Những người hùng cứu người không cần một giây suy nghĩ

Sự kiện: Tin nóng

Đời thực vẫn có rất nhiều tấm gương về lòng dũng cảm, xả thân cứu người khi gặp nạn, họ được tung hô là người hùng. Nhưng với họ hành động cứu người xuất phát từ tâm, không mong được đền đáp.

Trung úy cứu 4 người đuối nước trong cơn sóng dữ ở biển Vũng Tàu

Ngày 10/4/2022, trên bãi biển Vũng Tàu, khi nghe tiếng la hét kêu cứu, hô hoán, không một phút đắn đo, trung úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đang tắm biển gần đó liền bơi thật nhanh qua khu vực tai nạn.

Thời điểm này, một nhóm gồm 5 bạn trẻ tuổi từ 20 không may bị đuối nước, sóng biển dập mạnh. Anh Hiếu đã trực tiếp kéo được một nhóm người lên khỏi mặt nước vào bờ. Tất cả các nạn nhân được đưa vào bờ đều trong tình trạng đã bất tỉnh, tay chân tím tái.

Khu vực nơi xảy ra sự việc

Khu vực nơi xảy ra sự việc

Bằng những kĩ năng, nghiệp vụ được tập huấn về sơ cấp cứu ban đầu, nam cảnh sát đã nhanh chóng hô hấp nhân tạo, bóp tim ngoài lồng ngực và cứu sống được nạn nhân. Khi biết còn 1 nạn nhân nữa vẫn mất tích, anh Hiếu cùng các cán bộ chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tổ chức tìm kiếm nhưng khi tìm thấy nạn nhân đã không qua khỏi.

Sáng 11/4/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, khen ngợi trung uý Thái Ngô Hiếu vì đã có hành động dũng cảm, cứu được nhiều người đang bị đuối nước. Cùng ngày, Bộ Công an đã có quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ trung uý lên đại uý đối với Thái Ngô Hiếu. 

Thanh niên nhảy cầu cao 30m cứu sống cô gái chới với dưới dòng nước siết

Ngày 9/4/2022, hình ảnh anh Nguyễn Đức Chính  (28 tuổi, ở thị trấn Thịnh Long, Nam Định) nhảy từ trên cầu xuống sông cứu cô gái đang chới với dưới dòng nước chảy siết khiến nhiều người cảm phục.

Anh Nguyễn Đức Chính chia sẻ,  khi anh đi làm về gần đến cầu Thịnh Long thì nhìn thấy cô gái đứng trên thành cầu. Khi tới nơi thì cô gái đã nhảy xuống sông và đang chới với giữa dòng nước. Thấy vậy, anh Chính vội cởi bỏ quần áo rồi nhảy xuống luôn, cũng không suy nghĩ gì cả. Khi đưa được nạn nhân vào bờ anh Chính bủn rủn tay chân, không đứng vững vì rất mệt.

Clip: Nam thanh niên lao mình từ cầu xuống sông cứu nữ sinh

Thời điểm xảy ra sự việc nước sông đang lên cao và chảy siết. Độ cao của cây cầu Thịnh Long vào khoảng 30 đến 40m. Sau khi anh Chính cứu được cô gái vào bờ an toàn, cộng đồng mạng gọi anh là “người hùng”, anh Chính chia sẻ, việc anh làm là bình thường nên không mong nhận được sự trả ơn và tung hô quá nhiều.

Ngày 11/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, khen ngợi, bày tỏ xúc động trước tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm đối với bản thân, chỉ với một suy nghĩ là phải nhanh chóng cứu người của anh Nguyễn Đức Chính.

Khoảnh khắc chú bộ đội nhảy cầu cứu cô gái, khiến nhiều người cảm phục

Khoảng 11h30 phút ngày 17/9/2021, khi đang trên đường đi làm từ cơ quan về nhà, vừa đến giữa Cầu Châu Sơn, thành phố Phủ Lý (Hà Nam), thượng úy  Ngô Văn Thứ thấy nhiều người đang đứng trên cầu hô hoán cứu một cô gái đuối nước ở khu vực giữa sông Đáy.

Không mảy may suy nghĩ, thượng úy Thứ dừng xe nhanh chóng cởi quần áo, rồi từ trên cầu nhảy xuống sông, bơi ra chỗ người đuối nước khoảng cách từ chân cầu ra gần 100m và cứu thành công một cô gái đang chới với dưới sông.

Thượng uý Thứ bơi đến cứu cô gái dưới sông.

Thượng uý Thứ bơi đến cứu cô gái dưới sông.

Thời điểm đó, nước sông dâng cao, chảy xiết, khoảng cách từ trên cầu xuống mặt sông khoảng 20m chưa kể phải bơi gần 90m mới tiếp cận được nạn nhân khiến việc cứu người khá nguy hiểm, vất vả. 

May mắn khi đang đưa cô gái vào bờ, có một thuyền đánh cá của người dân ngang qua nên anh đã bám vào mạn thuyền cùng ngư dân đưa được cô gái vào bờ an toàn.

Với hành động dũng cảm nhảy từ trên cầu cứu sống cô gái bị đuối nước, Thượng uý Quân đội Ngô Văn Thứ đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang gửi thư khen.

"Người nhện" trèo mái nhà, đạp cửa xông vào biển lửa cứu bé gái

Vào khoảng 12h35 ngày 12/1/2022, vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà trong ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai. Thời điểm xảy ra cháy, bé gái tên là V.H.Y. (14 tuổi) mắc kẹt trên tầng tum. Lúc này, nghe thấy tiếng kêu cứu, anh Trung Văn Nam (SN 1988, quê tại Nông Cống, Thanh Hóa) nhanh chóng trèo lên mái tầng 1 nhà bên cạnh rồi đạp cửa sổ để giải cứu bé Y an toàn.

Clip:  Người đàn ông dũng cảm leo mái nhà, cứu bé gái mắc kẹt trong căn nhà bốc lửa

Hành động dũng cảm đó được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, mọi người đều gọi anh là "siêu anh hùng". Nhưng sau 24 giờ giải cứu bé gái ra khỏi “biển lửa” an toàn,  anh Nam vẫn không quên được giây phút đó. Anh Nam cho rằng, việc làm của anh xuất phát từ tâm, anh không mong làm để được nhận thưởng. Đối với anh khen thưởng không quan trọng, anh chỉ mong sao cháu bé sớm khỏe mạnh, trở lại cuộc sống như trước.

Người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh cướp bé gái 3 tuổi từ bàn tay "tử thần"

Sau một năm câu chuyện của anh Nguyễn Ngọc Mạnh (ở Đông Anh, Hà Nội) trèo lên mái che của sảnh chung cư, đỡ được cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A của của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Hà Nội) vẫn được mọi người thán phục. 

Sự việc xảy ra vào 17h30 chiều ngày 28/2/2021, bé N.P.H ở tầng 12 A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, bất ngờ bò từ trong nhà rồi trèo ra lan can. Sau đó, bé H. treo mình lơ lửng ở tầng 12A.  

Tài xế Mạnh đang đỗ xe ở gần đó, rất nhanh đã trèo lên mái che của sảnh, đỡ được bé H.

Rất may mắn, cháu bé chỉ bị thương. Ngay lập tức, người dân và gia đình đã đưa cháu bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký quyết định khen thưởng đột xuất và tặng bằng khen cho anh. Sau vụ việc, anh Mạnh đã nhận cháu H làm con nuôi, và hai gia đình thường xuyên thăm nom nhau.

Người đỡ bé gái rơi từ tầng 2 xuống đường kể giây phút thót tim

Ngày 30/6/2021, anh Lương Thanh Hà ở Nam Định chia sẻ lại giây phút đỡ cháu bé rơi từ tầng 2 xuống đường. Theo anh Hà, sáng 29/6/2021, anh đạp xe đi đổ bê tông về qua đường Trần Quang Khải thì phát hiện một cháu bé đang lơ lửng ở lan can tầng 2 một ngôi nhà. Ngay sau đó, anh xuống xe, tri hô hàng xóm ra cứu giúp. 

Anh Hà người đã cứu bé gái rơi từ tầng 2 xuống đường

Anh Hà người đã cứu bé gái rơi từ tầng 2 xuống đường

Anh Hà cũng cho biết, khi anh đỡ được cháu bé, cháu hoảng sợ và khóc rất nhiều. Sau đó, anh kiểm tra thấy cháu bé không bị thương nên đã trao cháu bé cho người dân ở đấy rồi đi về.

Sáng 30/6, gia đình cháu bé cũng đèo cháu đến nhà anh để cảm ơn. Anh Hà cho rằng, việc làm của anh xuất phát từ tâm chứ không phải anh làm để được trả ơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội: Người đàn ông dũng cảm leo mái nhà, cứu bé gái mắc kẹt trong căn nhà bốc lửa

Phát hiện có người ở tầng 2 bị mắc kẹt trong vụ cháy một người đàn ông nhanh trí trèo lên mái nhà bên cạnh giải cứu nạn nhân an toàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN