Nóng 24 qua: Hà Nội có tân Bí thư Thành ủy thay ông Hoàng Trung Hải

Hà Nội có tân Bí thư Thành ủy thay ông Hoàng Trung Hải; 51/63 tỉnh thành cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng dịch nCoV… là những tin nóng 24h qua.

Hà Nội có tân Bí thư Thành ủy thay ông Hoàng Trung Hải

Ông Vương Đình Huệ làm Bí thư Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải

Ông Vương Đình Huệ làm Bí thư Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải

Bộ Chính trị đã có Quyết định điều động, chỉ định ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội.

Cụ thể, tại cuộc họp sáng nay (7/2), Bộ Chính trị đã phân công ông Vương Đình Huệ làm Bí thư thành ủy Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải.

Ông Hoàng Trung Hải được Bộ Chính trị phân công làm Phó trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng (tiểu ban do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban).

51/63 tỉnh thành cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng dịch nCoV

Học sinh Hà Nội và 50 tỉnh thành được nghỉ học thêm 1 tuần để tránh dịch

Học sinh Hà Nội và 50 tỉnh thành được nghỉ học thêm 1 tuần để tránh dịch

Tính đến 18h45 ngày 7/2, cả nước đã có 51 tỉnh/thành phố báo cáo Bộ GD-ĐT về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh thêm một tuần (đến 16/2) để phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Các tỉnh/thành phố bao gồm: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương, Lai Châu, Vĩnh Phúc, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hải Dương, Hà Giang, Vĩnh Long, Yên Bái, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Lào Cai, Long An, Bình Định, Bình Phước, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Hòa Bình, Quảng Trị, Thái Bình, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Bắc Giang, Quảng Nam, Nam Định, Tây Ninh, Bạc Liêu, Hải Phòng, Lâm Đồng, Hưng Yên, Phú Yên, Đắk Lắk, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Thuận, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Ninh Bình, Hà Nội, Thái Nguyên.

Bác sĩ ôm nữ thực tập sinh ngủ trong ca trực là… hành động vô thức

Hình ảnh được cho là bác sĩ P. ôm nữ sinh thực tập ngủ xuất hiện trên mạng xã hội

Hình ảnh được cho là bác sĩ P. ôm nữ sinh thực tập ngủ xuất hiện trên mạng xã hội

Sáng 7/2, một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết đã nhận được báo cáo của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An liên quan đến vụ "bác sĩ ôm nữ sinh viên ngủ trong ca trực".

Theo báo cáo của bệnh viện, hình ảnh trên mạng xã hội diễn ra trong khoảng thời gian 1 giờ 30 phút đến 1 giờ 45 phút ngày 19/1, tại văn phòng Khoa Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực. Người đàn ông trong ảnh là bác sĩ H.T.P., công tác tại Khoa Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực của bệnh viện.

Vào thời gian trên, sau khi giải quyết công việc, bác sĩ P. đi ăn khuya, có uống 1 cốc bia rồi về văn phòng khoa xem lại hồ sơ. Do buồn ngủ, thấy xung quanh có 4 người đắp chăn trùm kín, bịt khẩu trang ngủ trên nệm, không phân biệt được nam hay nữ nhưng có chỗ trống nên bác sĩ P. ngả lưng ngủ. Sau khi nằm ngủ được một lát thì bác sĩ P. có phản xạ đạp chân cởi quần trong giấc ngủ và sau đó ngủ say không biết chuyện gì xảy ra.

Khi tỉnh giấc, ông P. chỉ nằm một mình và mặc lại quần dài rồi về phòng bác sĩ để thay quần. "Những hành động trong giấc ngủ như trở người, gác chân, tay có thể diễn ra trong vô thức và hiện tại không có biểu hiện về lời nói, cử chỉ, hành động gợi ý tình cảm từ bác sĩ P. với các em sinh viên" - báo cáo nêu.

Cũng theo báo cáo của bệnh viện, các sinh viên khẳng định không quen biết và chưa tiếp xúc với bác sĩ P. Sự việc xảy ra tại văn phòng khoa, nơi có nhiều người, ánh sáng luôn bật.

Việt Nam nuôi cấy và phân lập thành công virus Corona chủng mới

Hình ảnh phân lập virus Corona được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nghiên cứu thành công

Hình ảnh phân lập virus Corona được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nghiên cứu thành công

Trưa 7/2, Bộ Y tế cho biết, theo thông tin từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện đã nuôi cấy và phân lập thành công chủng mới của virus Corona (nCoV) trong phòng thí nghiệm.

Việc nuôi cấy thành công này sẽ tạo điều kiện cho việc xét nghiệm nhanh các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm nCoV.

Với việc này, mỗi ngày tại Việt Nam sẽ có khả năng xét nghiệm hàng nghìn mẫu bệnh phẩm trong trường hợp cần thiết.

Theo Bộ Y tế, với thành công này của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương sẽ là tiền đề cho việc nghiên cứu và phát triển vaccine phòng chống loại virus này trong tương lai và cũng giúp cho việc đưa ra các biện pháp dự phòng hiệu quả hơn.

Vali chứa thi thể cô gái trên sông Hàn rúng động Đà Nẵng

Thi thể bị phân khúc bỏ trong vali

Thi thể bị phân khúc bỏ trong vali

Sáng 7/2, người dân phát hiện một vali dạt vào sát bờ dưới chân cầu Trần Thị Lý khu vực phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Khi kiểm tra, mọi người kinh hoàng phát hiện một thi thể đã bị phân thành nhiều phần nên báo cơ quan chức năng.

Chiều cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng đã thông tin nhanh về vụ án. Theo đó, nạn nhân được xác định là B.D.P (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc), nhập cảnh vào Việt Nam ngày 4/12/2019. Đối tượng gây án là Xiao Qui Ping (SN 1993, quốc tịch Quý Châu, Trung Quốc), nhập cảnh vào Việt Nam từ 23/12/2019.

Nguyên nhân vụ án được xác định do mâu thuẫn liên quan đến việc chia tiền đánh bạc.

Công an xác định trong quá trình Xiao gây án, Quin Li (người yêu của Xiao Qui Ping) có mặt ở hiện trường. Hiện cô này cũng đã bị triệu tập đến trụ sở công an để làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Y tế công bố thêm một trường hợp nhiễm virus Corona tại Việt Nam

Bộ Y tế vừa xác nhận, nữ công nhân N.T.N. (29 tuổi, ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN