Nóng trong tuần: Chiêu thổi giá gấp 4 lần phẫu thuật sọ não bằng robot ở Bệnh viện Bạch Mai

Chiêu thổi giá gấp 4 lần phẫu thuật sọ não bằng robot ở Bệnh viện Bạch Mai; Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 24 chung cư xuống đất... là những tin nóng nhất tuần qua.

Chiêu thổi giá gấp 4 lần phẫu thuật sọ não bằng robot ở Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 22/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận, đề nghị VKSND Tối cao truy tố Nguyễn Quốc Anh, nguyên giám đốc Bệnh viện (BV) Bạch Mai cùng 7 bị can khác cùng về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", trong vụ án xảy ra tại BV Bạch Mai (TP Hà Nội).

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Quốc Anh đã đồng ý để công ty của Phạm Đức Tuấn là BMS liên doanh lắp đặt robot phẫu thuật với giá do Tuấn đưa ra mà không thông qua Đảng ủy, Ban Giám đốc và Công đoàn BV Bạch Mai. Tháng 1/2017, các bên ký Đề án xã hội hóa, trang bị 2 loại robot phẫu thuật trong đó, Robot Rosa được xác định có giá 39 tỉ đồng.

Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 23/2/2017, Công ty BMS mới nhập khẩu Robot Rosa từ Pháp về sân bay Nội Bài; hàng mới 100% và nguyên giá là hơn 7,4 tỉ đồng. 

Từ thời điểm này đến tháng 5/2020, BV Bạch Mai đã sử dụng robot này thực hiện phẫu thuật sọ não cho 639 ca bệnh, thu hơn 22,9 tỉ đồng. BV Bạch Mai đã thanh toán chi phí liên quan cho Công ty BMS liên quan 551 ca bệnh. Theo kết luận giám định, tiền phẫu thuật bằng Robot Rosa là hơn 6,6 triệu đồng/ca nhưng Bệnh viện Bạch Mai và Công ty BMS thu hơn 23 triệu đồng/ca; hưởng chênh lệch hơn 16,5 triệu đồng/ca.

Phạm Đức Tuấn, Giám đốc Công ty BMS hiện đang được cho tại ngoại do hết thời hạn tạm giam. Theo Bộ Công an, trong quá trình điều tra đến nay gia đình Phạm Đức Tuấn đã phối hợp và khắc phục số tiền 10 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai rà soát, liên hệ với 86 người bệnh để hoàn trả số tiền ăn chênh lệch.

Đề nghị hủy quyết định giảm án tha tù đối với "trùm" cờ bạc Phan Sào Nam

 TAND Cấp cao tại Hà Nội đã xử phạt Phan Sào Nam 2 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc", 3 năm tù về tội "Rửa tiền"; tổng hợp hình phạt buộc Phan Sào Nam phải chấp hành hình phạt chung là 5 năm tù, thời hạn tính từ ngày bị bắt tạm giam 27/10/2017.

Ngày 29/4/2020, TAND tỉnh Quảng Ninh có Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587, chấp nhận đề nghị của Trại giam Quảng Ninh, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 19 tháng cho phạm nhân Phan Sào Nam.

Nóng trong tuần: Chiêu thổi giá gấp 4 lần phẫu thuật sọ não bằng robot ở Bệnh viện Bạch Mai - 2

Bị cáo Phan Sào Nam (áo trắng) cùng các bị cáo trong phiên tòa xử vụ đánh bạc nghìn tỷ

Tiếp đó, tại Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 80 ngày 4/2/2021, TAND tỉnh Quảng Ninh chấp nhận đề nghị của Trại giam Quảng Ninh, giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại (3 tháng 7 ngày) cho phạm nhân Phan Sào Nam. Theo đó "ông trùm" này ra trại ngày 6/2/2021.

Theo Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm xét, Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587 ngày 29/4/2020 và số 80 ngày 4/2/2021 của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với phạm nhân Phan Sào Nam là không đủ điều kiện và không có căn cứ theo quy định pháp luật.

Ngày 19/4/2021, đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội cho biết vừa kháng nghị Giám đốc thẩm đối với các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với "trùm cờ bạc" Phan Sào Nam. 

Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 24 chung cư xuống đất

Tối 19/4, bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 24 chung cư HH2 Xuân Mai Complex (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) xuống đất tử vong. Bước đầu, xác định, nạn nhân là bé gái T.T (SN 2017), cháu sinh sống cùng mẹ tại tầng 24 của tòa nhà.

Khu vực nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Khu vực nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Theo lãnh đạo UBND phường Yên Nghĩa, gia đình này mới thuê nhà về đây được mấy hôm, bố cháu bé đi làm xa. Thời điểm xảy ra sự việc có 2 mẹ con ở nhà. Mẹ cháu bé đang dọn dẹp ở bếp, còn cháu bé ở trong phòng ngủ chơi.

Phòng ngủ của gia đình đặt sát cửa sổ thoáng nên cháu bé trèo lên nghịch. Do mới chuyển đến ở nên gia đình chưa kịp lắp tấm lưới bảo vệ tại ô cửa sổ này nên xảy ra sự việc đau lòng.

Bộ trưởng Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ nước ngoài vào Việt Nam

Ngày 25/4, Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long- Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế, diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và trong khu vực khiến nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ nước ngoài vào Việt Nam rất lớn.

Ví dụ tại Ấn Độ, trong 24 giờ qua đã phát hiện thêm 340.000 ca nhiễm mới. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta nhìn thấy bức tranh và bối cảnh nhiễm COVID-19 tại Ấn Độ hết sức đáng quan ngại.

Tại Campuchia, trong 24h qua phát hiện trên 600 trường hợp nhiễm COVID-19. Ngay tại Lào, cũng trong 24h, số nhiễm phát hiện được vượt qua số cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam. Điều này khiến chúng tôi rất lo lắng. Nhìn vào bức tranh về tình hình lây nhiễm hiện nay có thể thấy trên thế giới tất cả những đợt dịch xảy ra lần sau thường lớn hơn, mạnh hơn và tàn khốc hơn lần trước. Đối với Việt Nam, xác định phải hết sức cảnh giác, tập trung triển khai tất cả các biện pháp phòng chống.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hòa ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN