân tên Quý Tư ở đường Bùi Viện nói.

Người dân rẽ sóng nước trên đường Bùi Viện để về nhà sau cơn mưa chiều đầu tuần. Do bị ngập bất ngờ và kéo dài hơn 100 mét khiến nhiều người dân và phương tiện đi lại trên đường Bùi Viện gặp rất nhiều khó khăn.

Người dân rẽ sóng nước trên đường Bùi Viện để về nhà sau cơn mưa chiều đầu tuần. Do bị ngập bất ngờ và kéo dài hơn 100 mét khiến nhiều người dân và phương tiện đi lại trên đường Bùi Viện gặp rất nhiều khó khăn.

Nhiều hàng quán trên phố Bùi Viện cũng bị ảnh hưởng do nước ngập. Đường Bùi Viện dài 850 m từ mũi tàu đường Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo đến Cống Quỳnh. Từ tháng 8/2017, con đường này thành phố đi bộ vào tối các ngày cuối tuần, thu hút nhiều khách tham quan, vui chơi, trong đó nhiều người nước ngoài.

Nhiều hàng quán trên phố Bùi Viện cũng bị ảnh hưởng do nước ngập. Đường Bùi Viện dài 850 m từ mũi tàu đường Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo đến Cống Quỳnh. Từ tháng 8/2017, con đường này thành phố đi bộ vào tối các ngày cuối tuần, thu hút nhiều khách tham quan, vui chơi, trong đó nhiều người nước ngoài.

Người dân dắt bộ xe bị chết máy trở về nhà trên đường ngập nước trong chiều đầu tuần.

Người dân dắt bộ xe bị chết máy trở về nhà trên đường ngập nước trong chiều đầu tuần.

Cơn mưa 30 phút cũng khiến khu vực “rốn ngập” đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) mênh mông nước.

Cơn mưa 30 phút cũng khiến khu vực “rốn ngập” đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) mênh mông nước.

Dòng phương tiện “bơi” trên đường Nguyễn Hữu Cảnh sau cơn mưa. “Giữa Sài Gòn mà vậy đó, mưa có 30 phút đường ngập lút”, thanh niên tên Linh Hoàng nói.

Dòng phương tiện “bơi” trên đường Nguyễn Hữu Cảnh sau cơn mưa. “Giữa Sài Gòn mà vậy đó, mưa có 30 phút đường ngập lút”, thanh niên tên Linh Hoàng nói.

Hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân ở khu vực “rốn ngập” Nguyễn Hữu Cảnh gần như bị “tê liệt” vì nước bao quanh.

Hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân ở khu vực “rốn ngập” Nguyễn Hữu Cảnh gần như bị “tê liệt” vì nước bao quanh.

Đoạn ngập nặng nhất vẫn là khu vực dưới chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh. Hiện dự án nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh để chống ngập với tổng kinh phí 472,9 tỉ đồng đang được triển khai. Tuy nhiên, nhiều người dân khu vực này lo lắng: Khi làm xong đường sẽ hết ngập nhưng nhà họ có thể ngập do thấp hơn đường.

Đoạn ngập nặng nhất vẫn là khu vực dưới chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh. Hiện dự án nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh để chống ngập với tổng kinh phí 472,9 tỉ đồng đang được triển khai. Tuy nhiên, nhiều người dân khu vực này lo lắng: Khi làm xong đường sẽ hết ngập nhưng nhà họ có thể ngập do thấp hơn đường.

Do ảnh hưởng của cơn mưa chiều 31/8, nhiều tuyến đường như: Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), Quốc Hương (quận 2)…cũng bị ngập nặng.  Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, tình trạng ngập trên địa bàn TP xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, địa hình của TP.HCM tương đối thấp, hệ thống cống thoát nước chưa đáp ứng nhu cầu, hệ thống kênh rạch bị lấn chiếm, biến đổi khí hậu, dân số tăng nhanh và công tác đầu tư.

Do ảnh hưởng của cơn mưa chiều 31/8, nhiều tuyến đường như: Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), Quốc Hương (quận 2)…cũng bị ngập nặng.  Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, tình trạng ngập trên địa bàn TP xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, địa hình của TP.HCM tương đối thấp, hệ thống cống thoát nước chưa đáp ứng nhu cầu, hệ thống kênh rạch bị lấn chiếm, biến đổi khí hậu, dân số tăng nhanh và công tác đầu tư.

Nguồn: [Link nguồn]

Đường Sài Gòn ngập đến nửa đêm sau trận mưa khủng khiếp

Gần như mọi nẻo đường ở TP.HCM đều bị ngập nặng, có nơi ngập tới nửa bánh xe do ảnh hưởng của cơn mưa này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN