Nước lũ làm dịch chuyển cầu dài hơn 200m trên sông Mã

Cầu La Hán (hay còn gọi cầu Cành Nàng, ở huyện Bá Thước, Thanh Hóa) bắc qua sông Mã bị dịch chuyển về hạ lưu khoảng 60cm làm lệch hẳn ra khỏi mố cầu.

Clip cầu La Hán - Cành Nàng bị xê dịch nhịp cầu sau lũ

Do ảnh hưởng từ đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, nước sông dâng cao đã làm hư hỏng hạng mục công trình cầu La Hán hay còn gọi là cầu Cành Nàng tại Km 0+200 trên tuyến đường tỉnh lộ 521B từ Cành Nàng - Lũng Cao thuộc huyện Bá Thước (Thanh Hóa).

Nước lũ làm dịch chuyển cầu dài hơn 200m trên sông Mã - 1

Các nhịp trên cầu La Hán bị xê dịch sau mưa lũ

Theo ghi nhận của Pv Báo Giao thông tại cây cầu này, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tiến hành dựng biển cấm các phương tiện cơ giới ở hai đầu cầu. Người dân muốn lưu thông qua cầu chỉ có thể đi bằng xe máy, hoặc đi bộ.

Nước lũ làm dịch chuyển cầu dài hơn 200m trên sông Mã - 2

Một số vị trí ở điểm nối các nhịp bị vỡ bê tông, trơ lõi sắt của dầm biên

Theo quan sát của PV, các nhịp cầu từ số 2 đến số 6 bị đẩy trượt về phía hạ lưu 10-60 cm (lớn nhất là nhịp số 3 và 4 bị đẩy trượt 60cm, dầm biên hạ lưu của hai nhịp này chỉ còn kê trên xà mũ trụ khoảng 12cm). Ở gối cầu các dầm chính trên đỉnh trụ T2,T3,T4 và T5 bị cong vênh, lớp cao su bị xé rách tới bản thép của gối, nhiều gối bị lũ cuốn trôi.

Toàn bộ khe co giãn bị hư hỏng như tấm cao su bị xé, bu lông liên kết khe bị cong, gãy, bung bật khỏi bê tông và lớp vữa không co ngót, gờ chắn bánh bị nứt vỡ ở các vị trí khe co giãn. Do các dầm không còn được kê trên gối cầu hoặc đá kê gối nên kết cấu nhịp bị mất ổn định, có hiện tượng rung lắc nhẹ.

Nước lũ làm dịch chuyển cầu dài hơn 200m trên sông Mã - 3

Nhịp cầu bị xê dịch về hạ lưu sông Mã từ 10-60cm

Được biết, cây cầu này có chiều dài 206m, bề rộng 8m, được triển khai thi công từ năm 2004. Theo thiết kế, cầu có 6 nhịp dầm đơn giản bằng bê tông dự ứng lực chữ T, mố và trụ cầu bằng bê tông cốt thép. Cầu được hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 5/2006.

Khi sự cố xảy ra, các phương tiện ô tô, xe cơ giới không thể lưu thông qua 8 xã thuộc khu vực Tây Bắc của huyện Bá Thước, gồm: Ban Công, Lũng Cao, Lũng Niêm, Cổ Lũng, Tân Lập, Thành Sơn, Hạ Trung và xã Thành Lâm. Nhiều phương tiện thường xuyên chở hàng hóa nếu vào các xã trên phải đi vòng một đoạn đường khác khoảng 75km.

Nước lũ làm dịch chuyển cầu dài hơn 200m trên sông Mã - 4

Trượt lệch so với mố cầu

Trước sự việc trên, Sở GTVT Thanh Hóa đã kiểm tra thực tế và có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc cho phép thực hiện theo lệnh khẩn cấp khắc phục hư hỏng nhiều hạng mục công trình cầu La Hán. Sở GTVT Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo đơn vị chức năng tạm thời thực hiện cấm tất cả các loại xe cơ giới lưu thông qua cầu và phân luồng giao thông, cử người trực gác 24/24h để hướng dẫn giao thông. Đồng thời, đề xuất đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát đủ năng lực lập phương án xử lý, khắc phục trước mắt và lâu dài.

Nước lũ làm dịch chuyển cầu dài hơn 200m trên sông Mã - 5

Cơ quan chức năng đã đặt biển cấm các phương tiện lưu thông qua cầu này để đảm bảo ATGT

Để nhanh chóng sửa chữa các hư hỏng công trình, đảm bảo giao thông cho các xã phía Tây Bắc của huyện Bá Thước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn giao Sở GTVT Thanh Hóa thực hiện việc khắc phục, sửa chữa cầu La Hán theo lệnh khẩn cấp và thực hiện các phương án đảm bảo ATGT.

Bơm nước lũ cứu cỏ, nam thanh niên bị điện giật tử vong

Nước lũ lên cao làm ngập ruộng cỏ, Nghĩa dùng máy để bơm rút nước “cứu cỏ” nhưng không may bị điện rò rỉ giật...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Tuấn ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN