Nữ lễ tân khách sạn ở Nha Trang nghi nhiễm virus Corona, Việt Nam cách ly 97 người

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Nữ nhân viên lễ tân của khách sạn tại Nha Trang (Khánh Hòa) nơi bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm virus Corona là ông Li Ding đã ở đang được cách ly vì có dấu hiệu nghi nhiễm virus Corona.

Khu vực cách ly tại BV Chợ Rẫy (Ảnh: NLĐ)

Khu vực cách ly tại BV Chợ Rẫy (Ảnh: NLĐ)

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 10 giờ, ngày 30/1/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau: Tổng số trường hợp mắc: 7.819 ,trong đó tại lục địa Trung Quốc: 7.714. Tổng số trường hợp tử vong: 170, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 170.

Bộ Y tế cho biết, cả nước có tổng cộng 97 người bị cách ly do có những dấu hiệu dịch tễ liên quan tới virus Corona, trong đó 65/97 cho kết quả âm tính, còn lại 32 người đang tiếp tục chờ kết quả xét nghiệm.

Hiện, Việt Nam có 2 trường hợp là 2 cha con người Trung Quốc nhiễm virus Corona trong đó người con đã khỏi bệnh, còn người cha là ông Li Ding vẫn dương tính với virus Corona nên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vẫn tiếp tục cách ly đặc biệt để theo dõi, điều trị theo quy định của Bộ Y tế.

Ngày 30/1, theo một nguồn tin riêng của PV, nữ nhân viên lễ tân của khách sạn tại Nha Trang (Khánh Hòa; nơi bệnh nhân Li Ding ở) đã được cách ly vì có dấu hiệu nghi nhiễm virus Corona.

Theo báo cáo của Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Li Ding (sinh năm 1954) đi từ Vũ Hán (Trung Quốc) nhập cảnh vào Hà Nội ngày 13/1, lưu trú đến ngày 16/1.

Sau đó ngày 17/1, ông Li Ding đi máy bay đến Nha Trang. Ngày 19/1, ông Li Ding đi tàu hỏa cùng vợ, con trai vào TP.HCM. Ngày 20/1, ông này tiếp tục đi taxi về Long An.

Trong khi đó, người con tên Li Zichao (sinh năm 1992) đã ở Long An từ 4 tháng trước, đi ra Nha Trang gặp cha, sau đó tiếp tục đi TP.HCM và Long An.

Từ 17/1, ông Li Ding đã khởi phát sốt, tự mua thuốc uống nhưng không giảm. 3 ngày sau, khi ông Li Ding bị sốt, người con Li Zichao tiếp tục bị sốt và có cùng các triệu chứng đi kèm như sốt không rõ nhiệt độ, không đau đầu, không đau nhức cơ, không đau họng, chảy máu mũi…

Sau khi bị sốt không giảm, cả hai bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Bình Chánh thăm khám và được tư vấn nhập Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 22/1.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur và có kết quả xét nghiệm khẳng định cả hai cha con người Trung Quốc nhiễm virus Corona.

Bệnh viện Chợ Rẫy phải thực hiện toàn bộ quy trình cách ly phòng chống dịch. Tất cả các trường hợp sốt nghi ngờ có liên quan đến virus nCoV tại khoa Khám bệnh và Cấp cứu đều phải lấy bệnh phẩm xét nghiệm.

Nguồn: [Link nguồn]

Chống dịch Corona: Hà Nội đã có phương án nếu dịch bùng phát

Trên địa bàn Hà Nội có 14 trường hợp nghi ngờ, có triệu chứng sốt, ho và có tiền sử đi từ vùng dịch về.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN