Ô tô lao xuống biển 4 người chết: Thi công đường không có cảnh báo

Tuyến đường bao biển ở Quảng Ninh hiện đang được thi công nhưng không được cảnh báo, vào trời tối rất khó quan sát, khiến xe dễ lao xuống biển.

Tuyến đường bao ven biển tỉnh Quảng Ninh hiện đang được thi công nhưng đơn vị thi công không lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, chưa có hệ thống cột mốc, tường chắn nên rất nguy hiểm khi các phương tiện lưu thông vào trời tối

Tuyến đường bao ven biển tỉnh Quảng Ninh hiện đang được thi công nhưng đơn vị thi công không lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, chưa có hệ thống cột mốc, tường chắn nên rất nguy hiểm khi các phương tiện lưu thông vào trời tối

Liên quan đến vụ việc xe ô tô con chở 5 người bị nạn lúc 21h ngày 10/7 tại đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khiến 4 người tử vong, người dân địa phương cho biết, tuyến đường này đang thi công nhưng không hề có biển cảnh báo hay các chỉ dẫn cụ thể, nên các phương tiện tham gia giao thông ở nơi khác đi trời tối ở khu vực này có lao xuống biển cũng là điều dễ hiểu.

Anh Nguyễn H., là người dân địa phương và cũng chứng kiến nhiều vụ tai nạn tại khu vực này cho rằng, các đơn vị thi công tuyến đường đã quá chủ quan, tại đây chưa được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, lại không một biển cảnh báo, nếu di chuyển ở đây trời tối, không phải là người địa phương thì nguy cơ tai nạn là rất cao.

Tuyến đường hiện đang được thi công, chưa có cột mốc, chưa có hàng rào chắn ven biển, cũng không được cảnh báo

Tuyến đường hiện đang được thi công, chưa có cột mốc, chưa có hàng rào chắn ven biển, cũng không được cảnh báo

"Vụ xe ô tô 4 chỗ khi đi đến đường cua qua nút giao Lê Thanh Nghị và Trần Quốc Nghiễn (TP Hạ Long) lao xuống biển khiến nhiều người tử vong là một điển hình. Lúc này trời mưa giông, tầm quan sát hẹp, lại không có biển cảnh báo, đường liền biển, nếu chưa từng đi trên đoạn đường này thì rất dễ lao xuống biển", anh H. nói.

Anh Phạm Xuân Q., người dân địa phương đề xuất: "Tôi rất mong cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sớm kiểm tra và lắp đặt hệ thống cảnh báo cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này".

Nếu đi vào trời tối, nơi đây như một cái bẫy đối với các phương tiện, đặc biệt là phương tiện từ nơi khác đến

Nếu đi vào trời tối, nơi đây như một cái bẫy đối với các phương tiện, đặc biệt là phương tiện từ nơi khác đến

Theo quan sát của PV, suốt dọc đường bao ven biển hiện đang được thi công chưa có hệ thống điện chiếu sáng, đường đã hình thành, rộng rãi, nằm sát ngay ven biển, rất nguy hiểm nếu các phương tiện đi vào trời tối.

Cũng liên quan đến vụ việc, chiều 11/7, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đã đi kiểm tra thực tế hiện trường, làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng của tỉnh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đường nằm sát bờ biển nhưng không có cảnh báo rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Đường nằm sát bờ biển nhưng không có cảnh báo rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Sau khi kiểm tra thực tế, ông Thái nêu rõ, nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc tài xế có sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông cũng như trời mưa khiến tầm quan sát của tài xế giảm. Tuy nhiên, ông Thái nhấn mạnh, ngoài những nguyên nhân chính đó ra, việc đơn vị thi công tuyến đường không có biển cảnh báo nguy hiểm, tuyến đường hiện chưa được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, không có dây phản quang để hướng dẫn người tham gia giao thông cũng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn tai nạn.

Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu tỉnh Quảng Ninh cần rà soát lại, lắp đặt hệ thống biển cảnh báo trên tuyến đường này, yêu cầu đơn vị thi công thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn trên tuyến đường bao ven biển, đồng thời nghiêm túc thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa, giảm thiểu TNGT trên địa bàn.

Nguồn: [Link nguồn]

Ô tô lao xuống biển ở Quảng Ninh: Nạn nhân thứ tư đã tử vong

Mặc dù đã được các bác sỹ chăm sóc, cứu chữa tận tình, nhưng nạn nhân thứ 4 trong vụ tai nạn ô tô lao xuống biển...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Bắc ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN