Nhiều tàu cá bất ngờ bốc cháy dữ dội ở Quảng Bình

Sự kiện: Tin nóng

Khi đang neo đậu ở sông Roòn, 4 tàu cá của ngư dân Quảng Bình bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi phương tiện và tài sản, gây thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng.

Sáng 1-8, ông Đồng Vinh Quang - Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - cho biết rạng sáng cùng ngày, 4 tàu cá của ngư dân địa phương đang neo đậu ở bến sông Roòn bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy tàu cá

Hiện trường vụ cháy tàu cá

Trước đó, sau khi đánh bắt trở về, 4 tàu cá của các ngư dân Lê Mạnh Cường (SN 1983), Phạm Ngọc Hương (SN 1979), Lê Ngọc Dũng (SN 1983) và Phạm Ngọc Hùng (SN 1974), cùng ngụ tại xã Cảnh Dương, neo đậu ở bến sông Roòn.

Đến khoảng 3 giờ 30 sáng 1-8, ngư dân địa phương bất ngờ phát hiện ngọn lửa bốc cháy từ tàu cá của anh Phạm Ngọc Hương. Lập tức, họ hô hào người dân xung quanh và chính quyền địa phương đến dập lửa, đồng thời báo ngay cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Bình đến ứng cứu.

Tuy nhiên, do gió lớn, trên tàu lại có nhiều dầu, bình gas nên ngọn lửa lan nhanh sang 3 chiếc tàu đậu sát bên cạnh. Chỉ trong chốc lát, 3 chiếc tàu cá bị thiêu rụi hoàn toàn, chiếc tàu còn lại bị cháy phần đầu, ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng.

Sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Cảnh Dương đã tổ chức thăm hỏi, động viên 4 chủ tàu bị thiệt hại do hỏa hoạn. 4 chiếc tàu cá này có công suất từ 400-700CV và thường xuyên ra khơi đánh bắt hải sản.

Các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Nguồn: [Link nguồn]

Đang đi, xe khách bốc cháy ngùn ngụt, tài xế lao ra khỏi xe

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ cháy xe khách ở Long Biên (Hà Nội).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Phúc ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN