Nóng trong tuần: 4 người tử vong sau bữa cơm nhà ông ngoại

Sự kiện: Nóng nhất tuần

4 người tử vong sau bữa cơm nhà ông ngoại; Ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt 3 năm tù vì can thiệp đấu thầu... là những tin nóng nhất tuần qua.

4 người tử vong sau bữa cơm nhà ông ngoại

Trưa 26/12, gia đình ông N.V.S. (ở thôn Lai Hạ Trung, trú xã Hùng An, huyện Kim Động, Hưng Yên) có mời các con, cháu đến chơi và ăn cơm trưa gia đình. Bữa cơm trưa có 9 người, gồm vợ chồng ông S. và gia đình của 2 con gái là chị Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Thị Tình.

Ngôi nhà của vợ chồng ông S.

Ngôi nhà của vợ chồng ông S.

Đến tối cùng ngày, cháu N.V.H.N. (con trai chị Tươi)  và cháu P.T.A.B. (con chị Tình) có biểu hiện đau bụng, nôn mửa và tử vong tại nhà. Sau đó, chị Tươi và chị Tình cũng có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đưa đi cấp cứu tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội. Đến 16h ngày 28/12, sức khỏe của chị Tươi chuyển biến xấu và không qua khỏi. Đến chiều 29/12, chị Nguyễn Thị Tình tử vong.

Chồng chị Tươi là anh Nguyễn Văn Dũng không tham gia ăn cùng. Tuy nhiên, anh Dũng đưa thi thể vợ từ Hà Nội về đến Kim Động thì bị ngất và hiện đang trong tình trạng hôn mê sâu.

Ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt 3 năm tù vì can thiệp đấu thầu

Sau 4 ngày xét xử và nửa ngày nghị án, chiều 31/12, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP.Hà Nội đưa ra bản án đối với bị cáo Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và 6 bị cáo khác trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 3 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Chung tại phiên xử. Ảnh: TTX.

Bị cáo Chung tại phiên xử. Ảnh: TTX.

Theo toà, gói thầu số hoá năm 2016, chủ đầu tư là Sở KH&ĐT Hà Nội. Bị cáo Chung theo quy định pháp luật không có quyền can thiệp vào gói thầu. Việc gọi 3 lần cho ông Tứ là trái pháp luật, can thiệp đấu thầu.

HĐXX kết luận vì vụ lợi cá nhân, bị cáo Chung đã làm trái các quy định về đấu thầu nhằm định hướng cho Nhật Cường thí điểm số hóa. Bị cáo Chung có mối quan hệ mật thiết với Bùi Quang Huy. Điều này được chứng minh qua việc trao đổi email với Huy và qua cả vụ án chiếm đoạt tài liệu mật liên quan Công ty Nhật Cường.

Bị cáo Chung phạm tội nghiêm trọng, hành vi nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà thầu khách quan, minh bạch và gây bức xúc dư luận.

Giám đốc sở “chơi golf giữa dịch” nghỉ hưu trước tuổi

Sau khi bị miễn nhiệm chức danh Giám đốc Sở Du lịch Bình Định vì chơi golf giữa lệnh cấm, ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1963, ngụ TP Quy Nhơn) đã làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo quy định.

Chiều 31/12, ông Lê Minh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định - đã ký quyết định về việc ông Nguyễn Văn Dũng, được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Dũng khi còn đương chức Giám đốc Sở Du lịch Bình Định

Ông Nguyễn Văn Dũng khi còn đương chức Giám đốc Sở Du lịch Bình Định

Trước đó, ngày 31/8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Định đã thi hành kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Du lịch; ông Nguyễn Công Thành, Cục phó Cục thuế và bà Huỳnh Thị Kim Bình, Phó Bí thư Chi bộ Sở Du lịch, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch (TTXTDL) Bình Định. Nguyên nhân do các ông Dũng, Thành đã chơi golf trong lúc chính quyền địa phương ban hành lệnh cấm để phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 1/9/2021, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành các quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và miễn nhiệm chức Giám đốc Sở Du lịch đối với ông Nguyễn Văn Dũng. Cùng ngày, UBND tỉnh Bình Định cũng đã có quyết định điều động ông Dũng về Sở Nội vụ chờ phân công công tác. Sau đó, ông Dũng được phân công làm chuyên viên Sở Nội vụ.

Ông Nguyễn Việt Dũng thay ông Lê Hùng Sơn làm Bí thư Huyện ủy Cô Tô

Sáng 29/12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Huy Thông, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ tổng hợp (Ban Tổ chức Tỉnh ủy) tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cô Tô nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ông Nguyễn Việt Dũng và ông Đỗ Huy Thông.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ông Nguyễn Việt Dũng và ông Đỗ Huy Thông.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng 2 cán bộ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, điều động giữ chức vụ quan trọng tại huyện đảo Cô Tô, đặc biệt là ông Nguyễn Việt Dũng, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cô Tô thay ông Lê Hùng Sơn, người bị kỷ luật trước đó.

 Việt Nam đã ghi nhận 20 trường hợp nhiễm biến thể Omicron

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.757.254 ca, trong đó có 1.369.879 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.479 ca/ngày.

 Việt Nam đã ghi nhận 20 trường hợp nhiễm biến thể Omicron và tất cả đều là người nhập cảnh.

Ngày 2/1/2022, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết sau 2 tuần theo dõi sức khỏe, ông K.V.H.M., bệnh nhân đầu tiên nhiễm biến thể Omicron ở Việt Nam, đã được xuất viện trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Trong phiên họp mới nhất hầu hết các thành viên Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia đã đồng thuận về hiệu lực bảo vệ của vắc-xin Covid-19 Nano Covax do Việt Nam sản xuất.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ 4 người tử vong sau bữa cơm trưa: Các nạn nhân đã ăn món gì?

Chủ tịch UBND huyện Kim Động (Hưng Yên) đã thông tin những món ăn ở bữa cơm trưa ngày 26/12 của gia đình ông N.V.S.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hòa ([Tên nguồn])
Nóng nhất tuần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN