Những vụ TNGT thương tâm dịp Tết

Vụ tai nạn giao thông thương tâm tại Lạng Sơn làm 5 người chết đã cướp đi sinh mạng cả một gia đình gồm vợ chồng và con trai 1 tuổi.

Theo báo cáo của Cục CSGT Đường bộ-Đường sắt, trong 3 ngày Tết Quý Tỵ (29 tháng chạp, mồng 1 và 2 Tết) tai nạn giao thông được kiềm chế, nhưng từ mồng 3 đến mồng 5 Tết tăng cao. Nguyên nhân chính vẫn là do người điều khiển phương tiện uống rượu bia, phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai phần đường.

Trong những ngày Tết vừa qua, tại các tỉnh như Lạng Sơn, Nghệ An, Khánh Hòa đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong đó, vụ tai nạn giao thông thương tâm tại Lạng Sơn làm 5 người chết, đã cướp đi sinh mạng cả một gia đình gồm vợ chồng và con trai 1 tuổi.

Lạng Sơn: Cả nhà chết vì tai nạn

Vụ việc vào chiều mùng 4 Tết (tức 13/02), tại huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn). Đinh Văn Duy (SN 1994, quê Ninh Bình) lái mô tô BKS 12H1-051.74 chở 2 người là Hoàng Văn Chéo (SN: 1989) và Hoàng Hồng Sơn (SN 1995) đều ở Lạng Sơn. Xe máy này đã đâm vào xe mô tô đi ngược chiều BKS 33R1-9427 do Lại Quốc Hưng (SN 1981, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) chở vợ là Đàm Thị Chuyển (SN 1982) và con trai Lại Quốc Hoàng Anh (SN 2012).

Hậu quả, 5 người tử vong, chỉ một người thoát chết là Hoàng Hồng Sơn.

Khánh Hòa: 2 vụ tai nạn thảm khốc, 7 người chết

Chiều tối mùng 1 Tết (tức 10/2), trên đường qua thôn Thuận Mỹ, xã Ninh Quang (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã xảy ra vụ TNGT giữa xe mô tô BKS 79N1- 318.24 của Huỳnh Đăng Đông (SN 1993 ở xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) và xe mô tô BKS 48H8- 0800 do Nguyễn Phi Long (SN 1991, ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) chở 2 người phía sau là Nguyễn Hoài Nam (SN 1996) và Nguyễn Hữu Thắng (SN 1997). Hậu quả khiến Đông và Long chết tại chỗ, Nam chết trên đường đi cấp cứu, Thắng bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Khánh Hòa.

Trưa cùng ngày, tại thôn Văn Tứ Đông, xã Cam Hòa (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã xảy ra vụ TNGT giữa xe mô tô BKS 79F2- 9159 với xe mô tô BKS 79L9- 7586 làm 4 thanh niên Lương Trọng Toàn (SN 1995) và Huỳnh Ngọc Quý (SN 1995), Hồ Tân Duy (SN 1993) và Thái Văn Tuấn (SN 1994) trú cùng xã tử vong.

Tại Gia Lai, tối mùng 2 Tết (tức 11/02), ở TP. Pleiku xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô BKS 81K-5197 do Nguyễn Văn Hồng (SN 1960, quê Bình Định) với xe mô tô BKS 81B1-168.81 chở 4 người. Hậu quả, Trần Quang Vinh (SN 994), Đỗ Thị Minh Châu (SN 1994) chết tại chỗ, Phạm Xuân Nghĩa (SN 1994) chết trên đường cấp cứu còn Lê Thị Hằng (SN 1998) bị thương rất nặng. Tất cả đều thường trú tại xã An Phú - Pleiku. Nguyên nhân sơ bộ là do người điều khiển phương tiện uống bia rượu, không làm chủ tốc độ.

Trong khi đó, tại Nghệ An đêm mồng 2, rạng sáng mồng 3 Tết (tức 12/02), tại thị trấn Hưng Nguyên, xe ô tô BKS 79H-2211 (là loại xe cứu thương) do Nguyễn Quang Đạo (SN 1958, quê tỉnh Bắc Kạn) đã đâm vào mô tô BKS 37B1-979.78 đi ngược chiều chở 3 người không đội mũ bảo hiểm. Hậu quả, cả 3 người đi xe máy là Nguyễn Văn Linh (SN 1990), Hồ Sỹ Tài (SN 1992), Bùi Đình Điền (SN 1991) đều ở Nam Đàn, Nghệ An, chết ngay tại chỗ.

Theo Cục C67, từ 29 tháng chạp (tức 30 Tết) đến mồng 5 Tết Quý Tỵ, cả nước đã xảy ra 290 vụ tai nạn giao thông làm 234 người chết, 284 người bị thương, tăng cao hơn 1 vụ và 1 người chết so với cùng thời gian năm ngoái. Trong đó, TNGT đường bộ vẫn là chủ yếu với 285  vụ, chết 228 người.

Cục C67 cũng cho biết, tình trạng người điều khiển xe môtô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, uống rượu bia điều khiển phương tiện còn xảy ra khá phổ biến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Lê ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN