Nóng 24h qua: Mẹ ngất xỉu khi đón thi thể con chết bí ẩn ở nhà trẻ tư nhân

Mẹ ngất xỉu khi đón thi thể con chết bí ẩn ở nhà trẻ tư nhân; Nối lại cánh tay “mất tích” cho nữ sinh viên gặp nạn ở đèo Hải Vân… là những tin nóng trong 24h qua.

Mẹ ngất xỉu khi đón thi thể con chết bí ẩn ở nhà trẻ tư nhân

Sáng 9/1, thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã trưng cầu giám định pháp y và đang tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của một bé trai 17 tháng tuổi tên bé N.Đ.T (17 tháng tuổi, con chị Nguyễn Thị Thùy Chi) tại một nhà trẻ tư nhân ở TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

Nóng 24h qua: Mẹ ngất xỉu khi đón thi thể con chết bí ẩn ở nhà trẻ tư nhân - 1

Chị Chi (áo xanh) đau khổ nhận lại thi thể con (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin ban đầu, trưa 8/1, khi bé N.Đ.T (17 tháng tuổi) đang ngủ trưa tại nhà trẻ tư nhân của bà Trần Thị Nhơn (ở khu phố 10, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) thì bảo mẫu phát hiện bé có biểu hiện co giật, nên đưa đến một bệnh viện tư nhân trên địa bàn TP.Phan Thiết để cấp cứu, nhưng bé đã tử vong.

Chị Chi cho biết trước đó bé T. không hề có biểu hiện bệnh tật gì. Vào buổi sáng khi đưa đến nhà giữ trẻ, bé vẫn khỏe mạnh, cười nói bình thường, đến chiều thì hay tin con tử vong.

Sau khi xem clip chị Chi Ngất xỉu khi đón thi thể con trai nhỏ về nhà, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ xót xa.

Theo người dân ở khu phố 10, phường Phú Trinh (TP Phan Thiết) cho biết gia đình bà Nhơn làm công việc nhận giữ trẻ khá lâu, với mức giá khoảng vài chục ngàn đồng/ngày/bé. Hầu hết những người gửi con ở đây là lao động nghèo, sáng gửi con để đi làm, chiều đón về.

Nối lại cánh tay “mất tích” cho nữ sinh viên gặp nạn ở đèo Hải Vân

Tối 8/1, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cùng đoàn công tác đã đến thăm các nạn nhân vụ xe chở sinh viên lao xuống vực trên đèo Hải Vân xảy ra vào trưa cùng ngày.

Nóng 24h qua: Mẹ ngất xỉu khi đón thi thể con chết bí ẩn ở nhà trẻ tư nhân - 2

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thăm các nạn nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho hay bệnh viện đã tiếp nhận 11 nạn nhân trong vụ tai nạn trên. Trong đó, 1 sinh viên đã tử vong trên đường chuyển đến bệnh viện trong tình trạng mất quá nhiều máu.

Theo bác sĩ Nhân, một nữ sinh viên khác bị thương nặng trong tình trạng một cánh tay đứt lìa. "Khi bệnh nhân này được taxi chuyển tới thì không có cánh tay bị đứt.

Bệnh viện đã liên hệ với Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Đà Nẵng để tìm kiếm cánh tay của nạn nhân tại hiện trường. Sau đó, cánh tay nạn nhân được tìm thấy và chuyển đến bệnh viện để tiến hành phẫu thuật, nối lại. Sau khi phẫu thuật thì cánh tay đã hồng trở lại", bác sĩ Nhân cho hay.

Công an làm việc với nam thanh niên dùng súng cao su bắn ô tô trên quốc lộ

Sáng 9/1, lãnh đạo Công an huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) cho biết, chiều tối 8/1, lực lượng chức năng đã tìm được nam thanh niên xuất hiện trong clip, dùng súng cao su bắn về phía các phương tiện đang chạy trên Quốc lộ 21B. Sau đó, công an đã mời nam thanh niên về trụ sở làm việc, lấy lời khai.

Nóng 24h qua: Mẹ ngất xỉu khi đón thi thể con chết bí ẩn ở nhà trẻ tư nhân - 3

Hình ảnh nam thanh niên cầm ná cao su bắn vào các phương tiện đang lưu thông trên quốc lộ. Ảnh cắt từ clip.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên tên Toàn (SN 1997, ở huyện Vụ Bản, Nam Định) thừa nhận việc dùng súng cao su bắn vào các phương tiện lưu thông trên đường.

Theo vị lãnh đạo này, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa thấy lái xe ô tô gặp nạn nào đến trụ sở trình báo vụ việc. Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục làm việc với nam thanh niên, làm rõ vụ việc.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip dài gần 1 phút ghi lại hình ảnh một nam thanh niên ngồi trong quán nước cầm súng cao su liên tục bắn về phía các phương tiện đang tham gia giao thông trên đường.

Theo thông tin được đăng tải, đoạn clip được cho là ghi lại tại một quán nước ven đường Quốc lộ 21B mới, đoạn chạy qua địa bàn xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Ngay sau khi đoạn clip trên được đăng trên mạng xã hội, rất nhiều người tỏ ra vô cùng bất bình và bức xúc trước hành vi của nam thanh niên. Bởi hành động của nam thanh niên không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn có thể gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Việt Nam lên tiếng việc tàu khu trục Mỹ tuần tra sát Hoàng Sa

Ngày 9/1, trả lời câu hỏi phóng viên về việc tàu USS McCampbell của Mỹ vừa qua đã đi qua khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nóng 24h qua: Mẹ ngất xỉu khi đón thi thể con chết bí ẩn ở nhà trẻ tư nhân - 4

Tàu khu trục USS McCampbell (trái) và tàu khu trục USS Curtis Wilbur đi qua khu vực Tây Thái Bình Dương trước khi tham gia tập trận - Ảnh: US Navy

Với tư cách là quốc gia thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và là quốc gia ven biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông của các quốc gia, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Những yêu sách biển và hành động liên quan của các quốc gia ven biển cần phù hợp với luật pháp quốc tế như được phản ánh trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.

"Việt Nam đề nghị các nước tiếp tục có đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quốc tế liên quan, thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương"- bà Hằng nhấn mạnh.

Nóng 24h qua: GPS gắn trên chim lạ ở Huế không vì mục đích an ninh

Bắt giam Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thăm dò, khai thác dầu khí; Xe khách chở 21 sinh viên đi thực tế lao xuống đèo Hải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN