Nóng 24h qua: Bảo vệ ngỡ ngàng mở túi đồ trước cổng sau khi nghe tiếng còi xe máy liên hồi

Anh hùng Hoàng Đăng Vinh- người bắt sống tướng Đờ Cát qua đời; Bảo vệ ngỡ ngàng mở túi đồ trước cổng sau khi nghe tiếng còi xe máy vang liên hồi;... là những tin nóng nhất 24h qua.

Anh hùng Hoàng Đăng Vinh- người bắt sống tướng Đờ Cát qua đời

Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch UBND phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), cho biết, tối ngày 21/10,  Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Đăng Vinh bị đột quỵ, sau đó được đưa đi cấp cứu. Sau 1 ngày điều trị tại bệnh viện, tình trạng sức khỏe ông xấu dần và qua đời vào lúc 7 giờ 30 sáng 22/10.

Anh hùng Hoàng Đăng Vinh được an táng tại Nghĩa trang Nhân dân của TP Bắc Ninh vào sáng nay 24/10.

Đại tá – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Đăng Vinh đã qua đời

Đại tá – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Đăng Vinh đã qua đời

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Đăng Vinh sinh năm 1935, quê ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em.

Tháng 9/1953, ông xung phong lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ từ những ngày đầu và lập nhiều chiến công. Đặc biệt, ông cùng đồng đội đã bắt sống tướng Đờ Cát (Christian de Castries), chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, vào chiều ngày 7/5/1954. Sau đó, ông tiếp tục tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại các chiến trường Quảng Bình - Vĩnh Linh (1967-1969), Cánh đồng Chum (1971-1972) và Chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không" tháng 12-1972. Năm 1990, Ông nghỉ hưu với quân hàm Đại tá.

Sau hơn 40 năm phục vụ trong quân đội, với những thành tích xuất sắc trong các cuộc kháng chiến, Đại tá Hoàng Đăng Vinh vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2015), Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nữ hành khách trộm đồng hồ hiệu tại điểm soi chiếu tại sân bay

Một nam hành khách dự kiến đi chuyến bay VN272 từ TP.HCM về Hà Nội trình báo với an ninh sân bay về việc mất một chiếc đồng hồ Longines tại điểm soi chiếu an ninh người và hành lý xách tay.

Camera an ninh nhanh chóng được trích xuất và phát hiện một nữ hành khách tên Chu Thị Chanh dự kiến đi chuyến bay VN723 từ TP.HCM về Hà Nội đã lấy chiếc đồng hồ này từ khay đựng đồ kiểm tra an ninh và bỏ vào túi của mình.

Khu vực soi chiếu người và hành lý tại nhà ga quốc nội, CHK quốc tế Tân Sơn Nhất

Khu vực soi chiếu người và hành lý tại nhà ga quốc nội, CHK quốc tế Tân Sơn Nhất

Hình ảnh nhận dạng của bà Chanh nhanh chóng được chuyển đến lực lượng an ninh toàn sân bay để phục vụ tìm kiếm. Rất nhanh sau đó, nữ hành khách có tính tắt mắt đã bị “tóm gọn” trong khu vực cách ly khi còn chưa kịp lên máy bay đi Hà Nội.

Bà Chanh cuối cùng phải thừa nhận hành vi của mình và bị nhà chức trách hàng không tại sân bay phạt 8,5 triệu đồng.

Bảo vệ ngỡ ngàng mở túi đồ trước cổng sau khi nghe tiếng còi xe máy vang liên hồi

Khoảng 5h sáng 24/10, bảo vệ của làng trẻ SOS Vinh nghe tiếng còi xe máy vang lên liên hồi ở phía ngoài cổng nên đi ra kiểm tra. Tại đây nhân viên bảo vệ phát hiện một bé gái sơ sinh đang nằm khóc trong túi đồ được đặt ở trước cổng.

Cháu bé hiện đang được chăm sóc tại làng trẻ mồ côi

Cháu bé hiện đang được chăm sóc tại làng trẻ mồ côi

Lúc này nam nhân viên liền đưa cháu bé vào sưởi ấm rồi chăm sóc. Qua kiểm tra, bé gái vừa mới sinh được khoảng 2 ngày tuổi, bên trong túi đồ còn 1 triệu tiền mặt và một ít đồ sơ sinh. 

Trong nội dung bức thư được cho là người mẹ viết để lại ghi: “Em sinh con nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, em không thể nuôi con được. Em để lại một ít tiền cùng đồ và sữa của cháu mong trung tâm giúp đỡ và lo cho cháu”.

CSGT túm cần gạt nước ô tô để dừng xe vi phạm

Khoảng 9h, ngày 22/10, tổ công tác gồm 3 CSGT tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 1A hướng Hà Nội - Bắc Ninh,  thì phát hiện ô tô khách đang dừng trái quy định dưới gầm cầu vượt Đại Phúc.

CSGT nhảy lên đầu xe, túm vào cần gạt nước

CSGT nhảy lên đầu xe, túm vào cần gạt nước

Thấy cảnh sát xuất hiện, xe này bỏ chạy và bị ngăn lại. Tuy nhiên, tài xế vẫn không chịu dừng xe và xuống xuất trình giấy tờ theo yêu cầu của CSGT. Sau hơn 10 phút, tài xế nổ máy điều khiển ô tô định tháo chạy, đẩy đại úy Nguyễn Bá Mậu vào tình huống phải nhảy lên đầu xe, túm vào cần gạt nước để đảm bảo an toàn. Chiếc xe di chuyển khoảng 20m mới dừng lại.

Sau khoảng 30 phút được tổ công tác giải thích và kiên quyết xử lý, tài xế Ngô Hoàng Cương (35 tuổi, trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) mới chịu xuất trình giấy tờ. Sau đó, tổ công tác xử phạt 2,3 triệu đồng đối với lái xe vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư làm việc với vợ Chủ tịch tỉnh Hà Giang

Ngày 24/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cử đoàn công tác làm việc tại tỉnh Hà Giang, trong đó có nội dung về việc rà soát, kiểm tra cán bộ, đảng viên vi phạm đợt 2, có liên quan đến vụ án gian lận thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Giang. Tuy không tiết lộ tổng số cán bộ trong diện rà soát, xem xét kỷ luật trong đợt 2 này, nhưng theo nguồn tin, trong số này có bà Nguyễn Thị Nga (chuyên viên Sở Tài chính). Bà Nga là vợ ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

Trụ sở Sở Tài chính Hà Giang

Trụ sở Sở Tài chính Hà Giang

Trước đó, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang xác nhận đã nắm được việc bà Nguyễn Thị Nga đã nhắn tin "nhờ vả" xem, nâng điểm cho người thân trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.

Theo tài liệu đã được công bố, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Giang, bà Nga đã dùng điện thoại cá nhân nhiều lần nhắn tin cho bà Triệu Thị Chính (khi đó là Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) nhờ giúp đỡ cho một người cháu. Bà Chính sau đó nhắn lại "sẽ cố gắng trong khả năng", tuy nhiên thí sinh này sau đó cũng chưa được nâng điểm.

Vị lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cho hay theo quy định, bà Nga là đảng viên nên việc nhắn tin "nhờ vả" xem điểm, nâng điểm cho người thân là vi phạm vào những điều đảng viên không được làm nên phải xử lý, kiểm điểm nhưng sẽ tùy theo mức độ, tính chất vi phạm.

Theo dự kiến, ngày mai 25/10, HĐXX TAND tỉnh Hà Giang sẽ tuyên án sơ thẩm vụ gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT năm 2018 ở tỉnh này.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với vợ Chủ tịch tỉnh Hà Giang trước ngày tuyên án vụ gian lận điểm thi

Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 24-10 đã làm việc tại tỉnh Hà Giang trước ngày tuyên án sơ thẩm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Vũ ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN