3 công nhân chết ngạt sau khi xuống thau dọn bể nước ngầm trong khách sạn

Sự kiện: Tin nóng Thanh Hóa

Trong lúc thau dọn bể nước ngầm của một khách sạn ở TP Sầm Sơn (Thanh Hóa), 3 công nhân xác định bị ngạt khí dẫn tới tử vong.

3 công nhân bị ngạt khí khi thau dọn bể nước ngầm dưới tầng hầm khách sạn. (Ảnh minh họa)

3 công nhân bị ngạt khí khi thau dọn bể nước ngầm dưới tầng hầm khách sạn. (Ảnh minh họa)

Sáng 11/9, trao đổi với Báo Giao thông, ông Phạm Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ngạt khí khiến 3 công nhân đang thi công tại một khách sạn tử vong.

Trước đó, vào khoảng 16h45' ngày 10/9, tại một khách sạn đang xây dựng (người xin giấy phép có tên là Tú Ngân) thuộc phường Trung Sơn đã phát hiện 3 công nhân bị ngạt khí dưới bể nước ngầm đặt trong tầng hầm. Ngay sau đó, cả 3 công nhân được kéo lên và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, 2 người đã bị tử vong sau đó, 1 người khác được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhưng cũng tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định: Nguyễn Văn Yên (36 tuổi, trú tại xã Quảng Cát, TP. Thanh Hóa), Lê Văn Thuận (38 tuổi, trú tại phố Khang Thái, phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn) và một người tên Dũng (33 tuổi, trú tại phường Quang Thọ, TP Sầm Sơn).

"Bước đầu xác định, các nạn nhân xuống thau dọn bể nước ngầm dưới tầng hầm của khách sạn và bị ngạt khí. 2 người sau khi sơ cứu đưa vào bệnh viện Sầm Sơn thì tử vong còn nạn nhân khác chuyển nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cũng không qua khỏi. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ sự việc", ông Tuấn cho biết thêm.

3 công nhân tử vong dưới hố thang máy tòa nhà cao tầng ở Quảng Ninh

Nhóm công nhân ra kiểm tra phát hiện 3 công nhân nằm bất động trong hố thang máy của tòa nhà cao tầng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Tuấn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN