Nóng 24h qua: Hay tin CSGT Biên Hòa lập chốt, khách nhậu nháo nhào tìm cách cầu cứu

Hay tin CSGT Biên Hòa lập chốt, khách nhậu nháo nhào tìm cách cầu cứu; Hơn 80 "ma men" ở Hà Nội bị xử lý trong 5 ngày đầu năm;… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Hay tin CSGT Đồng Nai lập chốt, khách nhậu nháo nhào tìm cách cầu cứu

  Nhiều lực lượng hỗ trợ để kiểm tra, xử lý các ma men

  Nhiều lực lượng hỗ trợ để kiểm tra, xử lý các ma men

Tối 5/1, lực lượng CSGT TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tiếp tục đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Theo đó, nhiều tổ làm nhiệm vụ chốt ở các khu vực trọng điểm. Cụ thể, một tổ cắm chốt ở đầu đường Võ Thị Sáu (phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa) - con đường được mệnh danh là cung đường ăn nhậu.

Khi hay tin CSGT lập chốt, có khách lập tức liên hệ người thân đến chở về, số thì gọi grab, taxi, số còn lại cứ thế lấy xe rồi ra đường đối phó.

Theo quan sát, tổ cảnh sát làm nhiệm vụ đứng ở địa điểm thoáng đãng, có ánh điện sáng, không đứng ở các đoạn đường cong cua nên dân nhậu dễ dàng phát hiện để... né.

Hơn 80 "ma men" ở Hà Nội bị xử lý trong 5 ngày đầu năm

  Lực lượng cảnh sát giao thông ra quân kiểm tra, xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: V.H.

  Lực lượng cảnh sát giao thông ra quân kiểm tra, xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: V.H.

Sáng 6/1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hà Nội) cho biết, trong 5 ngày (từ 1- 5/1/2020) lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 84 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó, tạm giữ 4 ô tô; 80 xe máy.

Đặc biệt, trong số các trường hợp vi phạm, có 18 trường hợp có nồng độ cồn cao vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở, chiếm 21,4%.

Cũng theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 2 ngày 1-2/1/2020, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 37 người, bị thương 14 người. Như vậy, 2 ngày đầu năm (có một ngày nghỉ lễ 1/1/2020), số người chết mỗi ngày là 18 người, thấp hơn bình quân ngày thường (bình quân năm 2019 mỗi ngày 21 người chết do TNGT).

Trong khi đó, tại Thanh Hóa, trong 5 ngày ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến quốc lộ, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra hành chính được 300 phương tiện ôtô và 158 xe máy, tuy nhiên không có tài xế ôtô nào vi phạm nồng độ cồn.

Một CSGT bị tài xế đánh vì bị yêu cầu đo nồng độ cồn

  Hiện trường nơi xảy ra sự việc

  Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 5/1, tại đường Yên Trung, thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Vào thời điểm trên, Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ đang thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.

Thời điểm này, tài xế Nguyễn Duy Thành (50 tuổi, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô 4 chỗ mang biển số 30M-4229 chạy từ hướng quốc lộ 8 gặp tổ CSGT làm nhiệm vụ nên lao xe lên vỉa hè rồi đi vào một quán cafe bên đường.

Thấy vậy, lực lượng CSGT yêu cầu ông Thành thực hiện kiểm tra nồng độ cồn thì tài xế này không chấp hành mà còn lăng mạ, chống đối rồi dùng tay đánh vào mặt trung úy Trần Mạnh Thành (cán bộ CSGT Công an huyện Đức Thọ) khiến chiến sĩ này bị thương vùng mặt.

Sau vụ việc, công an huyện Đức Thọ đã đưa tài xế về trụ sở công an làm việc. Lực lượng chức năng đã thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đối với ông Nguyễn Duy Thành. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này có nồng độ cồn 0,298 mg/lít khí thở.

Thượng tá Hải Trung cho hay, hiện đơn vị đang tạm giữ tài xế để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Xử lý hành chính, hình sự gần 80 cán bộ diện Trung ương quản lý

  Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

  Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

Sáng 6/1, phát biểu tại Hội nghị tổng kết ngành Nội chính Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay đã thi hành kỷ luật Đảng, xử lý hành chính, hình sự gần 80 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Nhấn mạnh năm 2020, ông Trần Quốc Vượng yêu cầu Ban Nội chính T.Ư phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan chức năng tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo là “không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, không chịu sức ép của bất cứ tổ chức, cá nhân nào”.

Trong đó, tập trung tham mưu xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, Đinh Ngọc Hệ và các vụ án, vụ việc dư luận xã hội quan tâm, kiên quyết ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt”…

Nữ nhân viên điều hành taxi đập ô tô của tài xế Grab

  Nữ nhân viên điều hành dùng đá đập ô tô. Ảnh cắt từ clip

  Nữ nhân viên điều hành dùng đá đập ô tô. Ảnh cắt từ clip

Ngày 5/1, anh T.Đ.H (32 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) chạy ô tô 75A - 132.82 đến khu vực chợ Hàn trên đường Hùng Vương (quận Hải Châu, Đà Nẵng) để đón khách đặt qua phần mền Grab.

Lúc này, giữa anh H. và chị L.T.T.T. (34 tuổi, nữ nhân viên điều hành của một hãng taxi) xảy ra mâu thuẫn. Chị T. cho rằng, đây là điểm khai thác khách của hãng nên hai bên xảy ra cự cãi. Chị T. đã dùng đá đập liên tiếp vào đầu ô tô của anh H. làm hư hỏng.

Sau đó, hai bên đã được công an phường Hải Châu 1 mời lên làm việc. Chị T. đã thừa nhận lỗi nóng nảy dẫn đến hành động sai trái của mình, đồng thời xin bồi thường thiệt hại.

Anh H. cũng đã đồng ý thỏa thuận và đưa xe đến gara để sửa chữa, chi phí chị T. chi trả.

Việc nữ điều hành đập ô tô đã được một người đi đường quay lại, đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều bình luận cho rằng người điều hành hãng taxi hành động thô lỗ, sai pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

“Nở rộ” dịch vụ chở người say: 1.001 tình huống dở khóc, dở cười

Chở người say về nhà không đơn giản như khách bình thường. Trên đường đi tài xế sẽ gặp muôn vàn khó khăn, “tra tấn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN