Nóng 24h qua: VFF lý giải việc đổi cách thức bán vé trận bán kết AFF Cup

VFF lý giải quyết định chuyển từ bán vé tại quầy sang bán vé online trận bán kết AFF Cup; Cao tốc 34.500 tỉ đồng tiếp tục "bầy hầy"… là những tin nóng 24h qua.

VFF lý giải quyết định bán vé online trận bán kết AFF Cup

Trước trận bán kết AFF lượt về giữa ĐT Việt Nam với ĐT Philippines trên sân Mỹ Đình tối 6/12, hai ngày trước (26/11), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN – VFF) đã phát đi thông báo về việc đổi mới phương thức bán vé.

Theo đó, thay vì trực tiếp bán vé cho CĐV tại quầy, VFF sẽ bán vé qua 4 westsite và thanh toán bằng thẻ ATM nội địa, thẻ credit…

Nóng 24h qua: VFF lý giải việc đổi cách thức bán vé trận bán kết AFF Cup - 1

Nhiều người hâm mộ bức xúc vì không mua được vé online.

Trong thông báo thay đổi phương thức bán trực tiếp tại quầy sang bán online, VFF hé mở lý do đưa ra quyết định này.

“Từ thực tế mua vé trong thời gian qua, sau một thời gian thử nghiệm phương thức bán vé online và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của khán giả, LĐBĐVN quyết định chuyển sang bán vé online trận bán kết của ĐTVN trên sân nhà tại giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018.

Phương thức mới này sẽ thay thế hình thức xếp hàng mua vé tại quầy như thời gian qua, nhằm giảm bớt hiện tượng tiêu cực, chen lấn, xô đẩy, gây hình ảnh phản cảm” – trích thông báo của VFF.

Theo thông báo của VFF, các kênh bán vé online của VFF sẽ mở bán vé từ 10h sáng nay 28/11 tới 12h00 ngày 29/11/2018 (thứ Năm) hoặc đến khi hết vé, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Tuy nhiên, theo phản ánh của phần lớn người hâm mộ, từ 10h sáng nay, họ cố gắng truy cập vào các westsite bán vé online của VFF nhưng đều không truy cập được hoặc có thông báo quá tải. Quá thất vọng vì nhiều lần đặt vé online nhưng không thành, nhiều người hâm mộ như "phát rồ", đã lên Facebook than trời, trách móc VFF.

Chiều cùng ngày, VFF phát đi thông báo, mới có 5.000 vé đã được bán ra, Ban tổ chức vẫn tiếp tục bán vé online.

Cao tốc 34.500 tỉ đồng tiếp tục "bầy hầy"

Theo kế hoạch, ngày 27/11, các nhà thầu tiến hành sửa chữa những vị trí bị lún, hư hỏng mặt đường tại một số cây cầu, cống trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên, tại tỉnh Quảng Nam có mưa nhỏ nên việc sửa chữa phải đình lại.

Nóng 24h qua: VFF lý giải việc đổi cách thức bán vé trận bán kết AFF Cup - 2

Xuất hiện nhiều vết nứt lớn ở đầu các cây cầu bị lún.

Theo ghi nhận, trong ngày 27/11, tại hàng loạt cây cầu, cống trên tuyến cao tốc có vốn đầu tư hơn 34.500 tỉ đồng này có hiện tượng hằn lún ở phần đầu cầu, cống (chủ yếu ở các gói thầu số 2, 3A, 3B - đưa vào khai thác tháng 8-2017). Do bị lún nên tại các vị trí tiếp giáp giữa phần đường và mố của nhiều cây cầu, cống có hiện tượng đứt gãy, nứt lớp nhựa đường.

Tại một số cây cầu, mặt đường bê-tông nhựa có dấu hiệu hư hỏng. Điển hình như cầu Bàu Tây - VD07 tại Km19 (gói thầu 3B, do liên danh Cienco 6 và Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng giao thông 1 xây dựng) bị hằn lún, xuất hiện vết nứt ở đầu cầu.

Riêng mặt cầu Kỳ Lam (bắc qua sông Thu Bồn nối thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên của tỉnh Quảng Nam) một số điểm bê-tông nhựa có dấu hiệu bị bong tróc, ùn ứ; bắt đầu có hiện tượng lượn sóng.

Vụ án Vũ "nhôm" liên quan nhiều quan chức các địa phương

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) hôm 27/11, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã trả lời cử tri về một số vấn đề liên quan tới vụ án Vũ “nhôm” (Phan Văn Anh Vũ - PV), trong đó có vấn đề thu hồi tài sản.

Nóng 24h qua: VFF lý giải việc đổi cách thức bán vé trận bán kết AFF Cup - 3

Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. Ảnh: PLO

Ông Trương Quang Nghĩa cho biết Đà Nẵng đã rất tích cực trong vụ này.

“Phong tỏa tài sản liên quan Vũ “nhôm” nhưng đứng tên người khác, tiền tại các ngân hàng… là cuộc đấu tranh rất phức tạp.

Đà Nẵng đã báo cáo Chính phủ và Thủ tướng cũng đã chỉ đạo nên chúng ta mới làm được. Ngay cả việc Đà Nẵng yêu cầu một số ngân hàng phong tỏa tài khoản liên quan Vũ “nhôm” không phải đơn giản, vì Đà Nẵng không đủ thẩm quyền làm việc đó. Nhưng vừa rồi chúng ta cũng làm tốt, tài sản đã được quản lý” - ông Nghĩa nói.

Bí thư Đà Nẵng cũng thông tin, các vụ án liên quan Vũ “nhôm” về sau sẽ liên quan đến nhiều quan chức ở các địa phương và ngành công an. Chủ yếu về đất đai, sử dụng một số tài sản tại Đà Nẵng và TP.HCM.

Khởi tố Phó chủ tịch UBND TP.Nha Trang

Xác nhận với phóng viên báo Người lao động, 1 lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, ông Lê Huy Toàn Phó chủ tịch UBND TP.Nha Trang (Khánh Hòa), đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can về tội "Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Công an tỉnh Khánh Hòa đã có lệnh khám nơi ở và nơi làm việc của ông Toàn vào sáng 28/11.

Nóng 24h qua: VFF lý giải việc đổi cách thức bán vé trận bán kết AFF Cup - 4

Ông Lê Huy Toàn, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang.

Trước mắt, ông Toàn bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú. Ông Toàn bị khởi tố liên quan đến vụ án xảy ra tại Khu đô thị Hoàng Long.

Hiện nay, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Theo một nguồn tin của Báo Người Lao Động cùng bị khởi tố với ông Toàn còn có 2 cán bộ khác của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Nha Trang.

Nóng 24h qua: Người đánh nhân viên hàng không tại sân bay Thọ Xuân khai lý do ”ra tay”

Phan Văn Anh Vũ có 2 tên gọi khác và 1 quốc tịch nước ngoài; Trần tình của người tham gia đánh nhân viên hàng không tại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN