Nóng 24h qua: Tuyên án 4 bị cáo đâm chết 2 “hiệp sĩ” ở Sài Gòn, tử hình Tài “mụn”

Bản án dành cho 4 bị cáo trong vụ án đâm chết 2 “hiệp sĩ” ở TP.HCM; Tổng Thư ký VFF lần đầu lên tiếng về việc bán vé online gây nhiều tranh cãi; Người dân đổ xô xem cá “khủng” to như chiếc xuồng ở miền Tây,… là những thông tin “nóng” trong ngày.

Tử hình Tài “mụn” - hung thủ đâm chết 2 “hiệp sĩ” ở TP.HCM

Nóng 24h qua: Tuyên án 4 bị cáo đâm chết 2 “hiệp sĩ” ở Sài Gòn, tử hình Tài “mụn” - 1

Nguyễn Tấn Tài (bìa trái) bị đề nghị hình phạt tử hình, Phú (bìa phải) bị đề nghị tù chung thân

Trưa 29/11, HĐXX cấp sơ thẩm TAND TP.HCM đã tuyên án với 4 bị cáo trong vụ án đâm chết 2 “hiệp sĩ” ở TP.HCM. Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Tài (Tài “mụn”, SN 1994; ngụ quận 12, TP.HCM) mức án tử hình về tội “Giết người”, 6 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hình phạt là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994; ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) lãnh án chung thân về tội “Giết người”, 6 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Như vậy, Phú phải thi hành án tù chung thân.

Cùng phạm tội “Che giấu tội phạm”, Ngô Văn Hùng (SN 1986; ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) bị phạt 4 năm tù giam, Trịnh Thị Như (SN 1991; vợ Hùng, được tại ngoại) 1 năm tù cho hưởng án treo.

Tổng Thư ký VFF lần đầu lên tiếng về việc bán vé online gây nhiều tranh cãi

Nóng 24h qua: Tuyên án 4 bị cáo đâm chết 2 “hiệp sĩ” ở Sài Gòn, tử hình Tài “mụn” - 2

Ông Lê Hoài Anh – Tổng Thư ký VFF thông báo đã hết vé online

Sáng 29/11, trao đổi với báo chí, ông Lê Hoài Anh - Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, vé bán qua mạng trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines đã hết.

“22h tối hôm qua (28/11) vẫn còn vé và tiếp tục bán. Theo tôi được biết hiện đã hết vé rồi. Trong thông báo ban đầu, ban tổ chức cho biết sẽ bán đến 12h ngày 29/11 hoặc đến khi hết vé. Thời điểm dừng bán vé phụ thuộc vào điều kiện nào đến trước. Và điều kiện hết vé đã đến trước”, ông Lê Hoài Anh nói trong chương trình Chào buổi sáng của VTV lúc hơn 6h sáng 29/11.

Tổng Thư ký VFF cũng cho biết, VFF đã lường được tình trạng phản ứng của người hâm mộ bởi phương thức nào cũng có điểm được và chưa được. “Đối với việc bán vé online, chúng tôi mong muốn người hâm mộ nhận được tấm vé theo phương thức văn minh. Vé sẽ được chuyển tới tận nhà cho người hâm mộ, tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy phản cảm khi xếp hàng mua vé ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình”, ông Lê Hoài Anh nói.

Về tình trạng các trang bán vé online của VFF gặp sự cố, ông Lê Hoài Anh cho biết, lượng người truy cập vào các trang bán vé online của VFF vượt quá rất nhiều lần lượng người mà sân vận động Mỹ Đình (40.000 khán giả) có thể bố trí. Trong ngày 28/11, có khoảng 2,7 triệu lượt truy cập vào các trang bán vé của VFF, riêng những lúc cao điểm có đến 130.000 lệnh được đưa ra đồng thời.

Chim quý làm dân mạng “dậy sóng” bất ngờ xuất hiện ở TP.HCM

Nóng 24h qua: Tuyên án 4 bị cáo đâm chết 2 “hiệp sĩ” ở Sài Gòn, tử hình Tài “mụn” - 3

Hình ảnh con chim có hình dáng giống con chim đang gây xôn xao mạng xã hội, vừa bay lượn ở TP.HCM. (Ảnh: Lê Đức Công)

Trong khi hình ảnh ông B.N.T. ở huyện Củ Chi (TP.HCM) hai tay cầm hai con chim đã vặt lông đang khiến dân mạng “dậy sóng” và tạo ra cuộc tranh cãi liệu đó có phải là hồng hoàng quý hiếm hay không, thì một tay săn ảnh động vật hoang dã mới đây vừa chụp được hình ảnh một con chim có hình dáng tương tự ở trung tâm TP.HCM.

Chia sẻ với PV, chủ nhân bức ảnh là anh Lê Đức Công cho biết, bức ảnh được anh chụp tại một công viên ở TP.HCM. Đáng chú ý, cách đây khoảng 1 năm, cũng tại công viên này, anh Công từng nhìn thấy 3 con chim tương tự và có chụp ảnh lại.

Hiện chưa thể khẳng định đây là chim hồng hoàng hay cao cát nếu chỉ nhìn qua bức ảnh. Tuy nhiên, dù là hồng hoàng hay cao cát thì chúng đều nằm trong các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Được biết, các loài chim này thường đậu ở những ngọn cây cao nên chỉ những tay săn ảnh chuyên nghiệp có thiết bị đủ độ “zoom” mới có thể chụp được. Theo mô tả, con chim xuất hiện ở TP.HCM mới đây đã đậu trên ngon cây khá lâu trước khi bay đi. Nó có màu lông rất đẹp với sải cánh rộng và đuôi dài.

Người dân đổ xô xem cá “khủng” to như chiếc xuồng ở miền Tây

Nóng 24h qua: Tuyên án 4 bị cáo đâm chết 2 “hiệp sĩ” ở Sài Gòn, tử hình Tài “mụn” - 4

Cá “khủng” nặng 240kg, dài 2,5m được đánh bắt ở Biển Hồ Campuchia

Sáng 29/11, anh Nguyễn Văn Tính (người Campuchia, gốc Việt) đã mua được con cá tra dầu khổng lồ ở Campuchia và vận chuyển bằng xuồng về thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) tiêu thụ. Con cá tra dầu “khủng” có chiều dài hơn 2,5m, chiều ngang khoảng 1m, với trọng lượng là 240kg.

Theo anh Tính, con cá “khủng” này được ngư dân Campuchia thả lưới bắt được ở Biển Hồ vào rạng sáng 28/11. Sau đó, anh Tín mua lại cá, vận chuyển về thị xã Hồng Ngự để bán cho thương lái. Nghe tin có cá “khủng”, nhiều người dân địa phương kéo đến xem, nhiều người ngỡ ngàng và nói con cá tra dầu to như chiếc xuồng.

Bộ Công an vào cuộc vụ Trưởng Công an TP.Thanh Hóa bị tố “chạy án” 260 triệu đồng

Cũng trong sáng 29/11, trả lời các cơ quan báo chí tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Bộ Công an về sự việc liên quan đến đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP.Thanh Hóa, người bị cựu cấp dưới “tố” nhận 260 triệu đồng để “chạy án”.

Nóng 24h qua: Tuyên án 4 bị cáo đâm chết 2 “hiệp sĩ” ở Sài Gòn, tử hình Tài “mụn” - 5

Đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP.Thanh Hóa

“Thanh tra của Bộ Công an sẽ vào làm việc về vấn đề này. Còn nội dung, phương pháp, cách thức làm việc của Thanh tra như thế nào thì tôi chưa được biết. Công an tỉnh đã báo cáo Bộ Công an và quan điểm Bộ Công an là phải giữ vũng kỷ luật kỷ cương, làm đúng quy định”, Thiếu tướng Trung cho hay.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn ghi âm dài hơn 23 phút có tiêu đề: “Đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP.Thanh Hóa nhận tiền chạy án 260 triệu, bị thuộc cấp tố cáo”. Đoạn ghi âm này cho thấy có nhiều cuộc hội thoại được ghi lại ở nhiều thời điểm khác nhau, trong đó có cả giọng nói của cả nam và nữ. Một trong số những người đó được cho là đại tá Nguyễn Chí Phương, và một người từng công tác trong ngành công an và là cựu thuộc cấp của đại tá Phương.

Trong các đoạn ghi âm, người đàn ông được cho là làm ở Công an TP.Thanh Hóa có liên quan đến vụ trộm cắp xe máy, đã tìm đại tá Phương để nhờ “chạy án” và có đề cập tới tiền “chạy án” là 260 triệu đồng, được đưa nhiều lần.

Đại tá Nguyễn Chí Phương đã xác nhận giọng nói trong đoạn băng ghi âm xuất hiện trên mạng xã hội Facebook là của ông và cuộc trò chuyện đó là có thật. “Việc đúng sai bây giờ phải do cơ quan có thẩm quyền kết luận”, đại tá Phương nói.

Nóng 24h qua: VFF lý giải việc đổi cách thức bán vé trận bán kết AFF Cup

VFF lý giải quyết định chuyển từ bán vé tại quầy sang bán vé online trận bán kết AFF Cup; Cao tốc 34.500 tỉ đồng tiếp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN