Nóng 24h qua: Bình Thuận tiếp tục xử lý các đối tượng đập phá trụ sở tỉnh

Khởi tố vụ đập phá, gây rối ở Bình Thuận và thông tin chính thức vụ nhiều cán bộ, chiến sĩ tử vong và mất tích khi đi chống “cát tặc" là những tin “nóng” nhất ngày 15/6.

Công an tạm giữ 12 đối tượng gây rối ở Bình Thuận

Ngày 15/6, Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ" xảy ra tại TP Phan Thiết và thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (Bình Thuận).

Quyết định khởi tố này của Công an Bình Thuận nhằm tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý những người liên quan trong các vụ quá khích, manh động đập phá tài sản, tấn công lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, xảy ra trong các ngày 10 và 11/6, tại 2 địa phương nói trên.

Nóng 24h qua: Bình Thuận tiếp tục xử lý các đối tượng đập phá trụ sở tỉnh - 1

Xe công vụ của công an bị đốt cháy

Trước đó, công an đã tạm giữ 12 đối tượng có hành động càn quấy, đập phá trụ sở UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận. Hầu hết số nghi can nói trên trú tại các phường Lạc Đạo, Đức Long, Đức Thắng, TP Phan Thiết và xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc. Một nghi can khác là Ng. D. N. (SN 1982, ngụ tỉnh Bình Phước). N. đã có hành động đưa tiền, xúi giục người khác gây rối, phá hoại

4 người gặp nạn khi đi kiểm tra, chống “cát tặc"

Ngày 15/6, thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết vừa có báo cáo chính thức về vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên sông Hậu và đang khẩn trương tìm kiếm chiến sĩ mất tích.

Nóng 24h qua: Bình Thuận tiếp tục xử lý các đối tượng đập phá trụ sở tỉnh - 2

Bến phà An Hòa đã được phong tỏa ngay trong đêm để thực hiện công tác điều tra và tìm kiếm chiến sĩ mất tích. Ảnh: M.Vân

Theo đó, ngày 12/6, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang ban hành kế hoạch kiểm tra về tình hình khai thác khoáng sản (đá, cát núi, cát sông) và khai thác lớp đất mặt trái phép trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngày  14/6, Thanh tra Sở này phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Chi cục Đường thủy nội địa và Công an tỉnh An Giang thực hiện kế hoạch kiểm tra liên ngành. Những cán bộ, chiến sĩ tham gia đợt tuần tra này gồm: Ông Phan Văn Nguyên, Lê Thành Tâm, Nguyễn Quốc Phong, Nguyễn Văn Tuấn (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường), thiếu tá Nguyễn Văn Lê, đại úy Huỳnh Thanh Danh (Phòng PC 49 Công an tỉnh An Giang), ông Nguyễn Văn Dũng (cán bộ Thanh tra thuộc Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam) và ông Trần Văn Hùng (học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II).

Đến 19h15 phút cùng ngày, đoàn công tác di chuyển bằng ca nô (do ông Dũng điều khiển) đến đoạn sông Hậu thuộc thủy phân xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang thì va chạm với chiếc sà lan đang neo đậu. Vụ tai nạn làm ông Dũng tử vong tại chỗ, đại úy Danh mất tích dưới sông Hậu, thiếu tá Lê và ông Hùng bị thương nặng nên được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tướng Công an nói về trang bị tên lửa cho Công an huyện

Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội cho biết: Thông tư 17/2018 của Bộ Công an nhằm hướng dẫn thi hành một số điều Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, có hiệu lực từ ngày 1.7.2018. Thông tư này có quy định Công an cấp huyện trở lên có thể được xem xét trang bị súng ngắn, súng trường, súng cối, súng ĐKZ, tên lửa chống tăng cá nhân, trực thăng vũ trang... Tuy nhiên, người dân và dư luận hiểu chưa chính xác về nội dung này.

Nóng 24h qua: Bình Thuận tiếp tục xử lý các đối tượng đập phá trụ sở tỉnh - 3

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức (ảnh IT).

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức cho biết, nội dung Thông tư quy định rõ đối tượng được trang bị các loại vũ khí, trong đó, công an huyện trở lên có thể được xem xét trang bị các loại súng, tên lửa chống tăng, máy bay trực thăng vũ trang...

“Quy định như vậy không có nghĩa các đối tượng này được trang bị ngay lập tức những loại vũ khí trên mà chỉ thực hiện khi có yêu cầu thực tiễn trong công tác. Chẳng hạn khi xảy ra bạo loạn, lực lượng quá khích tấn công trụ sở chính quyền, tấn công người dân hay các nhóm đối tượng phỉ, phản động, buôn bán ma túy tập trung đông người, sử dụng vũ khí tấn công lực lượng chức năng...”, tướng Đức giải thích.

Thanh Hóa bãi bỏ các quyết định bổ nhiệm sai của giám đốc trước về hưu

Ngày 15/6, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 6883/UBND-THKH về việc xử lý vi phạm bổ nhiệm cán bộ xảy ra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN-PTNT) Thanh Hóa.

Theo kết quả kiểm tra, việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển 4 người là chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm theo Quyết định 2235 ngày 28-6-2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, văn bản cũng chỉ rõ, trong thời gian từ năm 2014 đến đầu năm 2017, Giám đốc Sở NN-PTNT Thanh Hóa đã bổ nhiệm 19 trường hợp công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở chưa đảm bảo tiêu chuẩn trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Nóng 24h qua: Bình Thuận tiếp tục xử lý các đối tượng đập phá trụ sở tỉnh - 4

Sở NN-PTNT Thanh Hóa - nơi xảy ra hàng loạt các vi phạm bổ nhiệm cán bộ

Để xử lý, khắc phục vi phạm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở NN-PTNT Thanh Hóa tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc đề xuất, tham mưu, quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý phòng, ban, đơn vị trực thuộc không đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn; Thu hồi, bãi bỏ các quyết định bổ nhiệm và quyết định điều động và bổ nhiệm 4 trường hợp nêu trên.

Chủ tiệm Spa bị đổ nước mắm, ớt bột chưa hết hoang mang, hoảng loạn

Ngày 15/6, Công an TP.Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ việc chị G. (SN 1990, ở phường Trường Tri, TP.Thanh Hóa, chủ tiệm spa) bị lột đồ, đổ nước mắm, bột ớt vào người tại đường Cao Thắng (phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa) tối 12/6.

Nóng 24h qua: Bình Thuận tiếp tục xử lý các đối tượng đập phá trụ sở tỉnh - 5

Chị G nhập viện (ảnh vòng tròn đỏ) sau khi bị tấn công trên đường Cao Thắng tối 12/6.

Trước đó, chị G kể lại, ngày 12/6, chị tới làm tóc ở một cửa hàng trên đường Cao Thắng. Khoảng 20h30 ngày 12/6, chị vừa rời khỏi cửa hàng làm tóc thì bị một nhóm phụ nữ lao vào đánh đập.

“Vừa lao vào đánh họ vừa la hét, vu khống mình cướp chồng, giật chồng, ghen ngược với vợ người ta rồi mang mắm tôm ném vào nhà. Một tốp 3-4 người nhảy vào đánh, một nhóm khác đứng ngoài không cho người dân vào can. Sau khi đánh, chúng lột đồ đổ nước mắm và bột ớt lên cơ thể mình”, chị G kể lại việc bị tấn công kinh hoàng. Chị G tâm sự, việc chị bị vu khống, làm nhục giữa đường khiến chị bị sốc và hiện rất mệt mỏi, lo lắng.

Theo chị G, chị đã có gia đình chồng con và không có quan hệ ngoài luồng. Chị G cho rằng các đối tượng tấn công chị cố tình dàn dựng vụ đánh ghen để làm tổn hại uy tín, danh dự cũng như công việc của chị.

Lãnh đạo phường Trường Thi nơi gia đình chị G tạm trú cũng xác nhận với phóng viên, chị G có chồng con, gia đình sinh sống bình thường, chồng chị G là người hiền lành.

Yêu cầu thu hồi quyết định bổ nhiệm sai tại Sở Nông nghiệp Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu thu hồi các quyết định bổ nhiệm, điều động sai, đồng thời kiểm điểm, làm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN