Nữ công nhân Hải Dương nhiễm biến chủng mới SARS-CoV-2

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Bộ Y tế cho biết, nữ công nhân Việt Nam được xác định nhiễm biến chủng mới của SARS-CoV-2 khi nhập cảnh Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo Bộ Y tế họp khẩn với tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh sau 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo Bộ Y tế họp khẩn với tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh sau 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. 

Tại cuộc họp tối muộn ngày 27/1, Bộ Y tế cho biết thông tin từ Nhật Bản cho thấy nữ công nhân từ Hải Dương, đến Nhật hôm 17/1 có kết quả xét nghiệm (qua giải trình tự gen) ngày 26-1 dương tính với COVID-19 chủng biến thể từ Anh.

Đây là chủng virus lây lan nhanh hơn chủng cũ 70%, đang lan mạnh ra nhiều nước. Trong hơn 1 tháng qua, từ Anh, chủng này đã xuất hiện tại hơn 70 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Đến sáng 28/1, có thêm 1 người nhiễm COVID-19. Đó là bệnh nhân 1552. Bệnh nhân mới được công bố sáng nay là công nhân cùng làm việc tại xã Hưng Đạo, Chí Linh, Hải Dương (làm cùng nữ công nhân mới đi Nhật Bản).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các cơ quan chức năng cần đặc biệt cẩn trọng, đảm bảo an toàn tối đa cho lực lượng phòng, chống dịch.

Trong hai ca mắc mới vừa được công bố, bệnh nhân 1552 (nữ, 34 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương) từng tiếp xúc với người phụ nữ này. Sáng nay, cơ quan chức năng sẽ giải trình tự gene của bệnh nhân 1552 để khẳng định người này nhiễm chủng nào.

Hiện bệnh nhân số 1552 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội).

Ngoài ra, theo Bộ Y tế, nguồn lây của các bệnh nhân mới trong cộng đồng chưa được xác định.

Nguồn: [Link nguồn]

Bệnh nhân 1522 dự tiệc tân gia, đến chợ mua sắm trước khi phát hiện nhiễm COVID-19

Theo lãnh đạo địa phương, Bệnh nhân 1522 (BN 1522) là em chồng của nữ công nhân vừa xuất khẩu lao động sang Nhật Bản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN