Nóng 24h qua: Bị đá vào chỗ hiểm, Công Phượng phản ứng hài hước khiến fan phấn khích

Bị đá vào chỗ hiểm, Công Phượng phản ứng hài hước khiến fan hứng khởi; Cục thi hành án đến lần thứ 3, biệt thự bà Diệp Thảo vẫn đóng chặt cửa… là những tin nóng 24h qua.

Bị đá vào chỗ hiểm, Công Phượng phản ứng hài hước khiến fan hứng khởi

Giành chiến thắng 1-0 trước ĐT Thái Lan tại King’s Cup 2019 vào phút 90+4 nhưng cộng đồng mạng tại Việt Nam vẫn chưa hết giận với pha vào bóng của Pansa Hemviboon, khi cầu thủ số 6 này đã có một cú đá đầy ác ý vào thẳng “chỗ hiểm” của Công Phượng.

Ngay sau trận đấu, nhiều Facebooker đã gửi lời hỏi thăm Công Phượng ngay trên fanpage của anh, đồng thời yêu cầu FIFA phải có hình phạt đủ tính răn đe với trung vệ Thái Lan.

"Tất cả các cầu thủ của Việt nam chúng ta đều bị đội Thái đánh miếng không hề có một tí văn hoá nào cả. Thầy trò ông Pak Hang-seo chiến thắng thật xứng đáng", Facebooker Đinh Huề viết.

Nóng 24h qua: Bị đá vào chỗ hiểm, Công Phượng phản ứng hài hước khiến fan phấn khích - 1

Dân mạng chia sẻ hình ảnh Công Phượng bị đá vào "chỗ hiểm", qua đó lên án pha vào bóng của tuyển thủ Thái Lan.

"Chơi fair-play đâu không thấy toàn thấy chơi xấu không. Tội cho những chiến binh sao vàng phải gánh chịu những va chạm do người Thái tạo ra", tài khoản Xuân Diễm bình luận.

Một người dùng Facebook có tên tài khoản Phung Anh Du thì đề nghị: "FIFA phải xem xét tình huống này và có án phạt nguội thật nặng để mang tính răn đe, tình huống có thể dẫn đến những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng".

Nóng 24h qua: Bị đá vào chỗ hiểm, Công Phượng phản ứng hài hước khiến fan phấn khích - 2

Người hâm mộ phấn khích, họ hết lời ca ngợi tinh thần thi đấu của Công Phượng và các đồng đội.

Về phía Công Phượng, ngay sau trận đấu, anh đã chia sẻ một bức ảnh cười tươi trên fanpage chính thức của mình kèm mô tả "Lẩu hơi cay nên mình uống tí nước". Bên dưới bài đăng, Công Phượng hài hước bình luận "Tôi vẫn là CÔNG Phượng nha quí dị", ngụ ý thông báo với người hâm mộ rằng mình vẫn ổn.

Dòng trạng thái hài hước của Công Phượng khiến người hâm mộ phấn khích. Họ hết lời ca ngợi tinh thần thi đấu của Công Phượng và các đồng đội.

Cục thi hành án đến lần thứ 3, biệt thự bà Diệp Thảo vẫn đóng chặt cửa

Sáng 6/6, Cục Thi hành án Dân sự TP HCM có mặt trước căn biệt thự của bà Lê Hoàng Diệp Thảo (vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên) nằm trên đường Tú Xương, quận 3 (TP HCM) để thi hành bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP HCM.

Tuy nhiên đến 9h30, cổng nhà bà Thảo vẫn đóng kín, không có người mở cửa.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Dong (Tổ trưởng khu phố 5, phường 7, quận 3) cho biết đây là lần thứ 3 ông cùng lực lượng thi hành án đến nhà bà Thảo nhưng cả 3 lần không có người mở cửa.

Do không gặp được bà Thảo nên đại diện Cục Thi hành án Dân sự TP HCM cùng đại diện Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên và tổ trưởng khu phố ký vào biên bản cưỡng chế không thành và rời đi sau đó.

Cùng ngày bà Lê Hoàng Diệp Thảo có đơn tố cáo chấp hành viên vi phạm pháp luật và có dấu hiệu lạm quyền. Bà Thảo đề nghị Cục thi hành án dân sự TPHCM tiến hành xác minh làm rõ.

Người làm đơn tố cáo cho rằng ngày 30/5/2019, bà Thảo có gửi văn bản phúc đáp đến Cục Thi hành án Dân sự với nội dung Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu mới từ ngày 20/10/2015. Hiện bà Thảo không chiếm giữ, đóng dấu… như Cục Thi hành án Dân sự TP đề cập.

Nóng 24h qua: Bị đá vào chỗ hiểm, Công Phượng phản ứng hài hước khiến fan phấn khích - 3

Cán bộ Cục Thi Hành án Dân sự TP HCM đứng ngoài lập biên bản

Trước đó, TAND Cấp cao tại TP HCM đã xử phúc thẩm, yêu cầu bà Lê Hoàng Diệp Thảo chấm dứt hành vi chiếm giữ con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên (TNH).

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo phải có trách nhiệm thi hành bản án sau khi án có hiệu lực, đồng thời phải chấm dứt hành vi đóng dấu lên chữ ký của người không có thẩm quyền của TNH và hành vi nhân danh TNH để thực hiện các công việc không thuộc thẩm quyền.

Bộ Công an thông tin về việc khở tố đại gia Trịnh Sướng

Ngày 6/6, Bộ Công an cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả có quy mô đặc biệt lớn trên nhiều địa bàn tỉnh, thành phố như Đắk Nông, TP.HCM, Cần Thơ, Sóc Trăng... với các phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi.

Nóng 24h qua: Bị đá vào chỗ hiểm, Công Phượng phản ứng hài hước khiến fan phấn khích - 4

"Đại gia" Trịnh Sướng bị khởi tố vì sản xuất, buôn bán xăng giả. Ảnh công an cung cấp

Theo đó, từ ngày 28/5 đến ngày 2/6, ban chuyên án đã khám xét khẩn cấp sáu địa điểm thuộc địa bàn TP.HCM, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, qua đó bắt quả tang bốn nhóm đối tượng do Trịnh Sướng (Chủ tịch Công ty TNHH Mỹ Hưng (Sóc Trăng), Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Nguyễn Thị Thu Hòa cầm đầu đang có hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm đối tượng này đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xăng dầu, thực hiện hành vi pha trộn dung môi vào xăng kém chất lượng cộng thêm chất kích RON, chất tạo màu để tạo ra xăng E5 RON 92 và RON 95 giả, bán trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố với số lượng đặc biệt lớn và diễn ra trong thời gian dài, thu lợi bất chính hơn trăm tỉ đồng.

Từ những chứng cứ thu thập được và kết quả giám định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố 23 bị can, trong đó ra lệnh bắt 22 bị can để tạm giam và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú một bị can theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi pha trộn dung môi tạo thành xăng giả trong một thời gian dài, đã bán ra thị trường gần 19,5 triệu lít xăng giả. Bước đầu xác định, các đối tượng đã thu lời bất chính khoảng 135 tỉ đồng.

ĐBQH nói ông Đoàn Ngọc Hải là người liêm sĩ, từ chối vị trí “béo bở”

Chia sẻ bên hành lang Quốc hội, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã bày tỏ quan điểm cá nhân xung quanh việc Phó chủ tịch quận 1 (TP Hồ Chí Minh) Đoàn Ngọc Hải từ chức ngay sau khi được điều động sang vị trí công tác mới.

Nóng 24h qua: Bị đá vào chỗ hiểm, Công Phượng phản ứng hài hước khiến fan phấn khích - 5

ĐB Lưu Bình Nhưỡng

Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, xét theo đơn của ông Hải cũng như nhiều ý kiến dư luận thì việc bố trí công việc cho ông Hải là không phù hợp. Theo quy định của Đảng, quan điểm của Đảng là bố trí công việc phải phù hợp với năng lực, sở trường, chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ của họ.

Một người được đào tạo bài bản trong lĩnh vực quản lý nhà nước, chính trị mà lại đưa sang làm Phó tổng giám đốc doanh nghiệp. Đối với nhiều người, vị trí Phó tổng giám đốc đó là một vị trí "béo bở", có nhiều người lại phải “chạy” mới vào được. Nhưng quan điểm của ông Hải không phù hợp với năng lực thì xin từ chức.

"Tôi cho rằng, ông ấy là con người có liêm sỉ, xét ở khía cạnh nào đó thì đây là sự liêm chính của cán bộ. Người ta (ông Đoàn Ngọc Hải – PV) không vì chuyện nọ, kia”, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố cáo chấp hành viên

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo có đơn tố cáo chấp hành viên vi phạm pháp luật và có dấu hiệu lạm quyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lý ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN