Anh hùng bắt sống tướng Đờ Cát - Đại tá Hoàng Đăng Vinh qua đời

Sự kiện: Thời sự

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hoàng Đăng Vinh (người từng bắt sống tướng Đờ Cát trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954) đã qua đời.

Đại tá – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Đăng Vinh đã qua đời

Đại tá – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Đăng Vinh đã qua đời

Sáng 24/10, ông Nguyễn Văn Tiến - Chủ tịch UBND phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Đăng Vinh đã qua đời vào sáng 22/10.

Chủ tịch UBND phường Vũ Ninh cho biết, tối 21/10, ông Vinh đang ở nhà thì bị đột quỵ rồi ngất xỉu. Sau đó, gia đình đưa ông Vinh vào bệnh viện điều trị, nhưng do tình trạng sức khỏe xấu dần, ông được đưa về nhà và qua đời vào lúc 7h30 sáng 22/10.

“Ngay sau khi Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hoàng Đăng Vinh Hoàng Đăng Vinh mất, UBND phường đã cùng gia đình tổ chức tang lễ cho ông. Lễ viếng được tổ chức vào hôm qua, sáng nay sẽ làm lễ an táng tại Nghĩa trang Nhân dân của thành phố Bắc Ninh”, ông Tiến thông tin

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hoàng Đăng Vinh sinh năm 1935 tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Ông nhập ngũ tháng 9/1952 và chiến đấu cùng Đại đội 360, Tiểu đoàn 130, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312.

Thành tích đặc biệt xuất sắc của ông là cùng đồng đội (4 người) dưới sự chỉ huy của Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật đánh thọc sâu vào sào huyệt cuối cùng của thực dân Pháp, bắt sống tướng Đờ Cát và toàn bộ Chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ngày 07/5/1954.

Sau trận đánh, ông là một trong những chiến sĩ Điện Biên tiêu biểu được Sư đoàn 312 bình chọn về báo công mừng thọ Bác Hồ ngày 19/5/1954. Ông đã được Bác trực tiếp gắn Huy hiệu và Huân chương chiến công hạng Nhất.

Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị của ông tiếp tục tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông cùng đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các trận chiến đấu ở Quảng Bình - Vĩnh Linh (1967-1969), Cánh đồng Chum (1971-1972) và chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972.

Sau kháng chiến, ông Vinh chuyển về phường Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh sinh sống. Năm 1990, Ông nghỉ hưu với quân hàm Đại tá. Từ năm 1991- 2007, ông lần lượt làm Bí thư Chi bộ khu phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.Bắc Ninh.

Ngày 10/8/2015, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng ông danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi ông đã bước sang tuổi 81.

Anh hùng phi công bắn rơi 7 máy bay Mỹ qua đời

Vào lúc 21 giờ tối 22-9, anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy đã trút hơi thở cuối cùng tại BV Quân y 175 ở tuổi 84.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN