Nóng 24h qua: Ông bố khai lý do xách con trai 1 tuổi lên nóc nhà thả tự do

Xe bồn chở xăng lao vào nhà dân, bốc cháy làm 6 người chết và thông tin lời khai ông bố xách con trai hơn 1 tuổi lên nóc nhà rồi ném xuống đất là những tin “nóng” nhất ngày 22/11.

Ông bố xách con trai hơn 1 tuổi lên nóc nhà nghiện ma tuý nhiều năm

Ngày 22/11, tại cơ quan công an Lê Ngọc Hà, có biệt danh là Hà "đá" (SN 1985, trú khối 11, Phường Hồng Sơn, Tp Vinh) khai, trước đó giữa Hà và vợ có mâu thuẫn nên chị T. bỏ đi. Sáng 21/11, Hà  đi tìm vợ không được nên bắt đầu có những hành động mất kiểm soát. Anh ta la hét, xin sữa cho con và nói "Tôi muốn làm người lương thiện mà người ta không cho..”.

Nóng 24h qua: Ông bố khai lý do xách con trai 1 tuổi lên nóc nhà thả tự do - 1

Người đàn ông xách cháu bé, đi trên nóc nhà rồi làm rơi bé khỏi tay

Sau đó, Hà cởi hết quần áo, chỉ mặc độc chiếc quần lót, “cắp” con trai trèo lên mái nhà của hộ dân ở Ngõ 2. Lúc đứng trên mái nhà, Hà nhiều lần dọa vứt con xuống khiến cháu bé hoảng sợ la hét, cố bíu vào người bố. Lực lượng chức năng và người dân tìm cách tiếp cận nhưng trên tay đối tượng cầm hung khí nên không ai dám lại gần sợ gây nguy hiểm cho cháu bé.

Sau đó, công an phường Vinh Tân, Công an TP Vinh và các lực lượng của tỉnh đã tới hiện trường thực hiện các biện pháp giải cứu và may mắn chụp đỡ thành công cháu bé.

Được biết, Lê Ngọc Hà, có biệt danh là Hà "đá" (SN 1985, trú khối 11, Phường Hồng Sơn, Tp Vinh). Hà là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm nhưng đi cai nghiện không thành công. Hà đã có một đời vợ và 2 đứa con. Sau khi chia tay người vợ đầu, Hà lấy vợ nữa và có cháu L.N.H.Đ.

Xe bồn chở xăng chạy quá tốc độ trước khi lao vào nhà dân

Ngày 22/11, Thượng tá Ngô Thanh Hòa - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vào lúc 4h36 phút sáng 22/11, trên quốc lộ 13, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe chở xăng dầu mang BKS 93C-2689 do tài xế Thạch Văn Phong (quê Trà Vinh) điều khiển và xe ba gác chạy cùng chiều do Bùi Thanh Vĩnh (SN 1975, ngụ huyện Chơn Thành) cầm lái.

Nóng 24h qua: Ông bố khai lý do xách con trai 1 tuổi lên nóc nhà thả tự do - 2

Hiện trường xảy ra vụ việc

Vụ tai nạn khiến 19 căn nhà dùng để kinh doanh kết hợp nhà ở bị hư hại, trong đó có 2 căn bị thiêu rụi hoàn toàn; 6 người thiệt mạng do cháy, tài xế lái xe bồn cũng bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Riêng người lái xe ba gác bị thương nhẹ.

Tổng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trước thời điểm xảy ra tai nạn, lúc 4h33, xe bồn chở xăng trong vụ việc đã chạy với tốc độ 96km/giờ. Như vậy, xe bồn chở xăng đã vượt tốc độ quy định (60km/h) khi chạy ở đường hai chiều có dải phân cách giữa như nơi xảy ra vụ tai nạn.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng 22/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Nóng 24h qua: Ông bố khai lý do xách con trai 1 tuổi lên nóc nhà thả tự do - 3

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Đây sẽ là cơn bão số 9 hoạt động ở khu vực trong năm 2018. Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 23/11, vị trí tâm bão sô 9 cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 100km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.

Nghi phạm đâm chết cô gái bán đậu giữa chợ đã tử vong

Ngày 22/11, ông Vũ Đình Thạch, Chủ tịch UBND phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết, Chu Văn Khoa (SN 1982, trú tại phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương), người dùng súng bắn 3 phát, đâm chết chị Đ.T.N.A (SN 1992, trú thị xã Chí Linh) đã tử vong vào tối 21/11 tại nhà riêng.

Nóng 24h qua: Ông bố khai lý do xách con trai 1 tuổi lên nóc nhà thả tự do - 4

Hiện trường xảy ra sự việc

Trước đó,  khoảng 8h30 sáng 14/11, Chu Văn Khoa điều khiển xe máy đến khu vực giữa chợ Bến Tắm (thị xã Chí Linh) rồi bất ngờ rút súng bắn liên tiếp 3 phát vào người chị Đ.T.N.A, khi chị A gục ngã, đối tượng tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Khi chị A đã nằm bất động, Khoa lấy một con dao khác đâm vào bụng tự tử nhưng được người dân ngăn cản. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt đưa đối tượng đi cấp cứu. Đại diện phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hải Dương cho biết, nguyên nhân ban đầu xảy ra sự việc do mâu thuẫn tình cảm.

Đình chỉ trưởng phòng tài chính nghi lộ clip 'nhạy cảm' với cô gái lạ

Ngày 21/11, bà Đỗ Thị Xuân - Chánh Văn phòng Huyện uỷ Phú Xuyên cho biết, sau khi xuất hiện video clip “nhạy cảm” nghi của ông N.H.K và một cô gái trên mạng internet, UBND huyện Phú Xuyên đã tạm đình chỉ công tác đối với ông này.

Theo bà Xuân, trước mắt, UBND huyện Phú Xuyên tạm đình chỉ công tác để ông này tự viết giải trình đồng thời làm rõ nội dung “nhạy cảm” trong video clip xuất hiện trên mạng xã hội. Vị Chánh Văn phòng cho rằng, mới chỉ nghe thông tin từ người khác, bản thân chưa được xem trực tiếp clip “nhạy cảm” này.

Trước đó, vào đầu tháng 11/2018, dư luận tại Phú Xuyên và cư dân mạng xôn xao về video clip với hình ảnh người đàn ông trung niên với cô gái trẻ ở trần trên giường. Nhiều người cho rằng nhân vật trong video clip “nhạy cảm” giống với ông N.H.K, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch UBND huyện Phú Xuyên.

Xe bồn chở xăng lật, 6 người chết cháy ở Bình Phước: Tài xế xe ba gác nói gì?

Tài xế xe ba gác cho biết bị xe bồn chở xăng tông văng xa cả chục mét và đã chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN