Phạt học sinh, một thầy giáo bị đánh gãy sống mũi

Sự kiện: Tin ngắn

Sau khi phạt một học sinh vì tội đốt giấy trong trường, người nhà của học sinh trên đã đánh thầy giáo gãy sống mũi.

Phạt học sinh, một thầy giáo bị đánh gãy sống mũi - 1

Thầy Thủy đang được điều trị tại bệnh viện. ảnh:QH

Ngày 15/3, thông tin từ Ban giám hiệu nhà trường Trường THCS Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An xác nhận, một thầy giáo dạy môn thể dục bị người nhà của học sinh đánh gãy sống mũi.

Thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 9h30 ngày 14/3, đối tượng Nguyễn Văn Đoàn, trú tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành là anh trai của học sinh Nguyễn Văn Phong (lớp 9D) cùng Hoàng Văn Đề vào ngôi trường trên gặp thầy giáo Đặng Minh Thủy – là giáo viện dạy môn thể dục.

Qúa trình ngồi làm việc với 2 người trên, Đoàn bất ngờ đánh vào vùng mặt thầy Thủy, khiến thầy gục xuống nền nhà.

Sau sự việc, 2 đối tượng đã rời khỏi trường học. Riêng thầy Thủy được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn cấp cứu trong tình trạng chấn thương chảy máu vùng mũi. Kết quả chụp X-quang tại bệnh viện cho thấy, thầy Thủy được xác định bị gãy xương chính mũi, chảy máu ở hốc phải nhiều, có dịch nhiều ở khoang hàm.

Cũng theo thông tin từ nhà trường, trước khi xảy ra sự việc, em Phong có đốt giấy trong trường học nên bị thầy Thủy phạt cảnh cáo.

Sau đó, nhà trường gửi giấy mời phụ huynh em Phong lên làm việc, bàn hướng giải quyết thì xảy ra sự việc.

Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc tìm hiểu để làm rõ vụ việc trên.

Giảng viên xông vào trường tiểu học “lột” quần học sinh

Một giảng viên của trường cao đẳng trong giờ học đã vào tận lớp lôi một học sinh lớp 1 ra khỏi ghế. Sau đó, tụt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễn Kim ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN