Nóng 24h qua: Vừa mua ô tô 1,2 tỉ, được trả gấp đôi nhờ bốc được biển siêu đẹp

Vừa mua ô tô 1,2 tỉ, được trả gấp đôi nhờ bốc được biển siêu đẹp; Người dân vây đánh tài xế tông 3 học sinh rồi kéo lê xe máy điện bỏ chạy… là những tin nóng nhất 24h qua.

Người dân vây đánh tài xế tông 3 học sinh rồi kéo lê xe máy điện bỏ chạy

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video dài hơn 5 phút ghi lại cảnh một nam tài xế xe ô tô kéo theo chiếc xe máy điện dưới gầm sau va chạm giao thông bị người dân đuổi, chặn đường yêu cầu dừng lại để "xử lý".

Tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy bị người dân đánh tới tấp

Qua xác minh nội dung trên, Phòng CSGT Thanh Hóa xác định, vào khoảng 17h10, ngày 25/11, tại Km 307+200, QL1A (đoạn qua địa phận xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) xe ô tô mang BKS: 36A-296.28 do Trịnh Thành Thái (SN 1992, ngụ ở phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) điều khiển theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa bất ngờ va chạm với 3 xe máy điện 3 học sinh điều khiển.

Hậu quả của cú tông đã khiến 3 em học sinh bị thương nhẹ. Còn chiếc ô tô cùng 3 xe máy điện đều bị hư hỏng nặng.

Đặc biệt, ngay sau khi gây ra vụ TNGT, tài xế Thái không dừng lại để xử lý, đưa người bị nạn đi cấp cứu mà vẫn điều khiển xe ô tô kéo theo 1 xe máy điện dưới gầm bỏ chạy khoảng 3km.

Người dân thấy vậy liền đuổi theo và chặn chiếc xe gây tai nạn lại để xử lý. Do bức xúc trước hành động của nam tài xế, một số người dân đã dùng tay đánh nam tài xế. Rất may có nhiều người can ngăn nên nam tài xế này không bị thương.

Vừa mua ô tô 1,2 tỉ, được trả gấp đôi nhờ bốc được biển siêu đẹp

Sau gần nửa tháng bốc được biển số “cực đẹp” 34A-34567, rất nhiều người đã liên hệ với anh Quang hỏi mua chiếc xe với giá cao.

Anh Quang ở Hải Dương bốc được biển số đẹp 34A-345.67

Anh Quang ở Hải Dương bốc được biển số đẹp 34A-345.67

Ngày 26/11, anh Bùi Trọng Quang (SN 1988, ở TP. Hải Dương), chủ nhân của chiếc xe ô tô biển kiểm soát 34A-34567 cho hay, sau khi bốc được biển số “cực đẹp”, anh được rất nhiều người thân, bạn bè nhắn tin chúc mừng. Ngay trong buổi chiều bốc được biển số đã có người liên hệ với anh trả giá 1,7 tỷ đồng để mua chiếc xe nhưng anh không đồng ý bán.

Anh Quang cho biết, anh mua chiếc xe VinFast Lux SA2.0 gần 1,2 tỷ đồng nhưng đến nay đã có người một người ở Hải Dương hỏi mua lại với giá 2,2 tỷ và gần đây nhất, một anh tên là Phong ở TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã trả 2,3 tỷ đồng để mua lại chiếc xe nhưng anh đều từ chối.

Theo anh Quang, việc bốc được biển số đẹp như vậy là điều rất may mắn, chính vì vậy, anh muốn giữ chiếc xe này lại để đi giao dịch, làm ăn.

Bé gái rơi từ tầng 39 chung cư xuống đất tử vong

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: N. T

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: N. T

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 26/7, tại chung cư Goldmark City, phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Theo đó, vào thời điểm trên, nhiều người dân nghe thấy tiếng động lớn liền chạy ra thì phát hiện một bé gái nằm bất động trên nền đường trước sảnh chung cư.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an phường Phú Diễn đã có mặt tại hiện trường kiểm tra nhưng phát hiện cháu bé đã tử vong.

Một lãnh đạo công an phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết thêm, hiện tại công an quận có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân tên Lê Thị Thu H. (11 tuổi) sinh sống tầng 39 ở chung cư này.

Tết Nguyên đán Canh Tý, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 5168/UBND-NC đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả 30 quận, huyện, thị xã.

Theo đó, trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức 6 điểm bắn tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp. Thời gian bắn là 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 25/1/2020, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý.

UBND thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham mưu Ban Cán sự đảng UBND thành phố báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy; chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an thành phố, Sở Giao thông - Vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng 24h qua: Đơn vị quản lý cao tốc xin lỗi về biển báo “trời mưa thì không lái xe”

Đơn vị quản lý cao tốc xin lỗi về biển báo “trời mưa thì không lái xe”; Chuyên gia Vật lý địa cầu lý giải vì sao...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lý (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN