Nóng 24h qua: Tết Nguyên đán năm nay được nghỉ 7 ngày

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Hai Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ phạm vi, mức độ ô nhiễm sau vụ cháy Rạng Đông… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Cục An toàn lao động (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), cho biết qua lấy ý kiến 13 bộ, ngành, 100% đồng ý lịch nghỉ Tết âm lịch theo phương án 1 (tức người lao động được nghỉ hai ngày cuối năm Kỷ Hợi và ba ngày đầu năm Canh Tý).

Theo đó, đây là phương án duy nhất được đưa vào trong tờ trình gửi Chính phủ về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

  Trong hai phương án trên, Bộ LĐ-TB&XH sẽ chốt phương án 1

  Trong hai phương án trên, Bộ LĐ-TB&XH sẽ chốt phương án 1

Trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra hai phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2020. Phương án 1 là nghỉ hai ngày cuối năm Kỷ Hợi và ba ngày đầu năm Canh Tý. Phương án 2, nghỉ một ngày cuối năm Kỷ Hợi và bốn ngày đầu năm Canh Tý.

Lãnh đạo Bộ này cũng cho biết cả hai phương án đều có tổng số bảy ngày nghỉ, chỉ khác nhau về thời gian. Tuy nhiên, Bộ chọn phương án 1 vì công chức, viên chức được nghỉ trước tết hai ngày sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và sắm sửa dịp Tết.

Hai Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ phạm vi, mức độ ô nhiễm sau vụ cháy Rạng Đông

Văn Phòng Chính phủ đã gửi công văn hỏa tốc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về sự cố cháy nổ  tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) hôm 9/9 vừa qua.

Theo đó, hai Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng làm rõ phạm vi, giới hạn khu vực ô nhiễm môi trường, mức độ ô nhiễm; nguyên nhân; trách nhiệm liên quan; các biện pháp khắc phục; tiếp tục theo dõi, quan trắc diễn biến chất lượng môi trường, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương triển khai các giải pháp kịp thời ứng phó sự cố; tổ chức theo dõi, thăm khám sức khỏe kịp thời cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng của sự cố.

Công ty Rạng Đông bị cháy

Công ty Rạng Đông bị cháy

Ngày 10/9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành văn bản hỏa tốc về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp khắc phục hậu quả vụ cháy tại Công ty Rạng Đông. Ông Trần Xuân Hà, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cho biết vụ cháy là sự cố rất đáng tiếc. TP Hà Nội "đang làm tất cả những việc có thể làm được" với mục tiêu hàng đầu là chăm lo, bảo vệ sức khỏe của người dân, hạn chế tối đa hậu quả sau vụ cháy.

Trong một diễn biến khác, Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho rằng cơ quan có thẩm quyền cần khởi tố vụ án để điều tra.

Việc Công ty Rạng Đông báo cáo không trung thực trong việc sử dụng thủy ngân lỏng đã làm cho cơ quan chức năng không nắm được sự thật dẫn đến việc ứng phó sự cố, cảnh báo người dân không kịp thời. Theo ông Nhưỡng, phải làm rõ và truy trách nhiệm việc này. Ngoài ra, ông Nhưỡng cũng lưu ý cần làm rõ thông tin từ dư luận cho rằng "có khả năng đây là vụ dàn dựng để chuyển giao mục đích sử dụng bất động sản sang dự án nhà ở thương mại".

Hoãn thực nghiệm vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong

Theo lịch, sáng 11/9, Cơ quan CSĐT - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) sẽ tổ chức buổi thực nghiệm điều tra lần 2 vụ bé L.H.L. (6 tuổi, học sinh lớp 1 Tokyo trường tiểu học Gateway) tử vong cách đây hơn 1 tháng. Viện KSND quận Cầu Giấy cử đại diện có mặt cùng các bị can, luật sư và gia đình bị hại.

Nhiều vệ sỹ trước cổng phụ trường Gateway sáng 11/9

Nhiều vệ sỹ trước cổng phụ trường Gateway sáng 11/9

Trong khi đó, luật sư Lê Minh - Văn phòng luật sư Thanh Sơn (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, dù được cấp phép tham gia bào chữa cho bị can Nguyễn Bích Quy (SN 1964, người đưa đón trong vụ án) nhưng không được Cơ quan CSĐT thông báo dự buổi thực nghiệm. 

7h sáng cùng ngày, tại cổng phụ trường tiểu học Gateway có nhiều vệ sỹ bảo vệ trước cổng. Một số luật sư tham gia trong vụ án cũng có mặt tuy nhiên, buổi thực nghiệm sau đó được thông báo hoãn.

Theo luật sư Vũ Gia Trưởng - Văn phòng luật sư Hoàng Hải (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại cho biết, lý do hoãn buổi thực nghiệm điều tra do vắng một số người liên quan trong vụ án.

Thau dọn bể ngầm trong khách sạn, 3 người tử vong

Sáng 11/9, ông Phạm Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ngạt khí khiến 3 công nhân đang thi công tại một khách sạn tử vong.

Theo đó, vào chiều 10/9, tại một khách sạn đang xây dựng, 3 công nhân được phát hiện bị ngạt khí dưới bể nước ngầm đặt trong tầng hầm. Cả 3 lập tức được kéo lên và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, 2 người đã bị tử vong sau đó, 1 người khác được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhưng cũng không qua khỏi.

"Bước đầu xác định, các nạn nhân xuống thau dọn bể nước ngầm dưới tầng hầm của khách sạn và bị ngạt khí”, ông Tuấn cho biết thêm.

Được cứu mạng trên biển, 41 ngư dân Quảng Nam cảm ơn cả… đàn cá heo

Ngày 11/9, thông tin từ UBND xã Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cho biết sau khi trở về từ "cõi chết", 41 ngư dân ở địa phương đi trên tàu cá QNa-91928 TS của anh Bùi Văn Quốc (42 tuổi; ngụ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) bị chìm trước đó đang dần hồi phục sức khỏe. Hiện vẫn còn 3 người đang mất tích.

 Gia đình mừng tủi đón các ngư dân thoát chết trở về

 Gia đình mừng tủi đón các ngư dân thoát chết trở về

Trước đó, sáng 2/9, trên đường vào bãi để tránh trú gió, bất ngờ tàu bị một cơn lốc cực mạnh làm lật úp chỉ trong vòng hơn 1 phút. Trên tàu lúc này có 44 người, 41 ngư dân bơi được ra ngoài, 3 ngư dân còn lại không kịp trở tay đã bị mất tích.

Sau khi tàu bị chìm, các ngư dân vớt dây thừng buộc các can nhựa lại với nhau thành bè để mọi người bám vào. Không liên lạc được với tàu QNa-91928 TS, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên 11 tàu câu mực đánh bắt gần đó chia nhau tìm kiếm. Hơn 31 tiếng sau, 41 ngư dân may mắn được tàu của ngư dân Võ Công Danh tìm thấy, cứu vớt.

“Chúng tôi xác định tư tưởng sống cùng sống, chết cùng chết, động viên nhau cùng cố gắng chờ người đến cứu. Nếu không được tàu của anh Danh cứu kịp thời, tới tối hôm đó chắc mọi người sẽ phải bỏ mạng giữa biển khơi" – anh Quốc kể.

Ngư dân trên tàu anh Danh kể lại rằng, vào chiều 3/9, sau hàng chục giờ tìm kiếm liên tục, tàu của anh Danh đang đi thì xuất hiện một đàn cá heo đông đúc bơi chắn trước mũi tàu. Dù tàu liên tục bẻ lái để tránh nhưng sau đó đàn cá heo lại tiếp tục bơi tới chắn đường.

Thấy lạ, các ngư dân trên tàu cho rằng đàn cá heo biết tàu của anh Danh đi trật hướng nên có ý chắn đường lại. Sau đó, họ quay ngược trở lại thì không thấy đàn cá heo bơi theo chắn đường nữa. 40 phút sau, tàu anh Danh bắt gặp 41 ngư dân đang bám lấy chiếc bè trôi tự do giữa biển.

"Không biết có phải đó là một sự trùng hợp hay không, nhưng mọi người tin rằng đàn cá heo đã cứu mạng chúng tôi và trong thâm tâm chúng tôi ngầm cảm ơn vì điều đó" – anh Quốc chia sẻ.

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Hai Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ phạm vi, mức độ ô nhiễm

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khẩn trương chủ trì,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN