Bơm nước lũ cứu cỏ, nam thanh niên bị điện giật tử vong

Sự kiện: Tin ngắn Đồng Tháp

Nước lũ lên cao làm ngập ruộng cỏ, Nghĩa dùng máy để bơm rút nước “cứu cỏ” nhưng không may bị điện rò rỉ giật tử vong.

Sáng 11-9, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết đã xác định được nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Thanh Nghĩa (27 tuổi; ngụ ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc) là do bị điện giật.

Bơm nước lũ cứu cỏ, nam thanh niên bị điện giật tử vong - 1

Nơi phát hiện nạn nhân tử vong

Trước đó, khoảng 9 giờ, ngày 10-9, gia đình phát hiện Nghĩa nằm bất tỉnh bên cạnh chiếc mô-tơ điện bơm nước.

Gia đình nạn nhân cho biết mấy ngày qua, nước lũ ngập ruộng cỏ nhung nên Nghĩa mang mô-tơ điện ra bơm rút nước thì bị điện giật chết tại chỗ.

Qua điều tra của cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do dây điện bị rò rỉ khi nạn nhân chạm vào mô-tơ gây ra điện giật.

Sửa bồn nước, 2 cha con cùng bị điện giật tử vong

Sửa bồn chứa nước trong khi không ngắt cầu dao điện, cả 2 cha con ở Hà Nội đã cùng bị điện giật tử vong tại chỗ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NHA MÂN ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN