Nóng 24h qua: Manh mối ban đầu vụ xe biển xanh tới tận thang máy bay đón khách

Manh mối ban đầu vụ xe biển xanh vào tận thang máy bay đón khách; Hình ảnh gà đóng băng trên cây do giá rét ở Lạng Sơn; Chủ xe container gây tai nạn ở Long An lên tiếng… “nóng” nhất ngày qua.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc nói về thông tin “xe biển xanh đón người nhà lãnh đạo ở cầu thang máy bay”

Từ thông tin phản ánh trên Báo Người lao động về việc “một chiếc xe biển xanh đã vào khu vực hạn chế tại sân bay quốc tế Nội Bài, tới chân cầu thang máy bay để đón người nhà vị lãnh đạo cấp bộ ngành vào tối 4/1”, sáng 5/1, ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết đã giao cán bộ kiểm tra thông tin trên và khi có báo cáo cụ thể sẽ cung cấp thông tin đến báo chí.

Theo ông Phương, một ngày tại sân bay quốc tế Nội Bài có trên 500 chuyến bay cất hạ cánh, do đó cần phải cho cán bộ kiểm tra lại đó là chuyến bay nào. Lực lượng an ninh sân bay kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực hạn chế, còn giấy phép ra vào khu vực này là cảng vụ cấp.

Nóng 24h qua: Manh mối ban đầu vụ xe biển xanh tới tận thang máy bay đón khách - 1

Bên trong sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh minh họa)

Sau đó, trên Báo Giao thông có thông tin cho hay, Cảng vụ Hàng không miền Bắc có nhận được văn bản của Văn phòng Bộ Công thương về việc đón tiễn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Theo công văn, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và đoàn công tác của Bộ Công thương đi công tác tại TP.HCM từ ngày 3 - 4/1/2019, và Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã rời TP.HCM đi Hà Nội lúc 17h ngày 4/1 trên chuyến bay VN262.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Bộ Công thương đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Bắc cùng các cơ quan liên quan cho phép cán bộ của Bộ Công thương được đón Bộ trưởng tại khu vực sân đỗ máy bay và nhà ga VIP A. Tuy nhiên, các thông tin chưa khẳng định xe biển xanh trong vụ việc có đúng là xe đón Bộ trưởng Trần Tuấn Anh hay không.

Lạng Sơn: Gà đóng băng trên cây, trâu bò đổ gục vì giá rét

Theo thống kê của Chi cục Thú ý tỉnh Lạng Sơn, trong đợt rét đậm, rét hại vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã có 12 con gia súc bị chết (trong đó Lộc Bình có 4 con, Đình Lập có 5 con, Tràng định có 2 con và Văn Quan có 1 con). Những con mắc bệnh ốm, chết chủ yếu là bê, nghé.

Nóng 24h qua: Manh mối ban đầu vụ xe biển xanh tới tận thang máy bay đón khách - 2

Những chú gà vướng băng tuyết, co ro trên đỉnh núi. (Ảnh: TL)

Ông Dương Chồng Mình - Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình cho biết:  Khi nhiệt độ xuống thấp, tại hai thôn Khuổi Tẳng và Khuổi Cấp (xã Mẫu Sơn), nơi có hơn 100 hộ, 320 nhân khẩu sinh sống đã gặp nhiều vất vả. Cái lạnh làm người già, con trẻ mắc những chứng bệnh khớp, hen xuyễn. Các cây trồng, rau cỏ bị băng tuyết bám chết, héo hàng loạt. Trong khi đó, trời lạnh, trơn trượt, không đi được chợ nên bà con nơi đây thiếu lương thực, thực phẩm.

Ông Mình cho biết thêm, ngày 5/1, thời tiết đã ấm lên, nhiệt độ ở Lạng Sơn là 8 - 9 độ C, tuy nhiên vẫn còn rét buốt kéo dài. “Bây giờ băng tuyết tan, tụ thành vũng nước, nếu trâu bò thả rông uống phải nước lạnh sẽ sưng phổi, ốm chết”, ông Mình lo lắng.

Chủ xe container gây TNGT kinh hoàng phủ nhận cho xe chở quá tải

Liên quan đến chiếc container gây tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Bến Lức (Long An) khiến 4 người tử vong, 18 bị thương chở hàng có quá tải trọng, sáng 5/1, ông Hồ Thanh Nhàn - Giám đốc Công TNHH Thạnh Đức, chủ sở hữu chiếc xe trên đã lên tiếng.

Nóng 24h qua: Manh mối ban đầu vụ xe biển xanh tới tận thang máy bay đón khách - 3

Container chở hàng gây TNGT có quá tải trọng? (Ảnh: Hải Đường)

Ông này cho biết, công ty quy định, mỗi khi có đơn hàng, công ty xuất lệnh điều xe cho các tài xế, mỗi lệnh được phép chở 1 container hàng, tài xế nhận phí chở 400.000 đồng. Theo đó, sáng 2/1, Hiếu nhận lệnh đưa xe đến Công ty TNHH Việt Thanh, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An nhận hàng (gạo). Lô hàng này, công ty giao toàn bộ cho tài xế Hiếu vận chuyển lên Cảng Cát Lái, TP.HCM.

Trả lời câu hỏi vì sao khi gây tai nạn, xe container do Hiếu điều khiển có 2 container đầy hàng, vi phạm tải trọng. Ông Nhàn cho biết, như đã quy định, mỗi lần điều xe, công ty chỉ cho phép tài xế chở đúng 1 container hàng, 23 tấn, dù trên xe có 2 container để sẵn.

“Có chở hơn, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa cũng không giao. Việc tài xế Hiếu làm thế nào đó cùng lúc chở 2 container hàng, công ty không kiểm soát được”, ông Nhàn nhấn mạnh.

Đại sứ quán Việt Nam tại UAE lưu ý người dân đi cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho các cổ động viên Việt Nam cổ vũ cho đội tuyển quốc gia tham dự cúp bóng đá châu Á 2019 (AFC Asian Cup 2019), khởi tranh từ ngày 5/1 đến 1/2/2019 tại Các tiểu Vương quốc Ả-rập Thống Nhất (UAE), Đại sứ quán Việt Nam tại UAE có một số lưu ý đối với các cổ động viên nên mua vé qua trang mạng chính thức của ban tổ chức giải tại địa chỉ www.afcasiancup2019.com.

Ngoài ra, cơ quan này lưu ý cổ động viên mang tư trang phù hợp (hành lý, quần áo, vật dụng cá nhân và các giấy tờ cần thiết…); đồng thời, bảo quản kỹ tư trang, đặc biệt là giấy tờ tùy thân để tránh mất mát, hộ chiếu phải còn giá trị sử dụng trên 6 tháng.

Nóng 24h qua: Manh mối ban đầu vụ xe biển xanh tới tận thang máy bay đón khách - 4

Đại sứ quán Việt Nam tại UAE đã có nhiều lưu ý cho công dân Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Tại UAE, Đại sứ quán Việt Nam lưu ý công dân Việt Nam phải ứng xử và cổ vũ văn minh lịch sự, kiềm chế và tránh những hành vi quá khích/kích động để phòng ngừa xung đột với cổ động viên các nước, ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam. Đặc biệt là nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp và tôn trọng phong tục, tập quán của UAE (ăn mặc lịch sự, kín đáo; không sử dụng rượu bia nơi công cộng, không ra đường khi đã uống rượu bia; chỉ hút thuốc lá ở khu vực cho phép…).

Trong trường hợp cần sự hỗ trợ khẩn cấp, Đại sứ quán Việt Nam đề nghị công dân liên hệ đường dây nóng +971.501. 299.789 hoặc tới địa chỉ Villa 147, Salama bint Butti (Street 23), Al Mushirif, Abu Dhabi. Các số điện thoại khác: Tổng đài Bảo hộ công dân là +84.981.84.84.84, số điện thoại khẩn cấp tại UAE (cảnh sát, cứu thương) là 999.

Nóng 24h qua: Sốc với tốc độ xe taxi trong vụ nữ tài xế gây tai nạn làm chết 3 người

Tổng kiểm tra ma túy đội ngũ tài xế; Nữ tài xế taxi say xỉn chạy xe 107 km/h gây tai nạn làm chết 3 người… là những...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN