Phá cửa cứu cụ ông cố thủ trong ngôi nhà đang cháy

Sự kiện: Tin nóng

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phát hiện một cụ ông vẫn đang ở trong ngôi nhà đang cháy. Cảnh sát phải dùng kìm phá cửa và thuyết phục nhiều lần người đàn ông này mới chịu ra ngoài.

Phá cửa cứu cụ ông cố thủ trong ngôi nhà đang cháy - 1

Hiện trường vụ hỏa hoạn trên phố chùa Bộc.

Khoảng 7 giờ 45 phút sáng ngày 27/12, tại căn hộ số 202 (Khu tập thể Viện Năng Lượng, ngõ 43 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn.

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, họ phát hiện nhiều khói cùng lửa phát ra từ căn hộ số 202, nhà của ông Trần Xuân Hoà (76 tuổi). Người dân đã thông báo cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa lớn cháy từ chuồng cọp tầng 2 sau đó lan nhanh lên trên chuồng cọp ở tầng 3 của khu tập thể.

Nhận được tin báo của người dân, Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chia thành nhiều mũi để dập lửa. Đến khoảng 8 giờ 30 phút sáng, đám cháy cơ bản được dập tắt. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC đến hiện trường, họ phát hiện ông Hòa vẫn đang “cố thủ” trong nhà khiến Cảnh sát PCCC phải phá cửa giải cứu ông này ra ngoài.

Phá cửa cứu cụ ông cố thủ trong ngôi nhà đang cháy - 2

 Trong căn hộ số 202, khu tập thể Viện Năng lượng có chất nhiều đồ đạc dễ cháy như củi, gỗ.

Người dân cũng cho biết thêm, ông Hòa sống độc thân từ nhiều năm nay, ông thường đi xin củi, gỗ mang về nhà để nấu bếp, thời điểm xảy ra cháy trong nhà ông có nhiều vật dụng dễ cháy như củi, gỗ khiến ngọn lửa lây lan rất nhanh.

Do thời điểm xảy ra cháy đúng vào giờ cao điểm buổi sáng nên tại phố Chùa Bộc đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN